Sự kiện nổi bật ngày 2.12

02/12/2022 22:02

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh để cho ý kiến về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW là sự kiện nổi bật ngày 2.12.

TRONG NƯỚC



Ngày 2.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh để cho ý kiến về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10.8.2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Trong chương trình thăm chính thức Australia, ngày 2.12, tại TP Melbourne, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào mừng các đại biểu tham dự diễn đàn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Nhấn mạnh năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước ngày càng trưởng thành và bền chặt hơn. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp bà Linda Dessau, Thống đốc bang Victoria. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 2.12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan của Bộ Quốc phòng đến dự. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 được tổ chức từ ngày 8 đến 10.12 tới. Tại triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày và trình diễn sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và thuyết trình kỹ thuật chuyên sâu giúp cập nhật thông tin, giải đáp các vướng mắc trong quá trình vận hành các trang thiết bị và phương tiện chiến đấu chuyên ngành cùng các hoạt động văn hóa giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Màn trình diễn của phi đội Su30 MK. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Ngày 2.12, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Hội thảo khu vực mang chủ đề "Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI): Dũng sĩ đại dương". Hội thảo thu hút hơn 100 bạn trẻ tiêu biểu, đại diện cho 10 nước ASEAN và Timor Leste, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tham dự. Các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động tương tác như thảo luận nhóm, thảo luận bàn tròn và tham gia một chuyến tham quan thực tế. Đặc biệt, Hội thảo cũng sẽ tạo cơ hội cho thanh niên ASEAN hiểu rõ hơn về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ-ASEAN; đồng thời nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị dự án, kinh doanh và truyền thông số. Trong ảnh: 100 bạn trẻ tiêu biểu, đại diện cho 10 nước ASEAN và Timor Leste, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc Hội thảo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN



Ngày 2.12, tại Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức thành công Lễ khai mạc triển lãm và chuỗi các hoạt động của ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST VIETNAM) 2022. TECHFEST VIETNAM 2022 là ngày hội kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái; là nơi để là các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các chuyên gia, các nhà đầu tư, … cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như hướng tới tìm kiếm các giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là các lĩnh vực chịu nhiều tác động của đại dịch và có tiềm năng trong tương lai như y tế, giáo dục, môi trường, năng lượng,… Qua đó, góp phần thúc đẩy cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo, tìm kiếm giải pháp cải thiện cuộc sống. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN



Ngày 2.12, tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 1 và cảng tổng hợp Cà Ná. Dự án có chiều dài tuyến 14,8 km, quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 34m, gồm 6 làn xe rộng 21m (mỗi bên 3 làn), dải phân cách giữa rộng 3m, dải an toàn mỗi bên rộng 0,5m, lề đường mỗi bên rộng 4,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa cấp cao, tổng vốn đầu tư 903 tỷ đồng. Dự án gồm hai thành phần: thành phần 1 có tổng mức đầu tư 651,28 tỷ đồng với chiều dài tuyến 10,14 km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư; thành phần 2 có tổng mức đầu tư 251,72 tỷ đồng với chiều dài tuyến 4,66 km do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam tài trợ xây dựng với giá trị khoảng 214 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Phước Hà, Nhị Hà, Phước Ninh và Phước Minh, sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2025. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công Dự án. Ảnh: Công Thử - TTXVN



Ngày 2.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Sỹ Vinh (sinh năm 1995), trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn châu, tỉnh Nghệ An về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Theo điều tra, Ngô Sỹ Vinh được xác định là đối tượng cầm đầu trong chuyên án “Buôn bán và tàng trữ hàng cấm” bằng xe khách từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng 3,5 tạ pháo nổ do Công an Nghệ An phá vào tháng 8.2022. Trong ảnh: Tang vật 3,5 tạ pháo do Ngô Sỹ Vinh cùng đồng bọn buôn bán trái phép bị Công an Nghệ An thu giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Quốc hội Mỹ cuối cùng đã thông qua dự luật ngăn chặn nguy cơ đình công của ngành đường sắt có thể tàn phá nền kinh tế Mỹ. Với 80 phiếu ủng hộ và 15 phiếu chống, ngày 1.12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc các nghiệp đoàn đường sắt phải chấp nhận một thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng 9 vừa qua về tăng lương. Trước đó 1 ngày, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật. Trong ảnh: Một đoàn tàu chở hàng hóa ở Chicago, Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN




Tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 1.12 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thể tịch thu các khoản tiền bị phong tỏa của Ngân hàng trung ương Nga do nguyên tắc quốc tế về quyền miễn trừ của nhà nước. Báo trên nhấn mạnh Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo điều này vào ngày 30.11. Thay vào đó, EC đề xuất thành lập một quỹ để quản lý và đầu tư tài sản thanh khoản (chủ yếu là tiền mặt) của Ngân hàng trung ương Nga, sau đó dùng lợi nhuận từ các khoản đầu tư này để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, đại diện EC cho biết cơ quan này không có số liệu thực tế về số tiền của Ngân hàng trung ương Nga tại một số quốc gia thành viên EU. Họ cũng không có thông tin phần nào là tài sản thanh khoản. Trong ảnh (tư liệu): Đồng ruble của Nga. Ảnh: THX/TTXVN




Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass cho biết các nước nghèo nhất thế giới hiện đang nợ 62 tỷ USD đối với các chủ nợ song phương chính thức, tăng 35% so với năm ngoái, đồng thời cảnh báo gánh nặng này đang làm tăng nguy cơ vỡ nợ. Phát biểu tại hội nghị Reuters NEXT ở New York, Mỹ, ông Malpass nêu rõ khoảng 2/3 số nợ này là phải trả cho Trung Quốc, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ vỡ nợ đột ngột tại những nơi chưa có hệ thống giải quyết được vấn đề này. Ông cũng lo ngại về việc nợ ngày càng tăng tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, do điều này khiến các dòng vốn bị rút khỏi các nước đang phát triển. Khi lãi suất tăng lên, khoản nợ phải thanh toán cho các nền kinh tế phát triển tăng lên, đòi hỏi nguồn vốn lớn từ thế giới. Trong ảnh: Người dân Sri Lanka xếp hàng để chờ mua nhiên liệu ở thủ đô Colombo. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 2.12