Sự kiện nổi bật ngày 17.10

17/10/2021 20:25

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá kết quả bước đầu công tác phòng chống dịch COVID-19 là sự kiện nổi bật ngày 17.10.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả bước đầu công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đợt thứ 4 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau hơn 5 tháng kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, lây lan, đến nay dịch đã cơ quản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Ngày 11.10.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển từng bước sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 17.10, gần 500 công dân của tỉnh Thái Bình hiện cư trú tại 4 tỉnh, thành phố phía Nam gồm TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã được tỉnh Thái Bình tổ chức đón về quê an toàn. Đây đều là những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có nhu cầu được đón về địa phương. Trong ảnh: Công dân được đưa về cách ly tại các huyện, thành phố theo nơi cư trú. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Ngày 17.10, tại TP Long Xuyên, đại diện Tổ Công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổ Công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với nhà tài trợ tổ chức trao tặng 12.000 túi quà an sinh cho bà con nhân dân và người lao động tự trở về quê trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong ảnh: Bà Phạm Thị Ngọc Giang (thứ 4 trái qua) - Công ty CP Sản xuất - Thương mại Dịch vụ Trí Hải cùng đại diện Tổ Công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và trao biểu trưng tặng quà cho bà con nhân dân và người lao động từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tự trở về quê hiện đang được tiếp nhận, cách ly tạm thời tại Ký túc xá Trường Đại học An Giang. Ảnh: Công Mạo - TTXVN


Ngày 17.10, tại địa bàn xóm Tát, xã Tân Minh, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, đã xảy ra sạt lở đất, vùi lấp và sập hoàn toàn 1 nhà dân xây bán kiên cố, lợp mái tôn làm chết 1 người và 3 người bị thương. Vụ sạt lở đất đã làm ông Lò Văn San (sinh năm 1952) tử vong tại chỗ. Bà Xa Thị Dừn (sinh năm 1955, vợ ông San) và chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1986, con dâu) bị gãy xương, hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đà Bắc; cháu Lò Thủy Lệ (15 tuổi, cháu nội ông San) bị thương nhẹ. Trong ảnh: Đất đồi vùi lấp nhà ông Lò Văn San tràn xuống cả đường. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN


Do các trường hợp vừa được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây trên địa bàn TP Việt Trì và huyện Lâm Thao, nên nguy cơ dịch COVID-19 lan rộng ra cộng đồng là rất cao. Hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa tạm thời toàn bộ khu 8 và một phần khu 5, xã Chu Hóa, TP Việt Trì. Tạm dừng hoạt động khám, chữa bệnh của Trạm Y tế xã Chu Hóa để khoanh vùng kiểm soát y tế, truy vết, lấy mẫu sàng lọc các trường hợp có liên quan để có các biện pháp xử lý phù hợp. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa các khu có nguy cơ lây nhiễm tại xã Chu Hóa, TP Việt Trì. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN


Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm và rạng sáng 17.10, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to đến rất to ở nhiều nơi, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét rất cao ở các huyện phía Bắc. Hiện, địa phương đã xác định được một số vị trí bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục và đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong ảnh: Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 17.10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lần đầu tiên thị sát Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi để kiểm tra tiến độ hoạt động. Làm việc với ban giám đốc điều hành nhà máy, Công ty Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., Thủ tướng Kishida nêu rõ việc ngừng hoạt động là "điều kiện tiên quyết để tái thiết" khu vực Đông Bắc Nhật Bản, nơi bị tàn phá nặng nề trong thảm họa động đất gây sóng thần và sự cố hạt nhân sau đó vào năm 2011. Sau khi thị sát nhà máy, Thủ tướng Kishida đã dâng hoa và cầu nguyện tại một đài tưởng niệm thảm họa ở Namie, một thị trấn đã từng hoàn toàn nằm ngoài giới hạn do cuộc khủng hoảng hạt nhân. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) thị sát Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ngày 17.10.2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Theo hãng tin Reuters của Anh, có 17 nhà truyền giáo Mỹ theo đạo Cơ đốc cùng nhiều thành viên trong gia đình họ đã bị bắt cóc ngày 16.10 tại Haiti. Tờ The New York Times dẫn nguồn tin an ninh địa phương cho biết trong số các nạn nhân có cả trẻ em. Những người này đã bị bắt cóc khi họ di chuyển tới sân bay trên một chiếc xe buýt để thả một số thành viên trong đoàn xuống đó trước khi tiếp tục đến một điểm đến khác ở Haiti. Cơ quan an ninh Haiti bước đầu xác định thủ phạm là một băng nhóm tội phạm có vũ trang chuyên hoạt động ở ngoại ô Thủ đô Port-au-Prince. Trong nhiều tháng qua, băng nhóm này đã gia tăng các vụ cướp bóc và bắt cóc đòi tiền chuộc tại khu vực giữa Port-au-Prince và biên giới với Cộng hòa Dominicana. Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Haiti chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin này. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Haiti gác tại Thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: AFP/TTXVN


Một cảnh sát đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ được cho là "xả súng phục kích" xảy ra ngày 16.10 bên ngoài một quán bar ở Houston, thành phố lớn nhất ở bang Texas, miền Nam nước Mỹ. Trợ lý Cảnh sát trưởng Houston, ông James Jones cho biết các nhân viên cảnh sát đang làm việc tăng ca tại một quán bar thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Đó có thể là một vụ cướp và các cảnh sát bị phục kích khi họ đang tìm cách bắt giữ một nghi phạm. Theo kênh truyền hình NBC News, nghi phạm được cho là đã bắn các cảnh sát bằng súng trường. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Xe chuyển thi thể cảnh sát thiệt mạng trong vụ xả súng bên ngoài quán bar ở Houston, bang Texas, Mỹ ngày 16.10. Ảnh: AP/TTXVN


Một số loại vaccine COVID-19 vẫn có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ sau 8 tháng thay vì 4-6 tháng sau tiêm như các khảo sát trước đây từng đề cập. Đây là kết quả nghiên cứu mới dựa trên phân tích mẫu máu của những người được tiêm vaccine của các hãng Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson của Mỹ. Các khảo sát trước đây cho rằng vaccine giảm dần tác dụng 4-6 tháng sau tiêm. Tuy nhiên, dựa trên bằng chứng thực tế, các nhà khoa học đã tìm thấy các dấu hiệu tế bào ghi nhận cả 3 loại vaccine trên đều tạo ra sự bảo vệ lâu dài và hiệu quả khỏi bệnh nặng. Trong ảnh: Tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho người dân tại Colombo, Sri Lanka ngày 15.10. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.10