Sự kiện nổi bật ngày 2.10

02/10/2022 21:13

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là sự kiện nổi bật ngày 2.10.

TRONG NƯỚC


Thực hiện chương trình giám sát các chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và năm 2023, ngày 2.10, tại Đồng Nai, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) và thăm hỏi nhân dân khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, Bình Sơn, huyện Long Thành. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe thuyết trình của đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 2.10, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP Hồ Chí Minh), Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam. Trong ảnh: Chư Ni từ các tỉnh, thành phố của cả nước về tham dự Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và các chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Ngày 2.10, tại TP Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào. Tham dự hội thảo có đại diện 20 tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam và Lào, các doanh nghiệp phát triển du lịch. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN


Ngày 2.10, tại TP Phan Thiết và thị xã La Gi, Tập đoàn NovaGroup phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bình Thuận. Tham dự có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo ngư dân Bình Thuận. Trong ảnh: Tập đoàn NovaGroup phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN


Ngày 2.10, tại quận 1 (TP Hồ Chí Minh), hơn 3.000 hội viên các Câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi trên địa bàn 22 quận, huyện và TP Thủ Đức đã tham gia Hội thao đồng diễn thể dục dưỡng sinh, Yoga năm 2022. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi (tháng 10) do Sở Văn hóa và Thể thao, Hội người cao tuổi phối hợp với Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh, Yoga TP Hồ Chí Minh tổ chức. Trong ảnh: Tiết mục Yoga tại Hội thao. Ảnh: Thu Hương – TTXVN


Thông tin từ Vùng 4 Hải quân cho biết, lúc 2 giờ 15 phút, ngày 2.10, trực thăng EC 225 cùng đoàn công tác đã đưa bệnh nhân Trịnh Tăng Tiến từ thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về Bệnh viện 175 để điều trị chấn thương vùng bụng do tai nạn lao động. Đến 6 giờ 30 phút ngày 2.10, trực thăng EC 225 chở bệnh nhân vào đất liền đã hạ cánh an toàn. Trong ảnh: Bệnh nhân Trịnh Tăng Tiến được đưa vào Bệnh viện quân y 175 để điều trị. Ảnh: TTXVN


Trận lũ quét xảy ra sáng 2.10, tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã gây nhiều thiệt hại tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, có 1 cháu bé bốn tháng tuổi mất tích, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều tài sản, ô tô bị cuốn trôi. Hiện, các lực lượng chức năng huyện Kỳ Sơn đang cùng nhân dân khẩn trương tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả trận mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống người dân. Trong ảnh: Khung cảnh tan hoang tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn sau khi lũ quét đi qua. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

QUỐC TẾ


Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của các quan chức Indonesia ngày 2.10 cho biết ít nhất 125 người thiệt mạng và 180 người bị thương trong vụ dẫm đạp và bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan ở TP Malang, tỉnh Đông Java. Đây được cho là một trong những vụ dẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới. Trong ảnh: Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe ô tô bị đốt cháy bên ngoài sân vận động Kanjuruhan ở TP Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia, ngày 2.10. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 2.10, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 116 ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận 432 ca mắc mới không triệu chứng. Cũng theo NHC, tổng cộng có 143 bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện trong ngày 1.10, nâng tổng số bệnh nhân phục hồi tại Trung Quốc đại lục lên 242.629 người. Số ca tử vong do COVID-19 vẫn giữ nguyên ở mức 5.226 ca. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Triển lãm Nhân sâm Punggi Thế giới Yeongju, Hàn Quốc (2022 World Punggi Ginseng Expo, Yeongju, Korea) với chủ đề “Nhân sâm, đón nhận thế giới và mở ra tương lai!” (Ginseng, embrace the world and open the future) diễn ra tại khu vực Công viên Văn hóa Nhân sâm Punggi ở TP Yeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc và kéo dài đến hết ngày 23.10. Triển lãm có 5 khu trưng bày bao gồm: khu chủ đề, khu khoa học sự sống và khu tương lai nhân sâm... nhằm giới thiệu nguồn gốc và hiệu quả khoa học của nhân sâm Punggi cũng như định hướng phát triển như một ngành công nghiệp thực phẩm trong tương lai. Trong ảnh: Khách tham quan và mua các loại sâm tươi của Punggi tại Triển lãm. Ảnh: Anh Nguyên- TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2.10