Sự kiện nổi bật ngày 14.5

14/05/2022 22:18

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam... là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 15.4.


Nhân dịp Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 14.5 (tức 14 tháng 4 năm Nhâm Dần), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Huê Nghiêm và Chùa Minh Đạo, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chùa Minh Đạo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 13.5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Washintong D.C ( Hoa Kỳ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Lãnh đạo ASEAN đã dự các phiên làm việc chính thức của Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ bao gồm phiên họp giữa các Lãnh đạo ASEAN với Tổng thống Joe Biden; phiên thảo luận giữa các Lãnh đạo ASEAN với Phó Tổng thống Harris về an ninh biển và phòng chống COVID-19 và phiên thảo luận với các Bộ trưởng Nội các về ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng bền vững. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 14.5, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Lê Chân. Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và tình hình kinh tế-xã hội của cả nước những tháng đầu năm 2022, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng từ sau Kỳ họp thứ 2 đến nay. Sau khi lắng nghe các ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp thu và giải trình thêm một số nội dung. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 14.5, trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), trong ngày ra quân bộ môn Điền kinh tại SEA Games 31, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển Điền kinh Việt Nam sau khi về nhất ở nội dung chạy 1.500m nữ. Vận động viên Khuất Phương Anh cũng đã cán đích ở vị trí thứ 2 để giành tấm huy chương Bạc ở nội dung này. Trong ảnh: hai VĐV Nguyễn Thị Oanh (868, phải) và Khuất Phương Anh (838) lần lượt giành HCV và HCB cho Điền kinh VIệt Nam trong ngày ra quân tại SEA Games 31. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Công an huyện Quảng Trạch phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình phá chuyên án về ma túy 321M, bắt quả tang đối tượng Phan Minh Quân (sinh năm 1991, trú tại thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) được xác định là đối tượng cầm đầu cùng 2 đối tượng liên quan, đang tàng trữ trên xe ô tô mang BKS 37A – 288.65 số lượng 998 viên ma túy được xác định là hồng phiến trên đường đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng thu giữ thêm 2.896 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng gồm 1 khẩu K59 và 7 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và số lượng lớn dao, kiếm. Trong ảnh: Đối tượng Phan Minh Quân cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 14.5, Lễ khai mạc môn bóng bàn SEA Games 31 với chủ đề "Hải Dương khát vọng vươn lên" đã diễn ra tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Trong lời phát biểu, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo, nhân dân tỉnh Hải Dương, gửi lời chào mừng nồng nhiệt tới các đại biểu khách quý quốc tế và trong nước; các vận động viên, trọng tài, phóng viên, tình nguyện viên cùng đông đảo người hâm mộ tới dự Lễ khai mạc. Chủ tịch UBND tỉnh nói cách đây gần 20 năm, tỉnh Hải Dương đã tổ chức thi đấu thành công môn bóng bàn SEA Games 22. Đây là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân Hải Dương, nơi có truyền thống và phong trào bóng bàn phát triển. Với sự kiện môn bóng bàn SEA Games 31 diễn ra tại Hải Dương, chúng ta sẽ được cổ vũ những trận thi đấu bóng bàn đỉnh cao của gần 100 vận động viên xuất sắc đến từ các nước Đông Nam Á. Đây cũng là động lực thúc đẩy phong trào thể thao; là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế, trong nước về văn hoá, kinh tế, xã hội và con người Hải Dương... Trong ảnh: Lễ khai mạc có sự tham dự của đông đảo các vị khách mời và nhân dân trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung


Sáng 14.5, Tổ đại biểu số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tứ Kỳ trước Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện bày tỏ sự phấn khởi với những chuyển biến tích cực trong hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và nêu nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền điều chỉnh giá vật tư, phân bón để gỡ khó cho sản xuất nông nghiệp do giá xăng dầu, phân bón đều tăng cao; cần có giải pháp mạnh trong việc cải tạo vỉa hè đường tỉnh 391... Đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp thu ý kiến của cử tri, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, phổ biến pháp luật đến người dân, làm tốt công tác dân vận để kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của nhân dân; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc đã được cử tri nêu... Trong ảnh: Đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp xúc với cử tri huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Phạm Tuyết

