Sự kiện nổi bật ngày 22.10

22/10/2021 20:18

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 lần 2... là những sự kiện nổi bật ngày 22.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 22.10, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND TP Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 22.10, Quốc hội họp nghe trình bày Tờ trình và thảo luận ở tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); cơ chế đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và TT-Huế… Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo và thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cao Bằng, Hải Dương, Quảng Bình, Gia Lai, Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh thảo luận ở tổ. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961-23.10.2021), sáng 22.10, tại Khu Di tích lịch sử Bến tàu không số Đồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, TP Hải phòng và các cựu chiến binh của Đoàn tàu không số tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 22.10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí minh tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu. Đây là cơ hội đại biểu thanh niên tăng cường hiểu biết về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa thanh niên ba nước; đồng thời chia sẻ về về văn hóa, con người, kinh nghiệm trong công tác thanh niên; công tác phòng chống dịch COVID-19; tiến trình thích ứng với chuyển đổi số, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với thanh niên và nhân dân ba nước. Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Sáng 22.10, biên đội tàu 8004 và 8003 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã cập bến an toàn, kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ lần thứ 2 năm 2021 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc. Chuyến tuần tra liên hợp (diễn ra từ ngày 19 - 22.10), phạm vi trải dài trên 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý; điểm đầu từ Đông Nam đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh) 14 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) 48 hải lý. Trong ảnh: Thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển. Ảnh: TTXVN


Ngày 22.10, tại huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tâm (sinh 1985, cư ngụ tại khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) mức án 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại khoản 1, Điều 330 - Bộ Luật Hình sự. Trong ảnh: Bị cáo Phan Văn Tâm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Khoảng 10 giờ 30 ngày 22.10, tại nút giao thông ngã năm Đống Đa, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container do lái xe Trần Nam Bình (sinh năm 1985, trú tại phường Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) với 1 xe đạp điện. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe đạp điện là Hoàng Gia Châu (sinh năm 2007, trú tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) tử vong tại chỗ và người đi cùng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 22.10, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 lần 2 của UBND tỉnh. Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí các tờ trình của Sở Tài chính về đề nghị phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022; quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021. Riêng tờ trình về quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Phú Lộc (mới) trên địa bàn xã Cẩm Vũ (Cẩm Giàng), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính hoàn thiện tờ trình để UBND tỉnh quyết định ban hành. Đồng chí cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Y tế và ban hành Quyết định quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy (PCCC) được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực thi hành (2001) theo đề xuất của Công an tỉnh... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 lần 2 của UBND tỉnh. Ảnh: Hà Kiên

QUỐC TẾ


Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 21.10, các nhà lãnh đạo EU đã nỗ lực thảo luận để có thể đạt được sự đồng thuận chung trong việc giải quyết tình trạng giá năng lượng tăng vọt, vấn đề đã phơi bày những bất đồng về mục tiêu chống biến đổi khí hậu của liên minh này và gây chia rẽ quan điểm về việc liệu cuộc khủng hoảng giá năng lượng có thể giúp cải cách những quy định trên thị trường năng lượng EU. Trong ảnh: Các nhà lãnh đạo EU chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ.Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.10, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thông qua một kế hoạch bảo vệ chung, trong đó đặt mục tiêu củng cố năng lực phòng thủ của liên minh quân sự này, cũng như nhất trí khởi động quỹ trị giá hơn 1 tỷ USD đầu tư phát triển công nghệ mới. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này "đang thích ứng với một thế giới cạnh tranh và phức tạp hơn". Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 22.10, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) thông báo trong tháng 9.2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản của nước này tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là lần đầu tiên chỉ số này tăng trong 18 tháng qua. Lý giải về việc CPI tăng trở lại, MIC cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do giá nhiên liệu tăng. Các số liệu thống kê của MIC cho thấy trong tháng 9, giá của hầu hết các loại nhiên liệu ở Nhật Bản đều tăng mạnh, trong đó giá xăng tăng 16,5% và giá dầu tăng 20,2%. Bên cạnh đó, giá nhà ở tăng 43,1% cũng góp phần không nhỏ vào việc đẩy CPI tăng. Trong ảnh: Cảng hàng hóa ở Koto, Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.10