Sự kiện nổi bật ngày 14.10

14/10/2021 21:35

Chiều 14.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm 8 Đại sứ Việt Nam tại các nước nhiệm kỳ 2021-2024... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14.10.

TRONG NƯỚC


Chiều 14.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm 8 Đại sứ Việt Nam tại các nước nhiệm kỳ 2021-2024 và tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu doanh nhân là các cựu chiến binh Việt Nam, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10). Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm 8 Đại sứ Việt Nam tại các nước nhiệm kỳ 2021-2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN.


Nhận lời mời của Lãnh đạo và Chính phủ Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu ghi hình tại Diễn đàn lần thứ IV “Tuần lễ năng lượng Nga” được tổ chức tại Moskva từ ngày 13 - 15.10. Trong bài phát biểu chào mừng Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của Liên bang Nga đối với ngành năng lượng toàn cầu, giúp duy trì ổn định và cân bằng thị trường năng lượng quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Diễn đàn “Tuần lễ năng lượng Nga” góp phần tăng cường đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia, nhất là hợp tác công - tư trong phát triển ngành năng lượng một cách hiệu quả, bền vững, vì lợi ích chung của các quốc gia và toàn nhân loại. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn “Tuần lễ năng lượng Nga” lần thứ IV bằng hình thức ghi hình. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Ngày 14.10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ những nội dung, chương trình đặt ra cho Phiên họp thứ 4, đã đạt được sự đồng thuận cao đối với tất cả các nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và cho ý kiến để chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, tất cả các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, qua nhiều vòng; khi trình, các cơ quan hữu quan đã có đóng góp thêm ở nhiều khía cạnh và kết quả đều được xem xét, đồng tình, thông qua với tinh thần thống nhất cao. Đây là cơ sở để trình Quốc hội, cơ sở cho kỳ họp của Quốc hội thành công tốt đẹp. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Ngày 14.10, tại Hà Nội, Hội nghị giao ban quý III.2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng ban Chỉ đạo. Hội nghị đã công bố một số quyết định liên quan tới công tác cán bộ của Ban chỉ đạo. Trong ảnh: Hội nghị giao ban quý III của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN.


Chiều 14.10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Văn bản sửa đổi, bổ sung của Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ireland hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông John McCullagh, Đại sứ Ireland tại Việt Nam đồng chủ trì. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Đại sứ Ireland tại Việt Nam John McCullagh ký kết Thỏa thuận tài trợ sửa đổi, bổ sung. Ảnh: Nguyễn Điệp - TTXVN.


Ngày 14.10, tại TP Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị trực tuyến tôn vinh 126  tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quân khu. Tại Hội nghị, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng 42 tập thể và 84 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch và giúp nhân dân vượt qua khó khăn trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 trên địa bàn Quân khu. Trong ảnh: Trao tặng Bằng khen vinh danh các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quân khu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.


Thực hiện Công điện số 21 của UBND TP Hà Nội, từ 6h ngày 14.10, hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe taxi và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) tại Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm ngừng do dịch COVID-19. Cụ thể, xe buýt, xe taxi tại Hà Nội được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông vận tải. Các phương tiện được phép hoạt động phải đảm bảo các quy định trong phòng, chống dịch; Hành khách lên xe phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trong khi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống  phục vụ tại chỗ, với điều kiện không quá 50% công suất và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR. Trong ảnh: Ngày đầu tiên xe buýt, xe taxi được hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh (sinh năm 1986, ngụ khóm 3, phường 5, TP Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về các hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khoảng cuối tháng 5.2021, do nợ nần nên Nguyễn Phương Thanh đã thuê người đóng giả chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền, rồi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp thửa đất 470m2 thuộc khóm Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu cho một người đàn ông ở cùng địa phương lấy 700 triệu đồng. Sau đó, Thanh tiếp tục cầm thửa đất trên cho người khác để lấy 2 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền cho Thanh, bị hại phát hiện giấy tờ đất là giả nên đã trình báo cơ quan Công an. Làm việc với cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh: Cơ quan Công an Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh. Ảnh: Trọng Nguyễn - TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 14.10, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả mà các cấp Hội NCT trong tỉnh nhiệm kỳ qua đã đạt được. Đồng chí yêu cầu các cấp hội tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức hội, mở rộng các hình thức thu hút, vận động và tập hợp hội viên. Đa dạng các nội dung, hình thức chăm sóc NCT, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực để chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Phát triển đa dạng các loại hình câu lạc bộ, tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần cho NCT, nhất là nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Thành Long

Chiều 14.10, huyện Thanh Hà khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Đây là huyện thứ 2 trong tỉnh diễn tập trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Hà được Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh xác định là cuộc diễn tập với quy mô lớn. Cuộc diễn tập với chủ đề: "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ", nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; chủ động chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau cuộc diễn tập, huyện Thanh Hà kịp thời định hướng khung diễn tập thực hiện các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến; phát huy tính chủ động, sáng tạo của khung diễn tập. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: Minh Nguyệt.

QUỐC TẾ


Ngày 14.10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã giải tán Hạ viện trước khi nhiệm kỳ hiện nay của các hạ nghị sĩ kết thúc vào ngày 21.10, để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Dự kiến, nội các sẽ nhóm họp trong chiều 14.10 để ấn định thời gian tổ chức tổng tuyển cử. Nhiều khả năng cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 31.10 và chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 19.10. Nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 31.10, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử thời hậu chiến Nhật Bản tổ chức bầu cử Hạ viện sau khi nhiệm kỳ của các hạ nghị sĩ đã kết thúc. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima (phải) đọc quyết định giải tán Hạ viện trong phiên họp toàn thể ở Tokyo ngày 14.10. Ảnh: Kyodo/TTXVN.


Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ngày 14.10 tại một tòa chung cư cao 13 tầng ở TP Cao Hùng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng 14.10 (theo giờ địa phương) tại tòa chung cư được xây dựng cách đây 40 năm ở quận Diêm Thành thuộc TP Cao Hùng. Lực lượng cứu hỏa đã lập tức được triển khai đến hiện trường làm nhiệm vụ. Đám cháy đã được dập tắt vào rạng sáng nhưng một số tầng thấp của tòa nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang điều tra về nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, trong đó hành vi đốt phá tài sản. Trong ảnh: Nhiều tầng của tòa chung cư tại TP Cao Hùng ở Đài Loan (Trung Quốc) bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn ngày 14.10.2021. Ảnh: Getty Images/TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.10