Sự kiện nổi bật ngày 14.4

14/04/2022 22:53

Ký quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chủ tịch nước và hai cơ quan; Công khai quy trình tiếp nhận, thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án... là những sự kiện nổi bật ngày 14.4.

TRONG NƯỚC


Chiều 14.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Cải cách Tư pháp Trung ương dự Lễ ký kết phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Yon Dae Hee, Chủ tịch Quỹ bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc (KODIT). Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu dự Lễ ký kết phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước, Toà án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 14.4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã phát biểu, thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, những điểm nhấn quan trọng, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp cho công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; thảo luận, xem xét, đề xuất khen thưởng bậc cao theo quy định của pháp luật. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng cho biết, năm 2021, cùng với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, giải quyết các vấn đề tồn đọng nhiều năm, chúng ta phải thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất như tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 với chủng Delta lây lan mạnh... Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 14.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 10. Dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 7,5 ngày làm việc, với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung quan trọng, trong đó phần lớn để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23.5 tới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 14.4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình số 38-CTr/BDVTW-BCA ngày 15.6.2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Trong ảnh: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 14.4, tại TP Hạ Long, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” năm 2022 chủ đề “Vaccine mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người”. Sự kiện này là một trong số các hoạt động nhằm mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều được tiêm chủng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19; vai trò của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức đối với hoạt động tiêm chủng phòng bệnh, trách nhiệm người dân trong việc chủ động, tự giác thực hiện tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, bổ sung thêm điều kiện để hoàn thành “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác tiêm vaccine cho học sinh lớp 6. Ảnh: Văn Đức – TTXVN


Ngày 14.4, tại xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa từ UNESCO; đồng thời đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. Trong ảnh: Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy cho tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN

TRONG NƯỚC

Sáng 14.4, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 60 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến ban hành: Hướng dẫn về quy trình tiếp nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới, dự án điều chỉnh và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 đối với dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên việc phân bổ chỉ tiêu các loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định sự cần thiết của việc ban hành, công khai, minh bạch quy trình tiếp nhận, thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh sớm hoàn thiện, ban hành hướng dẫn để thực hiện; đồng thời rà soát, điều chỉnh, ban hành quy chế quản lý các cụm công nghiệp, trong đó xác định rõ thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 60 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 14.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND huyện Ninh Giang về tình hình thi hành Luật Thanh tra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga đánh giá công tác triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2010 trên địa bàn huyện Ninh Giang những năm vừa qua đã được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. UBND huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức. Việc thực hiện các cuộc thanh tra bám sát định hướng của Thanh tra tỉnh; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm theo nhiệm vụ chính trị của địa phương và tập trung vào các lĩnh vực, vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND huyện Ninh Giang tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ thanh tra. Đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử phạt sau thanh tra. Trong ảnh: Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tuyết


QUỐC TẾ


Ngày 13.4, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tái khẳng định cam kết của lực lượng cách mạng Bolivar tiến bước trong việc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa tập trung vào phúc lợi của nhân dân. Phát biểu trước đông đảo quần chúng tại lễ kỷ niệm ngày liên minh dân sự - quân sự đánh bại cuộc đảo chính ngày 11.4.2002 và khôi phục trật tự Hiến pháp tại Venezuela, Tổng thống Maduro khẳng định: “Chúng ta sẽ tiến tới sự thịnh vượng mới, tới giai đoạn mới của phúc lợi, tới chủ nghĩa xã hội hình thái Bolivar”. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phát biểu tại một sự kiện ở Caracas. Ảnh: Getty Images/TTXVN


Ngày 14.4, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev cho biết nước này đã mở các hành lang nhân đạo từ Kharkov và Mariupol ở Ukraine đến Nga vào 10h hằng ngày, cũng như một hành lang nhân đạo khác từ Mariupol đến Berdyansk. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết 9 hành lang nhân đạo về phía Đông và Nam của nước này sẽ được mở trong ngày 14.4. Trong ảnh (tư liệu): Người dân Ukraine sơ tán khỏi TP Mariupol ngày 24.3. Ảnh: THX/TTXVN


Ít nhất 6 người chết và 12 người bị thương trong vụ cháy nổ xảy ra tại nhà máy dược phẩm của Công ty Porus Laboratories Private Ltd. ở huyện Eluru thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ vào đêm 13.4. Báo cáo sơ bộ cho thấy nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas tại một lò phản ứng của nhà máy. Sau vụ nổ, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, khiến lực lượng cứu hộ mất 2 giờ mới khống chế được đám cháy. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người tại nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy nổ tại nhà máy dược phẩm ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Ảnh: Times of India/TTXVN


Ngày 14.4, Chính phủ Nam Phi cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận lụt và lở đất do mưa lớn kỷ lục tại tỉnh KwaZulu-Natal ở đông nam nước này đã vượt 300 người. Cùng ngày, nhà chức trách Philippines cập nhật thiệt hại do bão Megi đổ bộ nước này cuối tuần qua, theo đó số nạn nhân tử vong tăng lên 121 người, trong đó có 81 người thiệt mạng do lở đất ở miền Trung Philippines. Trong ảnh: Lũ lụt phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng tại tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi). Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.4