Sự kiện nổi bật ngày 15.4

15/04/2022 22:59

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 15.4.


Ngày 15.4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm sớm đưa Nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Ngày 15.4, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) tổ chức ra quân cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường thủy và đường sắt. Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong đợt cao điểm này, các đơn vị nắm tình hình, rà soát lại toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp, kịp thời huy động lực lượng, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, như: quốc lộ 1, 2, 3, 5, 6, 14, 18, 19, 20, 22, 51..., đường Hồ Chí Minh; các địa điểm tổ chức lễ hội, các bến xe, bến tàu, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ CSGT thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Ngày 15.4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chhnăm Thmây của đồng bào Khmer, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố đã đến thăm chúc Tết cổ truyền các chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer, tặng quà cho đồng bào Khmer và trao kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên người Khmer trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tại chùa Candanransi (Quận 3), bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp nhận tượng trưng kinh phí do Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo Báo Công an nhân dân hỗ trợ các học sinh, sinh viên đồng bào Khmer. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21.4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, sáng 15/4, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hoá đọc năm 2022. Với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, Ngày hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng, đồng thời phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hoá đọc; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan chức năng và tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Trong ảnh: Cắt băng khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hoá đọc năm 2022. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Ngày 15.4, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân có tành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 822N bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 19 bánh heroin có trọng lượng gần 7kg. Trước đó, vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 14/4, tại Km8+100 tỉnh lộ 127 thuộc địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Thào A Nhìa (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú ở bản Tân Phong, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 19 bánh heroin, một xe máy, hai điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật và cân tịnh số heroin của chuyên án 822N. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ngày 15.4, Công an Phường 1, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức trả lại cho khách du lịch 300 triệu đồng. Số tiền này do Đại úy Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng Công an Phường 1 phát hiện trong lúc tuần tra, kiểm soát. Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm 15/4, Đại úy Nguyễn Đức Dũng trong lúc đi tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một bọc màu đen để trên thùng xe tải nhỏ đậu bên đường. Kiểm tra bên trong, Đại úy Nguyễn Đức Dũng phát hiện một số tiền rất lớn, mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng được đóng thành nhiều cọc. Sự việc được Đại úy Dũng báo cáo cho Trưởng Công an Phường 1. Trong ảnh: Đại úy Nguyễn Đức Dũng trả lại số tiền cho người bỏ quên. Ảnh: TTXVN 

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15.4, trên đèo Mimosa thuộc Quốc lộ 20, khu vực cửa ngõ của thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe du lịch 16 chỗ. Vụ tai nạn khiến 2 xe bị hư hỏng nặng, 2 tài xế của 2 xe, cùng 5 người ngồi trên xe du lịch bị thương. Sau va chạm, xe đầu kéo bị lật nghiêng trên đường, toàn bộ phần ca-bin vỡ vụn, đầu xe hư hại, hàng hóa đổ tràn ra đường nhánh nhỏ phía bên trái của xe này. Xe 16 chỗ bị hư hại phần đầu, sườn xe vỡ nát, rơi xuống mương thoát nước bên đường. Theo thông tin ban đầu, trên xe 16 chỗ khi đó có 6 người, tất cả đều được đưa đi sơ cứu, kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt. Tài xế Trần Quốc Lợi bị thương khá nặng, nghi chấn thương sọ não, đã chuyển qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng theo dõi và điều trị. Tài xế Nguyễn Sĩ Bảo bị xây xát khá nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Chu Hùng - TTXVN

TRONG TỈNH 

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 15.4, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình và bế mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tầm quan trọng, sự cấp thiết của việc xây dựng, thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030” đối với thu hút đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống người dân. Nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực phải theo cơ chế thị trường, giải quyết vấn đề về lao động cả về số lượng và chất lượng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định tỉnh cần tập trung phát triển thị trường lao động công khai, minh bạch, dễ tiếp cận trên môi trường số. Để nâng cao chất lượng nguồn lao động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu tỉnh cần đổi mới căn bản, mạnh mẽ, toàn diện hệ thống đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho người lao động trong các doanh nghiệp, trong đó có tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ nhằm tạo ra hệ sinh thái ở và làm việc có tính bền vững cho người lao động làm việc tại Hải Dương, nhất là ở các khu công nghiệp. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với người lao động… Để thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu phải đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về phát triển đô thị. Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị. Khẳng định định hướng phát triển đô thị xuyên suốt, với tầm nhìn dài hạn của tỉnh là đô thị xanh, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu phải tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp đột phá để đạt được các mục tiêu đề ra. Đó là đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các đô thị gắn liền với phát triển các khu dân cư, khu đô thị để mở rộng không gian đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và quy hoạch phát triển các đô thị lớn có hạ tầng đồng bộ, hiện đại có diện tích đủ lớn để thể hiện các ý tưởng quy hoạch đô thị hiện đại; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị bền vững của tỉnh từng bước tạo ra một mạng lưới đô thị hiện đại, rộng khắp; xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết; phát triển kinh tế đô thị và xây dựng văn minh đô thị, cùng với việc nâng cao năng lực quản lý đô thị… Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Chung.


QUỐC TẾ 

Chính quyền sắp tới của Hàn Quốc sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao, dựa trên một liên minh Mỹ-Hàn Quốc mạnh mẽ hơn. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra tuyên bố này trong một bài phỏng vấn được đăng ngày 14.4. Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, ông Yoon nói: "Chính quyền hiện tại quá tập trung vào quan hệ với Triều Tiên, trong khi không thực hiện đủ các hoạt động ngoại giao toàn cầu. Một số người thậm chí nói rằng ngoại giao toàn cầu của Hàn Quốc đã biến mất. Do đó, chúng tôi không chỉ tập trung vào quan hệ với Triều Tiên, mà sẽ mở rộng quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu (EU) và các nước trên khắp châu Á, với nền tảng là quan hệ Mỹ-Hàn". Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại một cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 14.4 dẫn lời ông Mohammad Reza Ghaebi, người đứng đầu phái đoàn Iran tại Vienna, cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không có quyền truy cập dữ liệu trong bộ nhớ của camera được lắp đặt tại các địa điểm hạt nhân của Iran. Những dữ liệu đó sẽ do Iran lưu trữ và không được cung cấp cho IAEA, cho đến khi Tehran quay trở lại thực hiện thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 với Nhóm P5+1, có tên gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA). Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài cơ sở hạt nhân Bushehr ở Iran. Ảnh: SPUTNIK /TTXVN

Nguồn tin y tế cho biết sáng 15.4, đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine tại Đền thờ Al Aqsa (còn được gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem đã khiến ít nhất 117 người Palestine bị thương.Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, khoảng 90 người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện tại Jerusalem, trong khi những người khác được sơ cứu ngay tại hiện trường. Trong ảnh: Cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine ở Thành cổ Jerusalem ngày 3/4. Ảnh: THX/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.4