Sự kiện nổi bật ngày 19.5

19/05/2022 23:39

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 19.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 19.5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng 49 tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, trong đó điểm sáng đáng khích lệ là có nhiều gương mặt trẻ tuổi; biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội trong chủ động nghiên cứu sản xuất các trang thiết bị quân sự, công nghệ cao trong quân đội thời gian qua. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng cho các tác giả. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.


Chiều 19.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Michael Arthur, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch phụ trách Boeing toàn cầu. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Michael Arthur tại buổi tiếp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Chiều 19.5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương năm 2022. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các thanh niên tiêu biểu Đoàn Khối doannh nghiệp Trung ương làm theo lời Bác năm 2022. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN.


Ngày 19.5, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh và Bảo tàng 3D Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên  giáo Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên  giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu nhấn nút ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN.


Ngày 19.5, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động chương trình trồng 3 triệu cây xanh năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (19.5.1890-19.5.2022) và vì mục tiêu “Đắk Nông xanh”. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu trồng hơn 2,8 triệu cây xanh; trong đó, trồng rừng tập trung gần 1,4 triệu cây, nông lâm kết hợp hơn 300.000 cây, trồng cây phân tán hơn 240.000 cây, trồng cây đa mục đích gần 1 triệu cây. Đắk Nông đặt mục tiêu đạt độ che phủ rừng trên 40% vào năm 2025 và trên 42% vào 2030. Trong ảnh: Các đoàn viên thanh niên tham gia lễ trồng cây mừng sinh nhật Bác. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN.


Ngày 19.5, tại Hòa Bình diễn ra nội dung thi đấu Đường trường tính giờ nam, nữ của môn Xe đạp tại SEA Games 31. Tại nội dung thi đấu này, các vận động viên (VĐV) nam với lộ trình dài 50km. Kết quả chung cuộc: VĐV Quàng Văn Cường (người dân tộc Thái tỉnh Sơn La) xuất sắc giành tấm huy chương vàng; huy chương bạc thuộc về VĐV của Thái Lan SIRRONNACHAI Sarawut và VĐV Singapore YEO Boon Kiak đoạt huy chương đồng. Đây là tấm huy chương vàng thứ 134 của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này. Trong ảnh: Trao huy chương cho các VĐV. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN.

TRONG TỈNH 


Sáng 19.5.2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn, giải trình về công tác quản lý nhà nước với 3 bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh, gồm: Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Đây là phiên chất vấn, giải trình đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chủ tọa phiên chất vấn, giải trình, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận, nhấn mạnh phiên chất vấn được tổ chức có chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực các cơ sở y tế công lập trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong hoạt động của 3 bệnh viện, đồng thời yêu cầu cần xây dựng 3 bệnh viện này trở thành các bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao của tỉnh, có khả năng cạnh tranh với bệnh viện khác. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cải thiện đời sống, thu nhập của cán bộ, nhân viên y tế. Quan tâm sử dụng, quản lý công trình được Nhà nước đầu tư một cách hiệu quả. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá cơ chế tự chủ tài chính với các cơ sở y tế công lập còn lại trong tỉnh để kịp thời phát hiện khó khăn, bất cập, đề xuất cơ chế chính sách. Đề nghị UBND tỉnh xây dựng chiến lược phát triển ngành y tế, trước hết là các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến huyện; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế công lập…Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc phiên chất vấn, giải trình về công tác quản lý nhà nước với 3 bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh sáng 19.5. Ảnh: PV.

Chiều 19.5, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Cục Thuế tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đã bảo đảm các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, hóa đơn điện tử, nộp thuế, phí điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu Cục Thuế tỉnh phân công cán bộ phối hợp Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan giải quyết cụ thể vấn đề người nợ thuế thuộc diện xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 thiếu thông tin định danh để khoanh nợ, xóa nợ. Cục Thuế tỉnh cần có giải pháp hiệu quả để cải thiện thu thuế bảo vệ môi trường. Đồng tình với đề xuất nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành thuế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Cục Thuế tỉnh cần có kế hoạch chi tiết về việc xây dựng bổ sung phòng họp trực tuyến, bổ sung trang thiết bị công nghệ. Đồng chí yêu cầu ngành thuế tăng cường tập huấn cho cán bộ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền các quy định, chính sách về thuế tới người dân, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới… Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Hà Kiên 

