Sự kiện nổi bật ngày 22.1

22/01/2022 22:32

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm lễ dâng hương tại điện kính thiên Hoàng thành Thăng Long,.. là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 22.1 (tức 21 tháng Chạp), trong không khí trang nghiêm, thành kính, các kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và hội tụ tại điện kính thiên Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội để cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm lễ dâng hương bày tỏ lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, đón một năm mới an lành hạnh phúc. Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Chương trình Xuân Quê Hương 2022. Đoàn kiều bào tiêu biểu cũng đã tham gia hoạt động thả cá chép cùng Chủ tịch nước và Phu nhân tại khu ao cá Bác Hồ. Sự kiện này rất có ý nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp của người Việt mỗi dịp Tết đến - Xuân về. Nó càng có ý nghĩa hơn khi mà qua năm ngoái, các hoạt động ngoài trời đã không được tổ chức do dịch bệnh phức tạp. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các kiều bào về dự chương trình Xuân Quê hương đến dâng hương tại điện Kính Thiên. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 22.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết hai năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương Tổ công tác liên ngành với bộ phận thường trực là Bộ Ngoại giao; Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò chủ công tuyến đầu cùng các cơ quan đại diện khác của Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công chung nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Việt Nam.Thủ tướng nhấn mạnh, tham gia Hội đồng Bảo an là mục tiêu phấn đấu của nhiều nước bởi đây là cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cơ quan duy nhất có quyền hạn đặc biệt đưa ra các quyết định có tính ràng buộc pháp lý với 193 quốc gia trên thế giới. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Sáng 22.1, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị triển khai chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” trị giá gần 3,2 tỷ đồng, trao tặng quà Tết cho 2.402 trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Trong ảnh: Quang cảnh lễ khởi động chương trình "Xuân yêu thương- Tết nghĩa tình" hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 22.1, Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ” và Ngày hội “Xuân Hòa Bình” lần thứ VI năm 2022. Chương trình thu hút được sự tham gia đông đảo là các bạn trẻ đoàn viên thanh niên, cán bộ, người lao động và nhân dân trong tỉnh Hòa Bình. Theo dự kiến chương trình sẽ thu về được khoảng 700 đơn vị máu. Trong ảnh: Các bạn trẻ đoàn viên thanh niên, cán bộ, người lao động và nhân dân trong tỉnh Hòa Bình tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN


Ngày 22.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch năm 2021, phương hướng phòng, chống dịch năm 2022 với các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng Bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh cho 216 tập thể và 617 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN


Ngày 22.12, tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Đây là hoạt động nhằm chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho đồng bào nghèo, khó khăn nơi biên giới. Trong dịp này, các cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ cũng đã tổ chức thăm, tặng gần 1.000 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng; gia đình chính sách; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các gia đình tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia. Đồng thời, tặng học bổng cho 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Trong ảnh: Lực lượng biên phòng và các nhà hảo tâm tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 22.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa các tỉnh giai đoạn 2022-2025. Ba bên đã thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp đối với từng địa phương góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và thúc đẩy phát triển liên kết vùng theo nguyên tắc “Chia sẻ -  đồng thuận - cùng phát triển”. Các địa phương sẽ phối hợp triển khai chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Tăng cường hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Tăng cường hợp tác chặt chẽ, toàn diện trên các lĩnh vực giao thông, vận tải, công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, dịch vụ du lịch, lao động, quốc phòng, quân sự địa phương và bảo đảm an ninh trật tự, quản lý địa giới hành chính. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) trình UNESCO công nhận di sản thế giới và xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hoá - lịch sử chiến thắng Bạch Đằng… Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 22.1, Hiệp hội Du lịch Hải Dương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh lưu ý năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng mới, đòi hỏi hiệp hội, các hội viên phải tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh doanh, sản xuất. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh hiệp hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển du lịch, nhất là trong quản lý, kinh doanh, nghiên cứu thị trường, tiếp thị và bán sản phẩm du lịch. Cần làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch phát triển; thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết vùng. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Du lịch tỉnh. Ảnh: Thế Anh

Ngày 22.1, các đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội (ĐBQH tỉnh) và một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đi thăm, tặng quà Tết cho 80 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 4 địa phương gồm Thanh Miện, Cẩm Giàng, Kim Thành và TP Chí Linh. Trong chuyến thăm các đồng chí biểu dương sự cố gắng vượt lên khó khăn của các học sinh để đạt nhiều thành tích trong học tập và cuộc sống. Các đồng chí cũng mong muốn các địa phương, nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đầy đủ, vui tươi và có điều kiện tốt học tập, sinh sống tốt hơn. Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tặng quà Tết cho các học sinh tiểu học của xã Kim Tân (Kim Thành). Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ


Ngày 21.1, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, trong đó lãnh đạo hai nước tái khẳng định sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng minh. Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra trong khoảng 1 giờ 20 phút. Tại hội nghị, lãnh đạo hai nước cam kết sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác ở châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có chung quan điểm giá trị. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.1, Mỹ thông báo tạm dừng 44 chuyến bay chở khách Trung Quốc từ Mỹ tới nước này để phản đối những biện pháp hạn chế mà Bắc Kinh áp dụng với các hãng hàng không của Mỹ theo quy định phòng dịch COVID-19. Trung Quốc hiện vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ biên giới nghiêm ngặt, trong đó có việc cắt giảm các chuyến bay quốc tế đến và chính sách "ngắt mạch" cho phép tạm dừng khai thác một tuyến bay nếu có quá nhiều ca bệnh ghi nhận trong các chuyến bay theo tuyến đó. Trong ảnh: Máy bay của hãng hàng không Southern Airlines tại sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng thông tấn Iran IRNA, ngày 21.1, ba nước gồm Iran, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận trên không và trên biển ở Ấn Độ Dương nhằm chống cướp biển. Người phát ngôn cuộc tập trận của Iran, Đô đốc Mustafa Tajeddini, cho biết lực lượng hải quân và không quân 3 nước đã diễn tập giải phóng 2 tàu hàng trong tình huống giả định bị cướp biển đánh chiếm trong vùng biển quốc tế. Trong ảnh: Binh sĩ Iran, Nga và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận trên không và trên biển ở Ấn Độ Dương nhằm chống cướp biển. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 21.1 cho biết các chiến binh IS đang tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một nhà tù ở thành phố al-Hasaka của Syria để giải cứu đồng bọn thuộc nhóm này. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cũng đưa tin hai chiếc xe ô tô gài bom đã phát nổ tại lối vào một nhà tù ở TP Hasaka thuộc Đông Bắc Syria, nơi đang giam giữ khoảng 5.000 tù nhân của tổ chức khủng bố IS. Trong ảnh: (tư liệu) Các tù nhân liên quan tới tổ chức khủng bố IS bị giam giữ tại nhà tù Sinaa ở Hasakeh, Đông Bắc Syria, ngày 26.10.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 22.1