Sự kiện nổi bật ngày 16.1

16/01/2022 21:37

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ tư lệnh Quân khu 5 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 16.1.

TRONG NƯỚC



Sáng 16.1, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên, trao quà Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đại diện các hộ nghèo, hộ khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, công nhân, người lao động, người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An Ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân thăm và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ tư lệnh Quân khu 5. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Bộ tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 16.1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, báo Tiền phong, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Ngày hội hiến máu tình nguyện nhằm khuyến khích, vận động sinh viên Thủ đô và tuổi trẻ khắp cả nước tích cực hưởng ứng hoạt động hiến máu cứu người, chia sẻ giọt máu hồng, đem niềm tin được cứu chữa và hy vọng sống cho người bệnh. Trong ảnh: Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia hiến máu tại ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV - năm 2022. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Ngày 16.1, tại Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động chương trình Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu mắc COVID-19 với chủ đề “Sức khoẻ nhân dân - Nụ cười thầy thuốc”. Đây là chương trình miễn phí các hoạt động khám bệnh tầm soát, sàng lọc, tư vấn tâm lý hậu COVID-19, chụp X-quang tim phổi, đo điện tim (ECG), siêu âm. Đặc biệt, người đến thăm được tặng quà và các sản phẩm y học cổ truyền từ dược liệu; được hướng dẫn biện pháp nâng cao thể trạng như tự xoa bóp, dưỡng sinh, ăn uống… và các biện pháp theo dõi sức khỏe, phòng ngừa tái nhiễm. Trong ảnh: Bệnh nhân được bác sỹ khám sức khoẻ, đo huyết áp hậu COVID-19. Ảnh: Thu Hương - TTXVN



Hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Nhâm Dần 2022, sáng 16.1, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Chợ Nhân đạo “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” năm 2022. Chương trình đã tặng quà cho trên 200 người dân, người khuyết tật, giáo viên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa. Trong ảnh: Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Sáng 16.1, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh, UBND cùng Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Xe đạp mô tô thể thao thành phố phối hợp tổ chức giải đua xe đạp mừng xuân – mừng Đảng và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức năm 2022. Giải thu hút hơn 200 vận động viên trong và ngoài nước đến từ 20 câu lạc bộ xe đạp tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tham gia tranh tài ở hai nội dung đồng đội tính giờ và đồng hàng ở lứa tuổi từ 16 đến 40 và từ 41 đến 55 tranh giải cá nhân và đồng đội. Trong ảnh: Các vận động viên trong và ngoài nước nhóm tuổi từ 16 đến 40 trên lộ trình đường đua. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN



Ngày 16.1, công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Trường (sinh năm 1991 ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) liên quan đến vụ việc dùng dao đe dọa, khống chế với ý định cướp tài sản của lái xe taxi nhưng không thành xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đối tượng Lê Văn Trường từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản vào năm 2012. Trong ảnh: Đối tượng Lê Văn Trường. Ảnh: TTXVN



Ngày 16.1, lực lượng công an huyện Tuyên Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Bình và công an tỉnh Quảng Trị đã cùng phối hợp bắt giữ 3 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Các đối tượng gồm: Trần Văn Đô (sinh năm 1991, thường trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) tạm trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1974) trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1978) trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Liên quan đến đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép này, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm hơn 1.200 viên ma túy, 1 xe ô tô, 1 thẻ ATM, 4 điện thoại di động cùng các tang vật quan trọng khác có liên quan. Trong ảnh: Hơn 1.200 viên ma túy cùng các tang vật quan trọng có liên quan. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Sau các cuộc thảo luận không chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) tại Brest (Pháp), Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell ngày 15.1 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về việc Nga tăng cường lực lượng quân sự xung quanh Ukraine và thông báo về những cam kết ngoại giao mới nhất liên quan đến những ý định của Nga nhằm xác định lại các thỏa thuận an ninh ở châu Âu. Hai bên nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục tham vấn chặt chẽ về vấn đề này cũng như những mối quan tâm khác giữa Mỹ và EU. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell (trái) tại cuộc gặp ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng sớm 16.1, một trận sóng thần đã ập vào bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản sau vụ núi lửa phun trào dữ dội ở Tonga - đảo quốc nằm ở phía Nam Thái Bình Dương - hôm 14.1, khiến Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) kích hoạt cảnh báo sóng thần và phát đi những bản tin liên quan, đồng thời hối thúc các cư dân di chuyển đến những nơi cao hơn. Theo JMA, một trận sóng thần cao 3 mét có thể ập vào một số hòn đảo nằm ở khu vực Tây Nam của Nhật Bản, trong đó có đảo Amami, và một trận sóng thần cao 1,2 mét đã được quan sát thấy ở thành phố Amami ngay trước nửa đêm 15.1. Trong ảnh: Người dân sơ tán tới một ngôi đền ở Kamaishi, tỉnh Iwate, đông bắc Nhật Bản, sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố ngày 16.1. Ảnh: Kyodo/TTXVN



Bộ Y tế Ấn Độ ngày 16.1 công bố báo cáo dịch bệnh COVID-19 cho biết số ca nhiễm mới tại nước này trong 24 giờ qua là 271.202 ca - mức tăng theo ngày cao kỷ lục trong 8 tháng qua. Tính từ đầu dịch đến nay, nước này có tổng cộng 37,12 triệu ca nhiễm, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ (gần 66,67 triệu ca). Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 314 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi. Theo đó, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên tới 486.066 ca. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Patna, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.1