Sáng 19.5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) và đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Hà tiếp đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia đến tham quan vùng vải, cơ sở sơ chế, đóng gói và xuất khẩu vải tại huyện Thanh Hà. Đây là lần đầu tiên đoàn  đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đoàn đã đến thăm vùng trồng vải tại xã Thanh Quang, thăm cơ sở sơ chế, đóng gói vải xuất khẩu của các Công ty CP Ameii Việt Nam, TNHH Thương mại và Dịch vụ Rồng Đỏ, được giới thiệu và tìm hiểu quy trình xử lý vải khắt khe, nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng quả vải trước khi xuất khẩu vào thị trường các nước.  Kết thúc chuyến thăm, lãnh đạo Sở NN - PTNT đề nghị Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia xem xét, tiếp tục mở rộng thị trường cho quả vải Thanh Hà, đồng thời chấp thuận biện pháp xông hơi khí methyl bromid để xử lý sinh vật gây hại trên sản phẩm vải tươi khi vào thị trường Ausrtralia. Đoàn làm việc của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm vải đạt chất lượng cao của Thanh Hà vào thị trường Australia với số lượng nhiều hơn những năm trước… Trong ảnh: Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia tham quan vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã Thanh Quang và đánh giá cao chất lượng quả vải. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Theo tin ngày 19.5, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko tuyên bố đối thoại với phương Tây có thể được nối lại, sau khi Moskva hoàn thành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn báo Izvestiya, bà Matviyenko nhấn mạnh rằng Nga để ngỏ cánh cửa đối thoại với các nước phương Tây nhằm đạt được mục tiêu an ninh “bình đẳng” ở châu Âu, nhưng phải “dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau”. Trong ảnh: Một ngôi nhà bị cháy do trúng đạn pháo trong xung đột Nga-Ukraine ở Severodonetsk, vùng Donbass, ngày 6.4. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngày 19.5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo nước này sẽ tăng hỗ trợ tài chính cho Ukraine thêm 300 triệu USD, theo đó nâng tổng số lên 600 triệu USD. Phát biểu với báo giới, ông Kishida cho biết phía Ukraine đã đề nghị hỗ trợ ngắn hạn trong bối cảnh tình hình tài chính của nước này xấu đi do xung đột và Nhật Bản cần đáp ứng đề nghị này "với tư cách một nước thành viên Nhóm G7 và một thành viên của cộng đồng quốc". Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (thứ 2, trái) phát biểu tại cuộc họp ở Tokyo ngày 16.5. Ảnh: Kyodo/ TTXVN.


Hiện nước Pháp đang trong giai đoạn nắng nóng bất thường, với nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong 37 ngày liên tiếp. Ngày 18.5, một số thành phố ở miền Nam nước Pháp đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5, trong khi tháng này cũng đang trên đà trở thành tháng nóng nhất từ trước đến nay. Theo quy định của Pháp, thời tiết sẽ được coi là nắng nóng khi nhiệt độ trung bình trên toàn quốc vượt qua 25,3 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Trong ảnh: Người dân tắm biển tránh nóng ở Palavas les Flots, Pháp, ngày 18.5. Ảnh: AFP/TTXVN.


Quân đội Indonesia cho biết chiếc phà KM Sirimau chở hơn 800 người bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển tỉnh Đông Nusa Tenggara của nước này trong 2 ngày qua đã thoát cạn ngày 19.5 và đã tiếp tục hành trình. Theo người đứng đầu căn cứ hải quân địa phương, ông Dwi Yoga, phà KM Sirimau hiện đang trên đường tới cảng biển gần nhất ở thị trấn Lewoleba, đảo Lembata để kiểm tra trước khi tiếp tục hành trình đến thị trấn Maumere trên đảo Flores. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ giải cứu phà KM Sirimau ngoài khơi bờ biển Lembata, Indonesia, ngày 19.5. Ảnh: AFP/ TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.5