QUỐC TẾ 


Theo đài RT (Nga) ngày 13.5, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cảnh báo, dòng chảy vũ khí của Mỹ tới Ukraine có thể bị cắt đứt, ít nhất là tạm thời, nếu Quốc hội không nhanh chóng thông qua gói viện trợ mới gần 40 tỷ USD để giúp Kiev đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Ông Kirby cho biết các chuyến hàng vũ khí tới Kiev sẽ không dừng ngay lập tức vào ngày 20/5 do không có nguồn kinh phí mới bởi vì vẫn còn một số nguồn cung cấp trong chương trình được mua theo thẩm quyền chi tiêu khoảng 100 triệu USD mà Lầu Năm Góc hiện còn dành cho viện trợ Ukraine. Tuy nhiên, theo người phát ngôn này, do mất khả năng cung cấp hàng hóa mới, Lầu Năm Góc sẽ phải đối mặt với “một khoảng thời gian không có gì chuyển đi” nếu có sự trì hoãn kéo dài trong việc phê duyệt nguồn vốn mới.Trong ảnh: Trụ sở Lầu Năm Góc tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: TTXVN


Ngày 13.5, Rao Nordic - công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Inter RAO, thông báo Moskva sẽ ngừng cung cấp điện cho nước láng giềng Phần Lan bắt đầu từ ngày 14/5/2022 do những khó khăn trong việc chấp nhận thanh toán. Phần Lan có kế hoạch bù đắp lượng điện còn thiếu thông qua nguồn cung từ Thụy Điển và sản xuất trong nước. Nga ngừng cung cấp điện cho Phần Lan trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước xoay quanh khả năng Helsinki gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong ảnh: Các cột điện bên ngoài nhà máy điện hạt nhân ở Loviisa, Phần Lan. Ảnh: Reuters/TTXVN


Ngày 14.5, cảnh sát New Delhi (Ấn Độ) đã bắt giữ 2 chủ sở hữu tòa nhà thương mại, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng một ngày trước đó khiến 27 người thiệt mạng. Theo giới chức trách, hai đối tượng bị bắt giữ trên bị tình nghi phớt lờ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy tòa nhà ở New Delhi, Ấn Độ ngày 13/5/2022. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 13.5, giới chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hơn 11 triệu người và 10 triệu đầu gia súc ở Ethiopia bị ảnh hưởng do hạn hán ở vùng Sừng châu Phi. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết thêm rằng hơn 7,2 triệu người cần hỗ trợ lương thực và 4 triệu người cần hỗ trợ nước sạch. Ít nhất 286.000 người ở Ethiopia, những người có đủ phương tiện để đi lại, đã di cư để tìm kiếm nguồn nước, đồng cỏ hoặc sự trợ giúp. Những người khác, thường là người già yếu hoặc bệnh tật, đã phải ở lại. Trong ảnh: Người dân múc nước sông để sinh hoạt tại Gode, Ethiopia, ngày 8.4.2022. Ảnh: TTXVN 


Triều Tiên ngày 14.5 thông báo, nước này đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong mới và 174.440 người mắc triệu chứng sốt khi nước này đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên trên toàn quốc. Như vậy, tính riêng trong hai ngày 13 và 14.5, Triều Tiên đã ghi nhận tổng cộng 27 ca tử vong và 524.440 ca bệnh mới do sốt không rõ nguồn gốc. Triều Tiên cho biết có 243.630 người đã hồi phục và 280.810 người vẫn trong diện cách ly. Truyền thông Triều Tiên không nêu rõ có bao nhiêu trường hợp sốt và tử vong được xác nhận là do Covid-19.Trong ảnh: Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.5