Sự kiện nổi bật ngày 20.5

20/05/2023 22:39

Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tham dự phiên thảo luận “Cùng hợp tác giải quyết đa khủng hoảng” tại Hiroshima, Nhật Bản là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 20.5.

TRONG NƯỚC 


Chiều 20.5, tại Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tham dự phiên thảo luận “Cùng hợp tác giải quyết đa khủng hoảng”. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Comoros Azali Assoumani, gặp người đồng cấp Canada Justin Trudeau, và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn có buổi tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn các nước tham dự phiên thảo luận “Cùng hợp tác giải quyết đa khủng hoảng”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 20.5, tại Hà Nội, Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là lần thứ hai Cục Kiểm lâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, kiểm lâm là những người đang giữ màu xanh cho đất nước, cho thế hệ tương lai. Đây là lực lượng chủ lực và tiên phong cùng với lâm nghiệp để hiện thực hóa sinh thái rừng có giá trị cao hơn, giúp giải quyết vấn đề kinh tế, môi trường, xã hội. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Kiểm lâm Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ngày 20.5, tại thành phố Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức chương trình bàn giao công trình thanh niên “Dừa Bến Tre với biển, đảo quê hương”. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre đã trao 6.200 cây giống và 10 tấn đất sạch cho Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân. Ngoài ra, các doanh nghiệp và cán bộ, người dân Chợ Lách gửi đến Trường Sa 3.300 cây dừa, 1000 cây xoài. Trong ảnh: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre trao 6.200 cây giống và 10 tấn đất sạch cho Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ngày 20.5, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 221, Ngô Quyền, Phường 1, thành phố Cà Mau), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc trưng bày ''Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận'' nhằm giới thiệu, quảng bá đến cán bộ, nhân dân và du khách về truyền thống, văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận. Trong ảnh: Đại biểu tham quan khu trưng bày ''Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Ngày 20.5, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức Khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX năm 2023. Hội thi thu hút sự tham gia của 135 thí sinh là học sinh khối Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và khối cán bộ công chức trẻ. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Ngày 20.5, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam tổ chức chương trình "Sinh con, sinh cha" nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về sức khoẻ, hành vi và trí tuệ của con trẻ, cải thiện kỹ năng làm cha mẹ và thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực. Trong ảnh: Tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

QUỐC TẾ

Tại ngày họp thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Hiroshima (Nhật Bản), ngày 20.5, lãnh đạo các nước G7 đã ra tuyên bố khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ năng lượng và phát triển cho các nước mới nổi và đang phát triển vốn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư và nợ nước ngoài. Lãnh đạo các nước G7 hối thúc tất cả các nước trên thế giới không "vũ khí hóa" kinh tế để thực hiện các mục đích chính trị. Trong ảnh: Lãnh đạo các nước G7 chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, Nhật Bản, ngày 20/5/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 19.5, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 32 của Liên đoàn Arab (AL) đã khai mạc tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia, với chương trình nghị sự tập trung vào các vấn đề khu vực và toàn cầu có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định của các quốc gia Arab. Hội nghị đặt mục tiêu xây dựng một lập trường thống nhất và thúc đẩy hành động chung để giải quyết các vấn đề cấp bách của thế giới Arab. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 32 của Liên đoàn Arab tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia) ngày 19/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19.5, giới chức tỉnh bang Alberta, miền Tây Canada, thông báo đóng cửa 12 công viên địa phương trước kỳ nghỉ lễ "Ngày của Nữ hoàng Victoria" để đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Theo các quan chức, Alberta đã ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu viện trợ nước ngoài trong bối cảnh 800.000 ha đất đã bị thiêu rụi trong các trận hỏa hoạn và hàng nghìn người phải sơ tán kể từ đầu tháng này. Ngày 19/5, trên địa bàn tỉnh bang Alberta đã ghi nhận 94 vụ cháy rừng, trong đó có 26 vụ vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong ảnh: Cây cối bị thiêu rụi do cháy rừng tại Wild Hay, Alberta, Canada, ngày 8/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20.5, một trận động đất có độ lớn 7,4 đã làm rung chuyển khu vực phía Đông Nam quần đảo Loyalty, thuộc New Caledonia - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Australia phát cảnh báo sóng thần tại đảo Lord Howesau trận động đất có độ lớn 7,7. Các nước Nam Thái Bình Dương cảnh giác nguy cơ sóng thần sau động đất có độ lớn 7,7. Cảnh báo sóng thần sau động đất độ lớn 7,7 ở Nam Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), cơn địa chấn xảy ra vào lúc 1h51 ngày 20/5 (giờ GMT, tức 8h51 cùng ngày giờ Việt Nam). Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 44,7 km, với chấn tâm ban đầu được xác định ở tọa độ 23,105 độ vĩ Nam và 170,402 độ kinh Đông. Trong ảnh: Quang cảnh Đảo Lord Howe, ngoài khơi phía Đông Australia. Ảnh: AFP/TTXVN 

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 20.5