Sự kiện nổi bật ngày 13.1

13/01/2022 21:38

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sỹ thôn Hương Quế Nam là một trong các sự kiện nổi bật trong ngày 13.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 13.1, tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sỹ thôn Hương Quế Nam, là nơi ghi danh gần 100 anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh qua các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà đồng chí Lê Đào, sinh năm 1926, lão thành cách mạng, 80 năm tuổi Đảng, người bị từng bị địch bắt, tù đày ở nhà tù Hỏa Lò. Đồng chí nguyên là Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từng tham gia lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.


Ngày13.1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tại cuộc điện đàm, trong không khí tình cảm, cởi mở, tin cậy và thực chất, hai Thủ tướng cùng nhìn lại những thành quả của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong năm qua; đi sâu trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm củng cố tình hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác toàn diện. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Ngày 13.1, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng nhất; tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kim Bảng. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN.


Ngày 13.1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân vận. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN.


Ngày 13.1, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Sau hơn 2 tháng đưa vào khai thác, ngày 13.1, đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông đạt mốc 1 triệu lượt khách đi tàu. Metro Cát Linh - Hà Đông là 1 trong 8 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Metro Cát Linh - Hà Đông được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải lựa chọn thí điểm đầu tư sớm nhằm cải thiện tình trạng giao thông khu vực phía Tây của Hà Nội. Trong ảnh: Ngày 13.1.2022, đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông đạt mốc 1 triệu lượt khách đi tàu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN.


Ngày 13.1, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin: Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa phát hiện vụ giết mổ cá thể hổ để nấu cao tại gia đình ông Ngô Văn Quân (sinh năm 1971, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên). Ngoài ra, đơn vị thu giữ nhiều tang vật liên quan và hơn 1.500 gói cao thành phẩm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với ông Ngô Văn Quân để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Cơ quan Công an kiểm tra tang vật dùng để nấu cao hổ tại nhà ông Ngô Văn Quân. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN.


Rạng sáng 13.1, tại phân đoạn Km49- Km50 trên quốc lộ 4H (thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra sự cố sạt lở khiến hơn 1.000m3 đất, cây cối và những tảng đá có kích thước, khối lượng lớn từ vách núi đổ sập xuống mặt đường. Sự cố đã khiến tuyến giao thông huyết mạch nối huyện Mường Chà với huyện cực Tây Mường Nhé và nhiều xã của huyện Nậm Pồ bị tê liệt hoàn toàn nhiều giờ đồng hồ. Hiện, đơn vị chức năng đang tập trung máy móc, nhân lực để san ủi, giải phóng hiện trường. Dự kiến đến khoảng 13h cùng ngày, giao thông qua điểm sạt lở mới tạm thông tuyến. Trong ảnh: Người tham gia giao thông phải chờ nhiều giờ đồng hồ sau sự cố sạt lở hơn 1.000m3 đất, đá từ vách núi xuống quốc lộ 4H. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN.

TRONG TỈNH

Sáng 13.1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và biểu dương các điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi giai đoạn 2019-2021 của Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã tạo động lực to lớn thúc đẩy nông dân tìm tòi kỹ thuật, mô hình mới đưa vào sản xuất, tạo giá trị cao cho ngành nông nghiệp. Đồng chí đề nghị để phong trào đi vào chiều sâu, các cấp Hội Nông dân cần tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm các mô hình thí điểm, mô hình trình diễn đang thực hiện. Những mô hình hiệu quả cần được nhân rộng cho nông dân trong tỉnh học hỏi và làm theo… Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thủy.


Sáng 13.1, phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác thi đua yêu nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của TP Hải Dương, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Hải Dương tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát động và triển khai kịp thời các phong trào thi đua toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thành phố phải có giải pháp để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Hải Dương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với các biến chủng mới. Trước mắt, tập trung bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán 2022 an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp diễn biến của dịch bệnh… Năm 2021, TP Hải Dương có 16 trong tổng số 77 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2.027 trong tổng số 19.832 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV.

QUỐC TẾ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13.1 tuyên bố quân đội nước này luôn duy trì tư thế sẵn sàng để chủ động ứng phó với các diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định nước này có khả năng phát hiện và đánh chặn loại vũ khí mà Triều Tiên tuyên bố là "tên lửa siêu vượt âm" do nước này phát triển và thử nghiệm thành công trong hai ngày 5.1 và 11.1 vừa qua. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng phát ngày 12.1.2022): Vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm do Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện tại một địa điểm chưa xác định. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Tại cuộc họp Hội đồng Nga - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 12.1 ở Brussels (Bỉ), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ra tuyên bố về quyền lựa chọn của mỗi quốc gia. Bà Sherman nêu rõ: "Tôi tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản của hệ thống quốc tế và an ninh châu Âu: mỗi quốc gia có quyền chủ quyền lựa chọn con đường của mình...". Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh Moskva sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn mọi ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Nga. Trong ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko (giữa) tại hội nghị Hội đồng Nga- NATO ở Brussels, Bỉ ngày 12.1.2022. Ảnh: AP/TTXVN.


Ngày 13.1, hàng trăm cảnh sát Liên bang Đức đã đột kích nhiều địa điểm tại các bang Bayern, Baden-Württemberg, Hessen và Nordrhein-Westfalen trong vụ điều tra làm và sử dụng chứng nhận tiêm chủng giả. Sổ tiêm chủng không có tính năng bảo mật do vậy dễ bị làm giả và tội phạm đang lợi dụng điều này để thu lợi, rao bán nhiều với giá từ 50-350 euro/chứng nhận trên các nền tảng trực tuyến như Ebay, WhatsApp hay Telegram. Trong ảnh: Sổ tiêm chủng màu vàng dễ bị làm giả ở Đức. Ảnh: Mạnh Hùng - TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.1