Sự kiện nổi bật ngày 17.8

17/08/2022 22:15

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 17.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết luận một số nội dung quan trọng. Trước đó, phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào 20/1, tổng kết công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo và xác định nhiệm vụ công tác năm 2022. Tại phiên họp 21, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2022, bao gồm việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để "không thể tham nhũng"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng...Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Phiên họp thứ 22. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 17.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc VNUA – 2022" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.Sự kiện nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1665/QĐ-TTg về việc “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham quan các mô hình, các sản phẩm khoa học công nghệ, sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ của Học viện và các đối tác, với các sản phẩm thuộc các lĩnh vực dược phẩm, phân bón, sinh vật cảnh, hoa cây cảnh, nấm, vi tảo... Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc VNUA – 2022". Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Sáng 17.8, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022 cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Chiều 17.8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022 cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp chiều 17.8. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 17.8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch, đánh giá việc thực hiện và đề xuất tháo gỡ khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Hội chợ triển lãm thương mại mùa hè “NY Now” giới thiệu các mặt hàng quà tặng, thủ công, mỹ nghệ của các nước trên thế giới đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm công nghiệp và thương mại Javits Center tại New York. Sự kiện lớn được tổ chức trở lại lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19 đã thu hút khoảng 950 doanh nghiệp từ 35 nước trên thế giới và Việt Nam là 1 trong 9 nước có gian hàng quốc gia riêng. Trong ảnh: Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại New York, và các doanh nghiệp tham gia Hội chợ. Ảnh: Quang Huy – TTXVN


Sáng 17.8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) đã tìm thấy thi thể chị Giàng Thị D (sinh năm 1978) và đến khoảng 10 giờ tiếp tục tìm được thi thể của 2 cháu Ly Anh Q (sinh năm 2018), cháu Ly Thị Thanh T (sinh năm 2021), những nạn nhân trong vụ lật thuyền chở 5 người xảy ra tại đoạn sông Chảy thuộc địa phận thôn Cốc Rế, xã Bản Mế ngày 15.8 vừa qua. Trước đó, trong 2 ngày 15-16.8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được thi thể cháu Ly Anh T (sinh năm 2021) và bà Sùng Thị C (sinh năm 1972). Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể các nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền ngày 15.8. Ảnh: Hồng Ninh – TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 17.8, tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tổ chức họp báo nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên. Trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền, Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã giải quyết thành công nhiều nhiệm vụ về đối nội và đối ngoại. Về đối nội, chính quyền mới đã đưa ra 120 nhiệm vụ quốc gia ưu tiên, trong đó “cơ cấu lại chi tiêu theo chiều sâu” và “cải cách thể chế công” là những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Về đối ngoại, Chính phủ của Tổng thống Yoon đã công bố các định hướng chính sách đối ngoại mới với tầm nhìn của quốc gia quan trọng toàn cầu xứng với vị thế nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới. Trong ảnh: Các hoạt động của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kể từ khi nhậm chức. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 16.8, quân đội Syria tuyên bố sẽ phản ứng nhanh và trực tiếp bất kỳ vụ tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ vào các căn cứ quân sự ở Syria. Tuyên bố được đưa ra ngay sau cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào một căn cứ ở biên giới do quân Chính phủ Syria kiểm soát tại miền Bắc nước này, làm 11 người thiệt mạng, trong đó có 3 binh sĩ. Trong ảnh: Khói bốc lên sau vụ pháo kích của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các vị trí của lực lượng người Kurd, từ Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA/TTXVN


Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng từ ngày 16.8, kéo dài trong 4 ngày. Đây là cuộc tập trận sơ bộ chuẩn bị cho tập trận "Lá chắn tự do Ulchi", có sự tham gia của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ. Trong cuộc diễn tập, quân đội hai nước sẽ giả định xảy ra tình huống khủng hoảng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và tiến hành các bước quản lý để khủng hoảng không leo thang thành chiến tranh. Trong ảnh: Xe quân sự được triển khai tại căn cứ của Mỹ ở Dongducheon, phía Bắc Seoul, chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Truyền thông New Zealand đưa tin mưa xối xả đổ xuống đảo South Island ở nước này ngày 17.8 làm ngập lụt các con sông, nhiều ngôi nhà và đường sá, khiến khoảng 200 hộ gia đình ở Nelson, phía Bắc đảo South Island và ở West Coast đã phải sơ tán. Cơ quan dịch vụ thời tiết New Zealand (Metservice) cho biết các dãy núi ở phía Tây và Bắc đảo South Island có thể có mưa lên tới 500 mm từ ngày 18 đến 20.8. Tình trạng khẩn cấp được công bố tại Nelson và ở West Coast. Đợt bão này xảy ra sau nhiều tuần liên tiếp có mưa trái mùa ở New Zealand. Trong ảnh: Ngập lụt do mưa lớn ở vùng Otago thuộc South Island, New Zealand. Ảnh: The Guardian/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.8