Sự kiện nổi bật ngày 23.1

23/01/2022 21:17

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) là sự kiện nổi bật ngày 23.1.

TRONG NƯỚC


Nhân dịp xuân Nhâm Dần năm 2022, chiều 23.1, tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết, trao quà cho 1.570 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn, cũng là những người có nhiều thành tích trong hoạt động đoàn thể và phòng chống dịch trên địa bàn. Đây cũng là những người không có đủ điều kiện về quê đón Tết, đang tham dự chương trình “Ấm tình mùa xuân” do Liên đoàn Lao động phối hợp với Thành đoàn TP Thủ Đức tổ chức. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn, cũng là những người có nhiều thành tích trong hoạt động đoàn thể và phòng chống dịch trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 23.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Cần Thơ. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, TP Cần Thơ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết, thăm hỏi động viên, thương binh, gia đình liệt sĩ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Chiều 23.1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động đang làm việc tại Công ty Wanek Furniture, Khu Công nghiệp VSIP2 (phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 23.1, gần 30 đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã có chuyến tham quan làng cổ Đường Lâm và trải nghiệm không khí Tết truyền thống tại đây. Đây là hoạt động của chương trình Happy Tết 2022 với chủ đề “Tết xứ Đoài” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND thị xã Sơn Tây và các cơ quan liên quan thực hiện. Các đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế của các nước đa phần là khách của thị trường du lịch trọng điểm của du lịch Việt Nam và Hà Nội, hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Trong ảnh: Các đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế trải nghiệm không khí Tết truyền thống tại làng cổ Đường Lâm. Ảnh: TTXVN


Ngày 23.1, Hội đồng đội Trung ương, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ phối hợp với Huyện đoàn Phong Điền và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Tết yêu thương”. Theo đó, Ban tổ chức trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng và 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các thiếu nhi có cha mẹ mất do COVID-19, trong đó bảo trợ 1 trẻ đến năm 18 tuổi; tặng quà cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Thành đoàn Cần Thơ cũng tiến hành hỗ trợ vật tư y tế cho Bệnh viện dã chiến huyện Phong Điền; thăm và tặng quà Tết cho 1 Tổng phụ trách có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Tặng học bổng cho trẻ em có cha mẹ mất do COVID-19. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN


Sáng 23.1, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Báo Tiền phong, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIV năm 2022. Kết thúc chương trình đã tiếp nhận được 520 đơn vị máu. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tại Chương trình "Chủ nhật đỏ" năm 2022 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN


Ngày 23.1, tại bản Co Tang, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc tổ chức lực lượng, bắt giữ thành công đối tượng Tráng A Thào (sinh năm 1963, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng K59 có 11 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Tại hiện trường, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng AK, 30 viên đạn, 3 khẩu súng tự chế và một số tang vật liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng Tráng A Thào và nhiều súng, đạn bị thu giữ. Ảnh: TTXVN


Ngày 23.1, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước tạm giữ 3 đối tượng Huỳnh Văn Phúc (28 tuổi); Nguyễn Tấn Anh Khoa (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) và Phạm Nhật Hồng Đăng (20 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cùng tang vật 1 xe ô tô, 1 xe máy cùng 50,5 kg pháo nổ để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm. Trong ảnh: Đối tượng Phạm Nhật Hồng Đăng (bên phải) cùng số tang vật thu giữ 18 hộp pháo nổ, trọng lượng 26 kg. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo từ 23h59 đêm 23.1, nước này sẽ chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19 sang tín hiệu "đèn đỏ" do có sự lây lan biến thể Omicron trong cộng đồng. Với quyết định này, các cuộc tụ tập sẽ giới hạn tối đa 100 người tại những nơi cho phép sử dụng giấy thông hành COVID-19. Tại những địa điểm không sử dụng giấy thông hành vaccine, tối đa chỉ được 25 người tụ tập. Công sở vẫn mở cửa song nhân viên có thể chọn phương án làm việc tại nhà, đồng thời yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang ở nhiều địa điểm trong nhà. Trong ảnh: Người dân chạy bộ thể dục tại Auckland, New Zealand ngày 23.1. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan kiểm dịch Hàn Quốc ngày 23.1 bắt đầu tiêu hủy khoảng 427.000 con gà, một biện pháp phòng ngừa sau khi nước này ghi nhận các đợt bùng phát cúm gia cầm H5N1 tại 2 trang trại. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết đã phát hiện hai trường hợp nhiễm cúm gia cầm độc lực cao tại 2 trang trại nuôi gà ở Hwaseong, cách Thủ đô Seoul khoảng 40km về phía nam. Trong ảnh (tư liệu): Tiêu hủy gia cầm tại một trang trại ở Naju, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23.1