Sự kiện nổi bật ngày 21.5

21/05/2022 22:10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 21.5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Buổi lễ tôn vinh 106 trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu, trong đó có 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 thạc sĩ, 18 cử nhân và tương đương; 2 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" và Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Sáng 21.5, tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Chiều cùng ngày, tại tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng và người có công tại thành phố Pleiku. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 21.5, tại huyện Phong Điền, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành cầu Vàm Xáng bắc qua sông Cần Thơ. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh; lãnh đạo UBND thành phố cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể của thành phố dự lễ. Cầu Vàm Xáng là công trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ, có tổng chiều dài 3,3 km, bề rộng mặt cầu 14m, tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Vàm Xáng bắc qua sông Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN


Ngày 21.5, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, trên 1.500 vận động viên đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2022 đã tranh tài ở các nội dung từ 5km đến 70km. Từ 3 giờ sáng, các vận động viên tham gia cự ly chạy 70 km đã bắt đầu xuất phát. Sau đó, ở các nội dung 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, các vận động viên cũng lần lượt xuất phát ở các địa điểm khác nhau. Dù thời tiết Mộc Châu có mưa, nhiều đoạn sương mù phủ trắng, nhưng các vận động viên đã thể hiện quyết tâm cao, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách trên những cung đường mòn của cao nguyên. Kết thúc giải, 36 vận động viên xuất sắc đã được ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba ở 7 nội dung. Trong ảnh: Các vận động viên chuẩn bị cán đích tại khu vực đồi chè trái tim - điểm du lịch nổi tiếng tại huyện Mộc Châu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN


Ngày 21.5, tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động thuộc xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An" năm 2022 nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của Ninh Bình với khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế du lịch tỉnh Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm một trong những hoạt động văn hóa của Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An". Ảnh: Hải Yến - TTXVN


Ngày 21.5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, trú tại số 69, ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội), để điều tra về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Trong ảnh: Đối tượng Trương Văn Dũng. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 21.5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Seoul dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm vấn đề Triều Tiên và các nguy cơ đe dọa chuỗi cung ứng.Trước đó, ngày 20/5, ông Biden đã đến Hàn Quốc trong chuyến thăm đầu tiên đến nước này kể từ khi lên làm Tổng thống Mỹ và khoảng 10 ngày sau khi ông Yoon lên nắm chính quyền. Sau Hàn Quốc, dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ tới Tokyo chiều 22.5 để thăm chính thức Nhật Bản. Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) trong cuộc họp báo chung với người đồng nhiệm Mỹ đang trong chuyến thăm Seoul, ngày 21.5.2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Sáng 21.5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ký bổ nhiệm ông Han Deok-soo làm Thủ tướng. Với việc bổ nhiệm Thủ tướng, Nội các của mới của tân Tổng thống Yoon đã được hoàn thiện sau 48 ngày. Trước đó, tại phiên họp toàn thểngày 20.5, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua xác nhận tư cách ứng cử viên của ông Han Duck-soo với tỷ lệ 208 phiếu thuận, 36 phiếu chống và 6 phiếu trắng trong tổng số 250 nghị sĩ có mặt. Tổng thống Yoon khẳng định ông Han là lựa chọn phù hợp trong kỷ nguyên an ninh kinh tế số. Trong ảnh: Ứng viên Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo trả lời phỏng vấn báo giới tại Seoul sau khi được Quốc hội phê chuẩn, ngày 20.5.2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Bộ Tài chính Ukraine ngày 20/5 cho biết Ukraine đã nhận được 600 triệu euro tiền hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU).Đây là đợt giải ngân thứ 2 của EU trong chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho quốc gia Đông Âu này. Theo bộ trên, khoản tiền này sẽ được sử dụng để suy trì sự ổn định tài chính của Ukraine trong bối cảnh xảy ra xung đột. Hồi tháng 2, EU đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine 1,2 tỷ euro, trong đó 600 triệu euro đã được giải ngân hồi tháng 3.Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tại cuộc gặp ở Kiev ngày 8.4.2022. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 21.5, Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan sau khi tập đoàn năng lượng Gasum của nước này không thể hoàn thành các khoản thanh toán theo yêu cầu bằng đồng rúp.Theonhà điều hành hệ thống khí đốt Phần Lan Gasgrid Finland cho hay: "Gazprom đã dừng cung cấp khí đốt hoàn toàn cho Gasum (Phần Lan) do họ không thanh toán bằng đồng rúp. Vào cuối ngày làm việc ngày 20.5, Gazprom không nhận được bất kỳ khoản thanh toán khí đốt nào hồi tháng 4 từ Gasum" theo cơ chế thanh toán mới bằng đống rúp. Trong ảnh: Hệ thống van tại mỏ khí đốt Gremikhinskoye, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.5