Sự kiện nổi bật ngày 20.5

20/05/2022 22:12

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đang thăm chính thức Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 20.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 20.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đang thăm chính thức Việt Nam.Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Singapore luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Chuyến thăm của ngài Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. Ảnh: Dương Giang -TTXVN


Ngày 20.5, UBND thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước Tây, Bắc Âu và tầm nhìn Đà Nẵng”. Tham gia có đại diện các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán các nước: Áo, Ireland, Hà Lan, Phần Lan, Đức, Anh... cùng lãnh đạo các Hiệp hội thương mại, doanh nghiệp nước ngoài, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đô thị thông minh. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu các thành tựu trong việc xây dựng và quản lý đô thị thông minh của các quốc gia Tây, Bắc Âu để Đà Nẵng rút kinh nghiệm, áp dụng phù hợp với thực tiễn của thành phố và xu hướng của thế giới. Trong ảnh: Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN


Ngày 20.5, tại đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), UBND tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi công dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. Dự án gồm nhiều hạng mục hạ tầng du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh, được xây dựng trên diện tích hơn 692 ha với tổng mức đầu tư trên 7.300 tỷ đồng.Sau lễ khởi công, Tập đoàn Sun Group sẽ triển khai xây dựng tuyến cáp treo, hai nhà ga đi và ga đến với tổng chiều dài 6 km, trong đó tuyến Xuân Mãn - Phặt Chỉ dài 4,2 km và tuyến Phặt Chỉ - Mẫu Sơn dài 1,8 km. Trong ảnh: Nghi thức động thổ khởi công Dự án. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN


Liên quan đến các gói thầu của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ngày 20.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Hai (sinh năm 1963), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp) và bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc (sinh năm 1983), Phó trưởng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp để điều tra, làm rõ những vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh: Ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN


Ngày 20.5, một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ liên tiếp xảy ra tại cơ sở sang chiết gas thuộc địa bàn thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã khiến 2 vợ chồng chủ cơ sở bị thương, hơn 250m2 nhà xưởng cùng 7 xe máy bị thiêu rụi hoàn toàn.Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ cơ sở sang chiết gas thuộc thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương nhanh chóng vào cứu 2 vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài, tuy nhiên người vợ đã bị bỏng nặng, người chồng cũng bị ngộ độc nặng khí gas. Trong ảnh: Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tặt được ngọn lửa. Ảnh: TTXVN


Từ đêm 19 đến sáng 20.5, địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa lớn trên diện rộng đã gây sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản, gây ách tắc giao thông cục bộ. Cụ thể, sáng 20.5, một số điểm sạt lở lớn và đá rơi xảy ra trên các tuyến quốc lộ 4D, 4H... Đặc biệt, sạt lở ta luy dương xuất hiện tại km 21+200 quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, với khối lượng khoảng 4.000 mét khối, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại Km17+700 đường tỉnh 129 thuộc Căn Tỷ 2, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, sạt đá ta luy dương xảy ra gây tắc đường, nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông. Trong ảnh: Tại Km17+700 đường tỉnh 129 thuộc Căn Tỷ 2, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu sạt đá ta luy dương. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 20.5, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo kết luận hội nghị, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12.7. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; phê duyệt phương án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các trường mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Danh Trung

Ngày 20.5, môn bóng bàn SEA Games 31 diễn ra các lượt trận bán kết, chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ và bế mạc. Ở nội dung đơn nam, tay vợt Hải Dương Nguyễn Đức Tuân đã giành tấm huy chương vàng sau khi vượt qua Phakpoom Sanguansin của Thái Lan với tỷ số 4-1. Đây là huy chương vàng đầu tiên của Tuân và cũng là huy chương vàng duy nhất của bóng bàn Việt Nam tại SEA Games lần này; đồng thời là tấm huy chương vàng đơn nam Việt Nam có được tại đấu trường SEA Games sau 19 năm, kể từ năm 2003. Ở nội dung đơn nữ, 2 tay vợt Thái Lan gặp nhau trong trận chung kết và Thái Lan nhận về 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Ngay sau trận đấu, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải và bế mạc môn bóng bàn SEA Games. Với 4 huy chương vàng (đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam - nữ và đơn nữ), đoàn Thái Lan giành ngôi vị nhất toàn đoàn. Đoàn Singapore xếp thứ hai khi giành được 2 huy chương vàng đôi nam-nữ và đôi nam. Đoàn Việt Nam giành 1 huy chương vàng đơn nam và 3 huy chương đồng đồng đội nam, đồng đội nữ và đơn nam. Trong ảnh: Nguyễn Đức Tuân ăn mừng chiếc huy chương vàng đơn nam với lá Quốc kỳ trên vai. Ảnh: PV 

QUỐC TẾ


Ngày 20.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Hàn Quốc, chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk-yeol. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 21.5 với 2 phiên hẹp và rộng, trong đó tập trung chủ yếu vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và các biện pháp đối phó, những thách thức an ninh và kinh tế mà các đồng minh và khu vực của Mỹ đang phải đối mặt, cam kết của Washington trong việc tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với các đồng minh trong khu vực. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp ở nhà máy sản xuất vi mạch của Tập đoàn Samsung ở thành phố Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 20.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Một bước quan trọng để cải thiện an ninh nguồn cung của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine đã được thực hiện ngày 19.5 với thỏa thuận chính trị tạm thời đạt được giữa Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu (EP) về luật lưu trữ khí đốt. Các nghị sĩ châu Âu đã nhất trí trong tiến trình đàm phán rằng các kho lưu trữ khí đốt ngầm dưới lòng đất ở những quốc gia thành viên EU phải được lấp đầy ít nhất 80% công suất trước mùa Đông năm 2022 và 2023, cũng như 90% trước giai đoạn 2024 và 2025. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo về việc giảm sự phụ thuộc của liên minh châu Âu đối với nguồn cung khí đốt của Nga, tại Brussels (Bỉ). Ảnh: THX/TTXVN


Cảnh sát Na Uy ngày 20.5 cho biết ít nhất 4 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại khu vực Numedal, Đông Nam nước này.Theo cảnh sát địa phương, một trong các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Các quan chức cho biết một nghi phạm hiện đã bị bắt giữ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tấn công bằng dao tại khu vực Numedal, Đông Nam Na Uy ngày 20.5. Ảnh: TTXVN


Ngày 20.5, bang New South Wales (NSW) của Australia thông báo đã ghi nhận một trường hợp đầu tiên nhiều khả năng mắc bệnh đậu mùa khỉ, căn bệnh đang lây lan tại châu Âu. Bệnh nhân là một người đàn ông trong độ tuổi 40 vừa trở về từ châu Âu. Một ngày trước, Italy và Thụy Điển, hai quốc gia mới nhất trong hàng loạt các nước châu Âu, phát hiện ca đầu tiên nhiễm căn bệnh lưu hành ở nhiều khu vực của châu Phi này. Trong khi đó, cũng trong ngày 19/5, Cơ quan y tế công cộng của Canada (PHAC) cũng xác nhận 2 ca đầu tiên ở nước này mắc bệnh đậu mùa khỉ, sau khi giới chức tỉnh Quebec thông báo đang điều tra 17 ca nghi nhiễm. Trong ảnh (tư liệu): Một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ tại CHDC Congo. Ảnh: Reuters/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.5