Sự kiện nổi bật ngày 21.3

21/03/2023 22:00

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21.3.

TRONG NƯỚC

Chiều 21.3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật từ ngày 21 - 22.3.2023. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn sang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 20 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 21.3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề công tác năm 2023 và chủ đề Tháng Thanh niên gắn với "chuyển đổi số". Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đồng thời là một trong những chủ đề được Quốc hội lựa chọn để tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Sáng 21.3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển, vừa thích ứng với xu thế của thời đại, vừa đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đạt được trong suốt 18 năm hình thành và phát triển. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 21.3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hoàng Minh Cường đã trao Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 20.3.2023 của Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ, khám xét 1 container chứa khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi về cảng Hải Phòng. Đây là số lượng ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại cảng Hải Phòng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hoàng Minh Cường (giữa) khen thưởng các tập thể. Ảnh: Minh Huệ - TTXVN

Ngày 21.3, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, vừa khởi tố đối tượng Nguyễn Thế Long, sinh năm 1983, trú tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, về tội sử dụng trái phép trang phục Công an Nhân dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước thời điểm bị bắt, đối tượng đã lừa đảo, nhận chạy án cho một người dân trú tại địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, chiếm đoạt số tiền 4,6 triệu đồng và đã sử dụng hết số tiền vào chi tiêu cá nhân. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thế Long khai báo tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 21.3, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã dẫn giải tàu TG 94456 TS của tỉnh Tiền Giang đang chở khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 301 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, lúc 9 giờ 45 ngày 19.3, tại vùng biển cách phía Đông Nam Côn Đảo khoảng 150 hải lý, lực lượng chức năng của Hải đoàn 32 phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu TG 94456 TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu TG 94456 TS. Ảnh: TTXVN phát

Sau nhiều nỗ lực, đến trưa 21.3, các lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy tại kho chứa nguyên liệu trong khuôn viên nhà máy sản xuất bánh kẹo của Công ty Cổ phần One One miền Trung nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đóng trên địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế), khởi phát vào buổi sáng cùng ngày. Thống kê thiệt hại ban đầu, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ 400 m2 diện tích của nhà kho chứa nguyên liệu. Nguyên nhân gây cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra xác minh. Trong ảnh: Kho vật liệu Công ty cổ phần One-One miền Trung cháy dữ dội. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 21.3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định đã đến lúc để Hàn Quốc và Nhật Bản vượt qua các khúc mắc quá khứ, đồng thời nêu rõ mối quan hệ song phương này không mang tính chất bên được - bên mất, mà có thể thúc đẩy các lợi ích chung.Tuyên bố trên được Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra sau khi ông thực hiện chuyến thăm Nhật Bản và hội đàm với Thủ tướng chủ nhà Fumio Kishida. Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ mối quan hệ giữa hai nước phải vượt qua những khúc mắc quá khứ và phải là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Ông bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ đang đi đúng hướng". Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp nội các ở Seoul, ngày 21.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo tin ngày 20.3, Chính phủ Pháp đã vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập đệ trình tại Quốc hội, song vẫn đối mặt với sức ép liên quan cải cách chế độ hưu trí. Kiến nghị đầu tiên do liên minh LIOT trung dung đưa ra và được cánh tả ủng hộ đã bị Hạ viện Pháp bác bỏ với chênh lệch chỉ 9 phiếu. Sau đó, kiến nghị thứ hai do đảng cực hữu National Rally đưa ra cũng bị bác bỏ với số phiếu áp đảo, chỉ có 94 phiếu ủng hộ bất tín nhiệm trong tổng số 577 nghị sĩ hạ viện. Động thái trên đồng nghĩa kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của Chính phủ Pháp, trong đó nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, đã được cơ quan lập pháp nước này thông qua. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Pháp về đề xuất cải cách chế độ hưu trí, tại Paris. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới (WB), các trận động đất kinh hoàng hồi tháng 2 vừa qua sẽ khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Syria giảm 5,5% trong năm 2023 và nước này cần 7,9 tỷ USD trong 3 năm để tái thiết.Trước đó, WB đã dự báo GDP trong năm 2023 của Syria sẽ giảm 3,2% do xung đột vũ trang tiếp diễn, giá năng lượng và lương thực tăng cao cũng như tình trạng hạn hán dẫn đến mất mùa. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Latakia, Syria, ngày 10.2. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 21.3