Sự kiện nổi bật ngày 22.5

22/05/2023 22:00

Chiều 22.5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22.5.

TRONG NƯỚC

Chiều 22.5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Tiếp đó, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam. Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev sang thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể sáng 22.5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể để nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên khai mạc. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Từ 15 giờ ngày 22.5, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trên phạm vi toàn quốc cụ thể như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 20.488 đồng/lít (tăng 357 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), Xăng RON95-III: không cao hơn 21.499 đồng/lít (tăng 499 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diezen 0.05S: không cao hơn 17.954 đồng/lít (tăng 301 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 17.969 đồng/lít (giảm 3 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.158 đồng/kg (tăng 296 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành). Trong ảnh: Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu trên phố Lạc Trung, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ngày 22.5, chương trình truyền hình thực tế Top Chef Việt Nam - Đầu bếp thượng đỉnh 2023, với thông điệp "Ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc của thế giới" được ra mắt tại Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình do kênh truyền hình VTV3, Công ty cổ phần TVHUB tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA), Chi hội Đầu bếp trẻ Việt Nam (YCA) cùng với một số đơn vị khác, sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20 giờ 30, thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 12.6. Trong ảnh: Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác triển khai Top Chef Việt Nam - Đầu bếp thượng đỉnh 2023. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Sáng 22.5, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Vào lúc 1 giờ 15 ngày 22.5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra hành chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nhà nghỉ 24H (Nhà nghỉ Tường Vy - số 55, Nguyễn Quang Bích, Phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá), phát hiện ông Hồ Đức Minh (sinh năm 1985, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá) là quản lý nhà nghỉ đã cho thuê 4 phòng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Toàn bộ 32 đối tượng tại đây khai nhận đều sử dụng trái phép chất ma túy trái phép. Tang vật thu giữ 4 đĩa sứ, bên trên có chứa chất ma túy (chưa xác định trọng lượng) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy (loa, đèn…). Trong ảnh: Các đối tượng thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy. Ảnh: TTXVN phát 

Ngày 22.5, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1976, quê ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh)vận chuyển và tàng trữ trái phép hơn 6 kg thuốc nổ để đánh bắt cá trên biển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 quả mìn tự chế, 4 thỏi thuốc nổ (có trọng lượng 1,2 kg), 4 kíp và 6 đoạn dây cháy chậm. Tiếp tục đấu tranh, khai thác và khám xét nơi ở của Nguyễn Thái Sơn, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 4 thỏi thuốc nổ (có trọng lượng 5,1 kg) và 34 m dây cháy chậm. Trong ảnh: Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

Ngày 22.5, Diễn đàn Hợp tác Ấn Độ - Các quốc đảo Thái Bình Dương đã diễn ra tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape khẳng định Ấn Độ là quốc gia có vai trò lãnh đạo tại Nam Bán Cầu - khu vực tập trung nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong khi đó, phát biểu trước 14 nhà lãnh đạo tham gia diễn đàn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định quốc gia Nam Á này sẽ là đối tác tin cậy của các quốc đảo nhỏ gặp khó khăn do chuỗi cung ứng gián đoạn và biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Thủ tướng Papua New Guinea James Marape (trái, phía trước) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải, phía trước) tham dự Diễn đàn Hợp tác Ấn Độ - Các quốc đảo Thái Bình Dương ở Port Moresby, Papua New Guinea. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 22.5, một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có thể tiến hành hội nghị thượng đỉnh ba bên ở thủ đô Washington (Mỹ) vào đầu tháng 7 tới. Nếu hội nghị được tổ chức, đây sẽ là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra chính thức, không phải bên lề một cuộc họp đa phương. Trong ảnh: (Từ trái sang) Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Hiroshima, Nhật Bản ngày 21.5. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin Sputnik, trong thông báo sáng 22.5, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Ukraine đã chuyển sang hoạt động bằng máy phát điện chạy bằng dầu diesel, do đường dây cao thế cuối cùng Dneprovskaya ngừng hoạt động. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân đường dây cao thế ngừng hoạt động. Các bức xạ hiện vẫn ở mức bình thường. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Đông Ukraine. Ảnh: TTXVN phát

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.5