Sự kiện nổi bật ngày 22.5

22/05/2022 23:27

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai là sự kiện nổi bật ngày 22.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 22.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, bốn tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Gia Lai là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh, trung tâm tam giác Phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; có diện tích tự nhiên thứ hai cả nước, có điều kiện tự nhiên thuận lợi; dân số trên 1,5 triệu người; có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng, đoàn kết, thống nhất, yêu nước. “Đây là di sản quý báu, là nguồn lực cơ bản để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 22.5, tại huyện Lộc Hà, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương - Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022". Tại chương trình, tuổi trẻ 2 đơn vị đã trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng; hơn 100 suất quà, 1000 lá cờ Tổ quốc, 200 áo phao, phao cứu sinh cho các đối tượng cựu chiến binh Đoàn tàu Không số, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; các ngư dân, gia đình chính sách, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Trong ảnh: Trao tặng quà cho cựu chiến binh Đoàn tàu Không số. Ảnh: TTXVN 


Sáng 22.5, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho 114 trẻ là con đoàn viên công đoàn mồ côi cha, mẹ và cả cha lẫn mẹ do dịch COVID-19 trị giá 10 triệu đồng/sổ. Riêng 4 trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mất cả cha lẫn mẹ), mỗi em nhận sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam trị giá 20 triệu đồng. Trong ảnh: Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho con đoàn viên công đoàn mồ côi do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 22.5, tại Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra 9 nội dung thi đấu chung kết đối kháng nam, nữ của môn Muay ở SEA Games 31. Các vận động viên Việt Nam đã giành liên tiếp 5 tấm huy chương vàng, gồm: Bùi Yến Ly (hạng cân 54kg nữ); Nguyễn Doãn Long (hạng cân 57kg nam); Nguyễn Trần Duy Nhất (hạng cân 60kg nam); Bàng Thị Mai (hạng caan 60kg nữ); Nguyễn Thị Phương Hậu (63,5 kg nữ). Trong ảnh: VĐV Bàng Thị Mai (Việt Nam, giáp xanh) thắng VĐV Sirisopa Sirisak (Thái Lan, giáp đỏ) nội dung thi đấu đối kháng hạng 60 kg nữ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Ngày 22.5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn và thực hiện các quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam đối với 28 đối tượng (trú tại các xã Ya Tờ Mốt, xã Ia Rvê, xã Ea Lê, huyện Ea Súp) để điều tra làm rõ về hành vi “Huỷ hoại rừng”. Trước đó, vào đầu tháng 4.2022, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp với diện tích 382,07ha tại các khoảnh 2, 3 thuộc Tiểu khu 222 và từ khoảnh 1 đến khoảnh 8 thuộc Tiểu khu 205 do UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý. Trong ảnh: Các đối tượng phá rừng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN


Rạng sáng 22.5, trên đoạn tỉnh lộ 155 (thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn) đã xảy ra sụt lún đường nghiêm trọng, gây hư hỏng nhà dân và khiến 1 người bị thương nhẹ. Sụt lún đã tạo thành hố sâu 2m, rộng khoảng 100m, phạm vi ảnh hưởng khoảng 200m. Tại thời điểm xảy ra sụt lún có 2 người đi trên một xe máy lưu thông trên đường, do trời mưa, tối nên đã bị rơi xuống hố, rất may chỉ có 1 người chỉ bị thương nhẹ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Sa Pa (Lào Cai). Vụ sụt lún còn làm nứt gãy nền nhà và sân nhà của 3 hộ dân sinh sống gần đó là hộ ông Sùng A Sếnh, Tẩn Sành Vảng và Tẩn Vần Hang. Trong ảnh: Sụt lún đã tạo thành hố sâu 2m, rộng khoảng 100m. Ảnh: TTXVN


Chiều 22.5, tại km 814+080, quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hương Xuân, huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe tải và 1 mô tô khiến 1 người tử vong tại chỗ, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người thiệt mạng. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 22.5, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thanh Hà tổ chức chấm điểm phần thi thực địa của Hội thi "Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông". Tại phần thi này, có 3 đội là 3 HTX Nông nghiệp xã Thanh Quang, Thanh Sơn và Thanh Xá. Đây là 3 địa phương có diện tích trồng vải lớn, được trồng và chăm sóc theo quy trình kỹ thuật khắt khe. Các đội lựa chọn vườn vải đẹp nhất, diện tích tối thiểu từ 0,2 ha và có từ 50 cây vải trở lên. Các vườn được chọn nằm trong vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Vườn vải đẹp nhất sẽ được công bố tại Hội thi "Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông" vào ngày 31.5 tới. Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội mở vườn vải năm nay. Trong ảnh: Ban tổ chức đánh giá cao các vườn vải được lựa chọn. Ảnh: Trần Hiền


Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 tối 22.5, dòng người không ngừng đổ xuống đường ăn mừng trên các tuyến phố ở TP Hải Dương như đường Thanh Niên, Nguyễn Lương Bằng, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng... Phấn khích trước chiến thắng của U23 Việt Nam trước đối thủ nhiều duyên nợ, những người diễu hành trên các tuyến đường cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, hò reo hết sức sôi động, liên tục hô to “Việt Nam”, “Việt Nam vô địch”... Trong ảnh: Hàng nghìn người dân TP Hải Dương đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt


QUỐC TẾ


Chiều 22.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới căn cứ không quân Osan, TP Pyeongtaek, cách Thủ đô Seoul của Hàn Quốc 70 km về phía Nam. Đây là hoạt động kết thúc chuyến công du 3 ngày tới Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ. Tại điểm dừng chân cuối này, Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến thăm Trung tâm Chỉ huy Hàng không - Vũ trụ Hàn Quốc. Ông Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới trung tâm này, và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc sau 13 năm. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (thứ 2, trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 2, phải) thăm Trung tâm Chỉ huy Hàng không - Vũ trụ Hàn Quốc tại căn cứ không quân Osan, TP Pyeongtaek, ngày 22.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 22.5, Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã được tổ chức trực tiếp tại Davos, Thụy Sĩ, sau hai năm gián đoạn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Hội nghị có chủ đề “Lịch sử ở giai đoạn bước ngoặt: Chính sách của Chính phủ và Chiến lược của doanh nghiệp”. Hội nghị thường niên WEF 2022 quy tụ hơn 2.500 nhà lãnh đạo và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nhằm thảo luận, đưa ra các ý tưởng quan trọng, góp phần định hình xu hướng hợp tác và xử lý những vấn đề toàn cầu. Trong ảnh: Hội trường diễn ra Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 22.5, TP Thượng Hải (Trung Quốc) khôi phục một phần giao thông công cộng, một bước dần hướng tới mở cửa trở lại sau gần 2 tháng thành phố phong tỏa để phòng dịch COVID-19. Theo thông báo của giới chức Thượng Hải, 4 trong số 20 tuyến tàu điện ngầm cùng 273 tuyến xe buýt của thành phố sẽ hoạt động trở lại, tạo thành một "mạng lưới giao thông cơ bản" bao phủ các khu vực trung tâm. Hành khách đi phương tiện giao thông công cộng sẽ phải trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 có hiệu lực trong 48 giờ và phải kiểm tra thân nhiệt. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 17.5. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22.5