Sự kiện nổi bật ngày 18.10

18/10/2021 22:11

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là sự kiện nổi bật ngày 18.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 18.10, tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Thạch Thất, Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạngnNhì cho Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.


Chiều 18.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, tuyên dương đại diện lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu là các thầy thuốc tiêu biểu, xuất sắc của ngành y tế, quân đội và công an trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên các lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Chiều 18.10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN.


Ngày 18.10, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN.


Ngày 18.10, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH một thành viên Lan Anh số tiền 10 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại vận tải Huy Đức số tiền 500 triệu đồng và Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông hơn 18 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống COVID-19 và Quỹ Vì người nghèo. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH một thành viên Lan Anh số tiền 10 tỷ đồng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN.


Khoảng 5 giờ ngày 18.10, một con cá voi nặng khoảng 3 tấn, dài 10 mét đã bị mắc cạn vào bờ ở cửa biển Tư Hiền thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế). Ngay khi nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt giải cứu, đưa cá trở lại biển khơi. Trong ảnh: Lực lượng chức năng giải cứu cá voi mắc cạn vào bờ ở cửa biển Tư Hiền. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN.


Ngày 18.10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang xác lập hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng dùng súng hơi tự chế bắn chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 8.10.2021, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện một số đối tượng dùng súng tự chế săn bắn thú rừng và tiến hành truy bắt. Tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã thu giữ tang vật, gồm: 5 cá thể voọc chà vá chân xám (đã bị bắn chết) có trọng lượng từ 8 - 15 kg/cá thể, 1 xe máy, 1 bình hơi cay (dùng để nạp hơi cho súng hơi tự chế), 53 viên đạn chì, 1 ống giảm thanh. Trong ảnh: 5 cá thể voọc chà vá chân xám. Ảnh: TTXVN.


Đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày qua ở Trung Bộ và Tây Nguyên đã khiến 3 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Hàng nghìn hộ dân bị ngập, giao thông bị chia cắt, nhiều đoạn đê kè chắn sóng bị vỡ…Tại tỉnh Quảng Bình cho biết mưa lũ kéo dài hai ngày qua khiến 24 xã với gần 1.400 hộ dân bị ngập sâu. Trong khi tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua phổ biến từ 200-350 mm, có nơi hơn 400 mm, khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập nhiều vùng thấp trũng, chia cắt giao thông. Còn tại Hà Tĩnh, mưa lớn kết hợp xả tràn điều tiết lũ của hồ Kẻ Gỗ và các hồ thủy lợi khiến nhiều xã vùng hạ du ở huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà… ngập lụt cục bộ. Trong ảnh: Tuyến kè biển Nhật Lệ, thuộc xã Quang Phú, TP Đồng Hới (Quảng Bình) bị sóng đánh tan hoang. Ảnh:  Đức Thọ - TTXVN.

TRONG TỈNH


Chiều 18.10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ; từng nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh cần tiếp tục tự tin, tự trọng, khát vọng, sáng tạo để khẳng định vai trò, vị thế trong công việc. Các nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phấn đấu để được quy hoạch, giữ chức trách cao hơn; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực để quy hoạch vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh đã công bố quyết định thành lập, ra mắt Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và nữ lãnh đạo HĐND cấp huyện thuộc tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ảnh:Hoàng Biên


Chiều 18.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm việc với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.  Phát biểu kết thúc cuộc làm việc, đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tiếp tục làm tốt công tác đầu tư, cung ứng điện, trong đó chú ý hỗ trợ các trang trại, cơ sở sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình lớn. Rà soát những bất cập phát sinh trong thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, tổng hợp đầy đủ những đề xuất, kiến nghị… Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết thúc cuộc làm việc. Ảnh: Linh An
QUỐC TẾ



Triển lãm Quốc phòng & Hàng không vVũ trụ quốc tế Seoul (Seoul ADEX 2021) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ bắt đầu từ ngày 19.10 tới tại Sân bay Seoul thuộc TP Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần (kể từ năm 2009) vào tháng 10, Seoul ADEX 2021 được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để quảng bá các sản phẩm quốc phòng và hàng không vũ trụ của Hàn Quốc, cũng như trao đổi công nghệ tiên tiến với các doanh nghiệp nước ngoài. Seoul ADEX 2021 sẽ có sự tham dự của khoảng 300 quan chức quân sự và quốc phòng từ 45 quốc gia trên thế giới. Trong ảnh: Mô hình máy bay chiến đấu thế hệ mới KF-21 Boramae của Hàn Quốc được trưng bày tại Seoul ADEX 2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN.


Cảnh sát Mỹ cho biết một vụ xả súng đã xảy ra sáng 18.10 (theo giờ Việt Nam) tại trường Đại học bang Grambling, Louisiana của nước này khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đáng chú ý đây là vụ nổ súng thứ hai xảy ra tại trường học này trong chưa đầy 1 tuần. Các sự việc được cho là không liên quan đến nhau. Theo thông báo của cảnh sát, sau khi xảy ra vụ nổ súng, trường Đại học bang Grambling đã cho các lớp có lịch học trong ngày 18 và 19.10 được nghỉ học. Lực lượng chức năng cũng đã áp đặt lệnh giới nghiêm cho đến khi có thông báo tiếp theo. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở trường Đại học bang Grambling, Louisiana, Mỹ. Ảnh: WANE 15/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.10