Sự kiện nổi bật ngày 12.4

12/04/2022 22:57

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi năm 2022 là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 12.4.

TRONG NƯỚC 


Chiều 12.4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi năm 2022. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; hơn 500 đại biểu, chủ yếu là các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi - vùng ”Đất thép thành đồng” có tới 16/21 xã, thị trấn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 772 “Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Cũng trong sáng 12/4,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát và Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, có trụ sở tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, dâng hương tại Di tích lịch sử nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9/1940 tại huyện Hóc Môn và đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hóc Môn. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem bản đồ quy hoạch phát triển hai huyện Hóc Môn và Củ Chi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chiều 12.4, tại Nhà Quốc hội, Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động và đẩy nhanh phục hồi thị trường lao động, đáp ứng đủ lao động cho doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, kịp thời hỗ trợ người lao động, sáng 12.4, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp triển khai các giải pháp về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Nguyễn Bá Hoan, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Anh Văn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn TM và CN Việt Nam Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam Tô Hoài Nam ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ngày 12.4, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Trung úy lên Đại úy và Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Hiều đã không quản ngại hy sinh, vượt qua sóng dữ, quyết tâm, nỗ lực cứu sống 4 người bị đuối nước khi đang tắm tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 10/4. Trước đó, đồng chí Thái Ngô Hiếu được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, khen ngợi vì đã có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước. Trong ảnh: Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai biểu dương khen thưởng đồng chí Thái Ngô Hiếu. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN

05-Tính đến ngày 12/4, giáo dục cả nước đã chính thức bước vào giai đoạn bình thường mới, học sinh của 63 tỉnh, thành phố đều được quay trở lại trường học trực tiếp. Với diễn biến khó lường của dịch COVID-19, việc chuyển đổi trạng thái tạm thời sang dạy học trực tuyến (nơi dịch bệnh chuyển biến phức tạp) vẫn diễn ra, nhưng sẽ linh hoạt, nhẹ nhàng, không gây tâm lý xáo trộn, do địa phương, nhà trường, phụ huynh, học sinh đều sẵn sàng cả về tâm lý, cơ sở vật chất, cách thức tổ chức dạy học...Trong ảnh: Học sinh khối 6 trường THCS quận Đống Đa (Hà Nội) học trực tiếp tại trường. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Ngày 12.4, tại Bệnh viện Quân y 175, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và Công ty trực thăng miền Nam tổ chức chuyến bay khảo sát xây dựng hoạt động du lịch “Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” và cấp cứu dịch vụ bằng đường hàng không. Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm mới, độc đáo mà ngành du lịch Thành phố đang triển khai xây dựng để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới và hướng đến mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á. Trong ảnh: Đoàn khảo sát thực hiện chuyến bay. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngày 12.4, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phá chuyên án, bắt quả tang 211 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại 26 phòng trong khách sạn Family 88888, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Nguyễn Danh Thảo, 49 tuổi, ở Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn làm chủ. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt quả tang sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Chiều 12.4, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 (lần 3) của UBND tỉnh, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phân bổ kế hoạch đầu tư công (ĐTC) từ nguồn vốn vay để trả nợ gốc năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất về nguyên tắc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch ĐTC vốn ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2021 của các nhiệm vụ, dự án năm 2021 sang năm 2022, bảo đảm đáp ứng đúng quy định tại Luật ĐTC và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6.4.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ĐTC... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rút kinh nghiệm trong tiến độ lập báo cáo gửi cấp tỉnh, chấm dứt tình trạng báo cáo chậm, muộn. Với tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh giao sở này khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, ưu tiên công trình, dự án ĐTC phải thực hiện ngay trong năm 2022 để phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện các nội dung trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình HĐND tỉnh, hoàn thành trước ngày 20.4. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cơ bản thống nhất về sự cần thiết đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4 (lần 3) của UBND tỉnh. Ảnh: Hà Kiên.

Sáng 12.4, tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Thanh Miện), Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16 (2021-2022). Đại diện lãnh đạo Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khẳng định cuộc thi là sân chơi, môi trường cổ vũ, động viên, khơi dậy sự đam mê, sức sáng tạo của các bạn trẻ. Lứa tuổi tham dự cuộc thi từ 6-19 tuổi. Các giải pháp tham gia gồm các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi hết ngày 30.6.2022... Trong ảnh: Phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ 16 tại Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Thanh Miện). Ảnh: PV.

QUỐC TẾ


Ngày 11.4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình leo thang căng thẳng gần đây giữa Israel và Palestine, với số thương vong ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Tổng Thư ký Guterres nhắc lại rằng các bên liên quan không được phép coi trẻ em là mục tiêu tấn công bạo lực, phải tránh tấn công trẻ em bằng mọi giá; các lực lượng quốc phòng Israel phải kiềm chế tối đa và chỉ sử dụng vũ khí sát thương khi không thể tránh được. Trong ảnh: Người biểu tình Palestine xung đột với quân đội Israel tại thành phố Nablus, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang lên kế hoạch công du Đông Nam Á vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 với mục đích tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp. Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết trong chuyến công du sắp tới, Thủ tướng Kishida dự định sẽ thăm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác hướng tới mục tiêu hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Lễ Phục sinh là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của các tín đồ theo đạo Kito giáo. Ngày lễ này mang ý nghĩa tưởng niệm sự kiện Chúa Jesus hồi sinh sau khi bị đóng đinh trên Thánh giá. Ở các quốc gia châu Âu, Mỹ, Australia,…ngày lễ là dịp để mọi người quây quần bên gia đình và người thân cũng như tham gia các hoạt động tôn giáo giàu ý nghĩa nhân văn. Trong ảnh: Trang trí trứng Phục Sinh trên cây tại Kethely, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.4