Sự kiện nổi bật ngày 18.8

18/08/2022 22:22

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, làm việc với Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) là sự kiện nổi bật ngày 18.8.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, sáng 18.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đến thăm, làm việc với Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước thân ái gửi tới toàn thể các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh kinh tế nói riêng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân; ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc nói riêng. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Cục An ninh Kinh tế nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 18.8, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Pháp lệnh này gồm 4 chương, 48 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2022; quy định về hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Trong ảnh: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 18.8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) và UBND huyện Buôn Đôn. Tại huyện biên giới Buôn Đôn, đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 10 ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình khó khăn; tặng 50 suất quà cho các hộ nghèo; 200 suất quà cho trẻ em có hoàn ảnh đặc biệt khó khăn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Chiều18.8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 2017 - 2021 và 7 tháng đầu năm 2022) và ký kết Quy chế phối hợp (sửa đổi, bổ sung) giai đoạn tiếp theo giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 18.8, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên dương 77 công nhân, viên chức, người lao động giỏi tiêu biểu tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2022. Đánh giá cao những kết quả của phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước. Để phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đi vào chiều sâu và ngày càng thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các cấp Công đoàn nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lĩnh vực, từng đối tượng; tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Trao Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc của tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo – TTXVN


Ngày 18.8 (tức 21.7 âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại lễ tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Tham dự Đại lễ tưởng niệm có Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Hoà thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội Đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo các tăng, ni, phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo 21 quận huyện, thành phố Thủ Đức và gia đình có người thân bị mất trong đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Nghi thức Kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 18.8, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm vụ án liên quan đến việc nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tự ý lấy 19 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan đưa cho người ngoài “mượn”. Bị cáo Dương Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn, cựu nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) nhận mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; bị cáo Đào Thị Như Lệ (sinh năm 1979, trú tại quận Sơn Trà) nhận mức án tù chung thân về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. Đồng thời, bị cáo Đào Thị Như Lệ phải bồi thường toàn bộ số tiền 41,4 tỷ đồng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN

QUỐC TẾ


Chuyến tàu chở Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng phái đoàn của tổ chức này ngày 17.8 đã đến TP Lvov của Ukraine. Theo kế hoạch, tại đây, ông Guterres sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 18.8. Cũng theo chương trình, ngày 19.8, ông Guterres sẽ thăm TP Odessa. Ngày 20.8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ rời Ukraine và đến Istanbul - nơi ông sẽ thăm Trung tâm Điều phối, được tổ chức như một phần của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Ukraine và Nga ký hồi tháng 7 vừa qua dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái, phía trước) đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tới thăm Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.8, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã tuyên bố quốc tang hai ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas, khiến 16 người thiệt mạng và 132 người khác bị thương. Nhà lãnh đạo Cuba tuyên bố quốc tang sau khi xác nhận những mảnh xương cốt tìm thấy tại hiện trường vụ hỏa hoạn thuộc về 14 người lính cứu hỏa bị mất tích. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 18.8 cho biết có 16 người thiệt mạng và 36 người mất tích do lũ quét tại tỉnh Thanh Hải, miền Tây nước này. Thông tin cho biết trận mưa dông xảy ra bất ngờ tối 17.8 đã gây ra vụ sạt lở đất làm thay đổi dòng chảy một con sông và gây ra lũ quét tại tỉnh trên. Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan này cách đây 60 năm. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh ngập lụt tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.8