Sự kiện nổi bật ngày 22.1

22/01/2023 22:30

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 là sự kiện nổi bật trong ngày 22.1 tức ngày mùng 1 Tết.

TRONG NƯỚC 

Nhân dịp Xuân Quý Mão -2023, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và không ngừng phát triển. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Lời chúc Tết Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Ngày mùng 1 Tết, nhiều người dân nhiều địa phương trong cả nước nô nức đi lễ chùa, thắp hương cầu bình an, may mắn cho gia đình và người thân trong năm mới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng và có cảnh quan đẹp như chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn), Vĩnh Nghiêm (Quận 3), chùa Bà Thiên Hậu (Quận 1),…được người dân và du khách quan tâm, tới lễ và thăm viếng. Theo ghi nhận, ngày càng có nhiều bạn trẻ tới chùa để nối tiếp truyền thống gia đình cũng như tìm hiểu và khám phá những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc. Trong ảnh: Người dân và du khách lễ chùa đầu năm tại chùa Vĩnh Nghiêm (Quận 3). Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN

Ngày 22.1 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại 2 Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến xông đất vịnh Hạ Long. Năm nay, hoạt động thường niên vào dịp Tết được khởi động trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19. Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đoàn du khách xông đất du lịch vịnh Hạ Long đến từ tàu biển quốc tế Silver Spirit, xuất phát từ Hồng Kông (Trung Quốc) và cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long ngày 21/1. Quảng Ninh là điểm cập bến đầu tiên của tàu Silver Spirit trong hải trình đầu tiên của năm mới Quý Mão. Sau khi rời Quảng Ninh, điểm đến tiếp theo của tàu Silver Spirit là Đà Nẵng, Sài Gòn. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa du khách quốc tế đến "xông đất". Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Đồn Biên phòng Thàng Tín đứng chân trên địa bàn xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), quản lý đường biên giới dài trên 20 km, gồm 3 xã Thàng Tín, Pố Lồ và Thèn Chu Phì. Thời gian qua, ngoài công tác chuyên môn tại đơn vị thì những bóng "áo xanh Biên phòng" luôn xuất hiện lúc người dân cần sự giúp đỡ. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công tác hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi người dân lại được Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đẩy mạnh, quan tâm hơn, qua đó mong muốn bà con nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi hơn. Trong ảnh: Đêm giao thừa, đoàn viên thanh niên các xã trên địa bàn đến thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính vừa đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế, phí trong năm 2023. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất, mặt nước năm nay như mức áp dụng trong năm 2022. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp, sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp của năm 2023. Đồng thời, Bộ Tài chính ũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp. Trong ảnh: Công nhân đóng gói hạt điều tại Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Đức Thịnh (tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng). Ảnh: TTXVN


Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa đưa vào sử dụng hàng loạt mô hình check-in mới lạ, mang chủ đề mừng xuân Quý Mão 2023 tại các bãi biển thành phố. Điểm nổi bật là 10 chiếc thuyền thúng được vẽ các khuôn mặt mèo ngộ nghĩnh trưng bày tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Người dân Đà Nẵng và du khách quốc tế rất thích thú chụp ảnh và đánh giá cao sự sáng tạo, mang bản sắc địa phương của các “linh vật mèo” làm từ thuyền thúng này. Trong ảnh: Các địa điểm check-in trên bãi biển Đà Nẵng là nơi để các gia đình lưu lại những kỷ niệm đẹp trong Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

QUỐC TẾ


Tết Nguyên đán là nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều quốc gia châu Á. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình cùng sum họp, đón chào năm mới với hy vọng bình an và hạnh phúc. Sau gần 3 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, người dân tại nhiều quốc gia hân hoan đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023. Trong ảnh: Các thợ lặn trong trang phục Thất Phúc Thần và rồng thiêng trình diễn đón Năm mới Quý Mão tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Tại bang California của Mỹ, người dân thuộc mọi chủng tộc đang hân hoan chào đón Tết Nguyên đán 2023. Đây lần đầu tiên trong lịch sử California, Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức của bang này. Năm ngoái, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ký một đạo luật tuyên bố Tết Nguyên đán là một ngày nghỉ lễ của bang, như một cách để “thừa nhận sự đa dạng và ý nghĩa văn hóa của người Mỹ gốc Á mang đến California”. Tết Nguyên đán 2023 rơi vào ngày 22/1/2023 và dựa trên chu kỳ 12 con giáp, với nhiều nước châu Á, năm nay là năm con Mèo (Quý Mão với người dân Việt Nam) và với người dân Trung Quốc năm nay là năm con Thỏ.  Trong ảnh: Người dân tham gia lễ diễu hành chào đón Tết Nguyên đán tại Anaheim, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 22.1, Công đảng cầm quyền tại New Zealand đã thông qua đề cử ông Chris Hipkins thay bà Jacinda Ardern làm lãnh đạo đảng, qua đó trở thành Thủ tướng thứ 41 của nước này. Trước đó, ngày 19/1, bà Ardern bất ngờ thông báo từ chức, do lo ngại không còn đủ năng lượng để đảm nhận cương vị lãnh đạo đất nước. Ông Hipkins, 44 tuổi, là người duy nhất ứng cử cho vị trí lãnh đạo Công đảng cầm quyền tại New Zealand. Công đảng đã thông qua quyết định trên trong cuộc họp kín của đảng diễn ra ngày 22/1. Phát biểu khi được bổ nhiệm vào vị trí mới, ông Hipkins nêu rõ đây là vinh dự lớn nhất và cũng là trách nhiệm cao cả nhất trong cuộc đời, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng tiếp quản vị trí mới. Trong ảnh: Tân Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới tại Wellington, ngày 22/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần lễ Xanh (Grune Woche) - hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về thực phẩm, nông nghiệp và làm vườn, đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế ở thủ đô Berlin (CHLB Đức). Trong 10 ngày diễn ra sự kiện (20 - 29/1/2023), khoảng 1.400 nhà triển lãm đến từ gần 60 quốc gia sẽ biến Trung tâm triển lãm Berlin trở thành điểm thu hút sự quan tâm của thế giới về các chủ đề nông nghiệp, thực phẩm và làm vườn. Theo danh sách của nhà tổ chức, Việt Nam chỉ có một doanh nghiệp duy nhất tham dự hội chợ. Đây là điều đáng tiếc bởi các doanh nghiệp Việt Nam chưa tìm cách tận dụng những lợi ích và hiệu quả mà hội chợ quốc tế này có thể mang lại. Trong ảnh: Một góc gian hàng trưng bày của Hà Lan tại Hội chợ Tuần lễ Xanh Berlin ngày 21.1. Ảnh: Mạnh Hùng - TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.1