Sự kiện nổi bật ngày 16.8

16/08/2022 23:28

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội thảo khoa học “Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" là sự kiện nổi bật ngày 16.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 16.8, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chủ trì Hội thảo khoa học “Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Trung ương, địa phương cùng các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học... Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 16.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tích Tập đoàn đạt được thời gian qua, khẳng định Viettel đã chuyển đổi hiệu quả từ một đơn vị quân đội thành đơn vị lưỡng dụng; đóng góp vào ngân sách Nhà nước; góp phần phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ nước nhà. “Viettel hình thành trong khó khăn, tồn tại trong khó khăn, phát triển trong khăn”, Thủ tướng nhận định. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022, ngày 16.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật do Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày, về hành vi bạo lực gia đình (Điều 3), một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị khoản 1 quy định khái quát thành các nhóm hành vi bạo lực gia đình. Có một số ý kiến góp ý về nội dung của một số điểm quy định về hành vi bạo lực gia đình; có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi “gián tiếp” gây ra bạo lực gia đình. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 16.8, nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2022), tại Trạm Y tế xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, các y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức khám bệnh, sàng lọc miễn phí các bệnh lý về mắt cho 300 người dân trên địa bàn xã Hòa Sơn và các địa bàn giáp ranh. Trong ảnh: Các y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) khám bệnh, sàng lọc miễn phí các bệnh lý về mắt cho 300 người dân trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và các địa bàn giáp ranh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Công an xã Tân Xuân, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy – Cục Hải quan Điện Biên vừa bắt quả tang đối tượng Sồng A Khu (sinh năm 1992, trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 10.610 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng Sồng A Khu cùng tang vật. Ảnh: TTXVN


Ngày 16.8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an TP Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của ông Dương Hoàng Đức (64 tuổi, ngụ khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Trước đó, chiều tối 13.8, ông Đức phát hiện 1 con rắn nặng gần 1kg bò trước cổng nhà nên dùng tay không bắt rắn, không may bị rắn cắn vào tay phải. Sau đó, khi biết là rắn hổ mèo, một loài thuộc dạng rắn độc, anh Bùi Văn Trường (38 tuổi, hàng xóm của ông Đức) đưa tới một người dân ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài để chữa trị bằng mẹo dân gian. Đến tối 15.8, do vết thương quá nặng, ông Đức đã tử vong. Trong ảnh: Con rắn hổ mèo cắn ông Đức tử vong. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

QUỐC TẾ


Dữ liệu của Refinitiv Eikon ngày 16.8 cho thấy tàu Brave Commander đã rời cảng Pivdennyi của Ukraine, mang theo 23.000 tấn lúa mì - lô hàng viện trợ lương thực nhân đạo đầu tiên từ Ukraine tới châu Phi, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này hồi tháng 2 vừa qua. Trước đó, Trung tâm điều phối chung (JCC) do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc (LHQ) phối hợp thành lập đã phê duyệt cho con tàu này khởi hành nhằm giải quyết khủng hoảng lương thực tại châu Phi. Trong ảnh: Chất ngũ cốc lên tàu Brave Commander tại cảng Pivdennyi, gần Odessa, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo Washington Post đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ nghi ngờ cựu Tổng thống Donald Trump có thể vi phạm Đạo luật Gián điệp cùng một số cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định bảo mật và xử lý tài liệu công. Điều đáng chú ý là ông Trump có thể bị cáo buộc vi phạm khoản 793, Điều 18 Luật Hình sự của Mỹ, điều khoản liên quan đến việc một cá nhân đã sử dụng, xử lý sai thông tin, không bảo đảm bí mật quốc gia và “có thể làm phương hại đến nước Mỹ hoặc khiến quốc gia khác được hưởng lợi”. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở New York City, ngày 10.8. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Jalalpur Pirwala thuộc tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Theo truyền thông địa phương, rạng sáng 16.8, chiếc xe buýt chở khách đã va chạm với một xe bồn chở dầu trên đường cao tốc khiến cả 2 phương tiện bốc cháy và làm 18 hành khách thiệt mạng tại chỗ. Đội cứu hộ đã đưa 8 người bị thương chuyển đến bệnh viện, tuy nhiên, 2 người đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt chở khách và xe bồn chở dầu tại tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN


Lực lượng cứu hộ Armenia ngày 16.8 cho biết đã tìm thấy thêm các thi thể trong vụ nổ tại trung tâm thương mại Surmalu ở Thủ đô Yerevan ngày 14.8 vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 15 người. Bộ Tình trạng khẩn cấp Armenia cho biết vụ nổ cũng đã khiến 62 người bị thương. Có 10 người may mắn sống sót và được đưa ra khỏi đống đổ nát. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ nổ trung tâm thương mại ở Yerevan, Armenia. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.8