Sự kiện nổi bật ngày 16.10

16/10/2021 21:24

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là sự kiện nổi bật ngày 16.10.

TRONG NƯỚC

Chiều 16.10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.  Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Hội nghị là dịp để nhìn lại những gì đã làm tốt, những gì làm chưa tốt để khắc phục, cũng như đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới để sự phối hợp hai bên tốt hơn. "Tất cả đều vì lợi ích quốc gia, dân tộc và chăm lo, vì lợi ích của đoàn viên, công nhân lao động". Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và nhiều lãnh đạo bộ, ngành. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 16.10, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt các Đại sứ, Tổng Lãnh sự trước khi lên đường công tác nhiệm kỳ. Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại sứ, tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các Đại sứ, Tổng Lãnh sự. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Bộ Giao thông vận tải công bố đã có 27 tỉnh, thành phố chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ. 27 địa phương chấp thuận gồm: Bắc Giang, Bình Dương, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Long. Trong ảnh: Chuyến xe khách liên tỉnh đầu tiên tại bến xe Mỹ Đình sau hơn 2 tháng ngừng hoạt động. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN


Trước việc số ca mắc Covid-19 mới đang giảm dần, Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch từ giữa tháng 10 đến tháng 12/2021 đóng cửa các bệnh viện dã chiến. Đặc biệt, ưu tiên đóng cửa sớm các bệnh viện dã chiến bố trí tại các trường học và ký túc xá, trả lại mặt bằng cho học sinh, sinh viên chuẩn bị trở lại trường học. Cụ thể, trong ngày 16.10, Thành phố đóng cửa Bệnh viện Dã chiến số 1 tại ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh (tư liệu): Tặng quà cho bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 nhân dịp Tết Trung thu 2021, ngày 18.9. Ảnh: HDCD/TTXVN phát


Sáng 16.10, chuyến tàu hỏa chở gần 570 công dân tỉnh Ninh Bình sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương đã về tới ga Ninh Bình sau hơn 1 ngày di chuyển. Đây là một trong nhiều giải pháp thiết thực, nhân văn của tỉnh Ninh Bình trong việc chia sẻ những khó khăn với người dân sinh sống xa quê giữa đại dịch Covid-19, cũng như giảm bớt những khó khăn cho chính quyền một số tỉnh phía Nam… Như vậy, đến nay tỉnh Ninh Bình đã đón 2 đoàn tàu đưa người dân trở về địa phương an toàn với tổng số gần 1.200 người dân. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công dân. Ảnh: Đức Phương - TTXVN


Ngày 16.10, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra 2 cửa hàng kinh doanh trên đường Sương Nguyệt Anh (khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc) phát hiện, tạm giữ số lượng lớn máy nổ, máy phát hiện, máy bơm, máy phun thuốc trừ sâu xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ. Trong ảnh: Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang kiểm tra Doanh nghiệp Tư nhân Tiệp Thành phát hiện và tạm giữ số lượng lớn máy nổ nghi nhập lậu. Ảnh: TTXVN phát


Ngày 16.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và gió mùa đông bắc tăng cường gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tại một số điểm có mưa vừa, mưa to đến rất to làm sạt lở nghiêm trọng tại một số địa phương. Đặc biệt, trên tuyến đường 435, khu vực đầu tuyến TP Hòa Bình đi xã Bình Thanh, huyện Cao Phong đã xảy ra sạt lở đất, đá khối lượng ước tính khoảng 35.000m3 vùi lấp lòng đường, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng khẩn trương giải phóng đất, đá để thông tuyến đường 435. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

QUỐC TẾ

Ngày 15.10, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tùy viên quân sự Mỹ tại Moskva để phản đối việc tàu khu trục Chafee (DDG 90) của Hải quân Mỹ hoạt động trên Biển Nhật Bản tiếp cận lãnh hải Nga và tìm cách xâm phạm hải phận Nga. Tại buổi triệu tập, Tùy viên quân sự Mỹ đã được thông báo về “những hành động không chuyên nghiệp” của thủy thủ đoàn tàu khu trục Chafee mà phía Nga cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế về ngăn ngừa va chạm phương tiện trên biển. Phía Nga điều tàu chống ngầm Đô đốc Tributs lớp Udaloy áp sát tàu khu trục Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Tàu khu trục USS Chafee DDG-90 của hải quân Mỹ neo tại cảng Donghae, cách Seoul (Hàn Quốc) 190 km. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 16.10, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-13 mang theo 3 phi hành gia lên module lõi của trạm không gian Thiên Cung, nơi họ sẽ sống và làm việc trong 6 tháng, hành trình dài nhất của các phi hành gia Trung Quốc trên quỹ đạo Trái Đất từ trước đến nay. Tàu Thần Châu-13 được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Đây là tàu vũ trụ thứ hai trong bốn đợt phóng tàu vũ trụ theo kế hoạch của Trung Quốc để đưa các phi hành gia lên xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung (dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022). Trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-13 rời khỏi bệ phóng ở Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc ngày 16.10.2021. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 16.10, một trận động đất độ lớn 4,8 đã làm rung chuyển hòn đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia. Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa-vật lý của Indonesia cho biết tâm chấn động đất ở độ sâu 10 km, cách quận Karangasem 8 km về phía Tây Bắc. Những người dân trên đảo Lombok gần đó cũng cảm nhận được những chấn động này. Theo Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, động đất khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và một người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Trận động đất cũng đã gây hư hại cho nhiều tòa nhà ở đảo Bali, nhưng hiện chưa có con số thống kê chính xác. Trong ảnh: Căn nhà bị phá huỷ do động đất ở Bali, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 16.10