Sự kiện nổi bật ngày 1.5

01/05/2022 23:00

Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Dâng hương tưởng niệm 771 năm ngày mất của An Sinh vương Trần Liễu... là những sự kiện nổi bật ngày 1.5

TRONG NƯỚC


Ngày 1.5, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30.4-1.5. Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiến hành hội đàm và chứng kiến trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 1.5, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1961-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai. Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, cùng các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN


Ngày 1.5, tại Nghệ An, hàng nghìn người dân trên mọi miền Tổ quốc về thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Theo thống kê, trong 2 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, đã có 1.800 đoàn với trên 4 vạn du khách đã đến tham quan tại quê Bác. Trong ảnh: Người dân thắp hương, tỏ lòng thành kính lên bàn thờ Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN


Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 1.5, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người, bị thương 26 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 1 vụ, giảm 1 chết, tăng 13 người bị thương. Tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày 1.5 cơ bản được bảo đảm, các phương tiện có lúc phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) khiến 2 người tử vong. Ảnh: TTXVN


Chiều 1.5, một vụ đuối nước rất thương tâm xảy ra tại khu vực sông Đồng Nai (thuộc địa bàn thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Nhóm học sinh cùng lớp 11 rủ nhau đi tắm tại bãi cạn sông Đồng Nai khiến 4 em không may rơi vào vùng nước xoáy, đuối nước tử vong. Các nạn nhân là em Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi); Võ ĐứcTrường (18 tuổi); Lê Hồng Minh (17 tuổi) và Lê Nguyên Tài (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), học sinh lớp 11, trường cấp 2, 3 Bù Đăng. Trong ảnh: Hiện trường vụ 4 em học sinh đuối nước thương tâm. Ảnh: TTXVN


Rạng sáng 1.5, hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại xưởng gỗ dán (Công ty TNHH Hải Nam có địa chỉ tại thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Khu vực xảy ra cháy là xưởng gỗ dán với quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép, mái tôn. Tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do có nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy, vận tốc ngọn lửa lan nhanh. Chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng tiến hành chữa cháy và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận; đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an xã, đội Cảnh sát giao thông… tổ chức phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy cháy. Trong ảnh: Hiện trường đám cháy. Ảnh: TTXVN


Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 diễn ra từ ngày 29.4 đến ngày 1.5 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đã thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm - Sở Du lịch Hà Nội cho biết. Tại lễ hội, 100 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm quà tặng du lịch với nhiều làng nghề thủ công truyền thống đặc sắc trên địa bàn thành phố như: Gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, sơn mài Duyên Thái, mây tre đan Phú Vinh, làng nón Chuông, đậu bạc Định Công... Các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, vận chuyển du lịch đã giới thiệu một loạt các chương trình, tour du lịch hè đặc biệt kèm các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Trong ảnh: Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm quà tặng phong phú. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 1.5 (tức ngày 1.4 âm lịch), UBND thị xã Kinh Môn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 771 năm ngày mất của An Sinh vương Trần Liễu (1251-2022); công bố quyết định Lễ hội truyền thống đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và quyết định công nhận Quần thể An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương là khu du lịch cấp tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa đã trao chứng nhận Lễ hội đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho thị xã Kinh Môn. Lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Quần thể An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị thời gian tới, thị xã Kinh Môn và các ban, ngành liên quan cần tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu được ý nghĩa, giá trị của Lễ hội đền Cao An Phụ nói riêng, giá trị của Quần thể di tích An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương nói chung để từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tích cực bảo vệ và tôn tạo khu di tích. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa trao chứng nhận Lễ hội đền Cao An Phụ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  cho lãnh đạo thị xã Kinh Môn. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Chiều 1.5, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố các lựa chọn của ông cho các vị trí Thư ký cấp cao của Tổng thống cũng như Cố vấn An ninh quốc gia. Trong ảnh: Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-han phát biểu với báo giới tại Seoul sau khi được Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol công bố lựa chọn giữ vị trí Cố vấn An ninh quốc gia. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga thông báo trong ngày 1.5, tập đoàn này vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng khu vực này. Yêu cầu cung cấp khí đốt của châu Âu đã tăng từ 71,7 triệu mét khối trong ngày 30.4 lên 97,2 triệu mét khối trong ngày 1.5. Trong ảnh: Trạm nén khí của một hệ thống đường ống dẫn khí ở Leningrad, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN


Cảnh sát Trung Quốc ngày 1.5 thông báo bắt giữ 9 người liên quan đến vụ sập tòa nhà 8 tầng xảy ra ngày 29.4 tại TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này, làm hơn 60 người mắc kẹt và mất tích. Cảnh sát cho biết chủ sở hữu tòa nhà và 3 người khác chịu trách nhiệm thiết kế và thi công đã bị bắt giữ vì nghi là "những người chịu trách nhiệm chính xảy ra vụ tai nạn trên". 5 người khác, đều là thành viên của công ty giám sát xây dựng tòa nhà, bị cho là "đã cung cấp báo cáo an toàn giả sau khi tiến hành đánh giá độ an toàn của tòa nhà khách sạn". Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà 8 tầng ở TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.5