Sự kiện nổi bật ngày 1.2

01/02/2023 22:31

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 1.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao và cám ơn sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam, đoàn viên và người lao động cả nước, góp phần quan trọng vào thành công chung của cả nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 1.2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 1.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 1.2, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khởi công cầu Vàm Giồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền). Cầu Vàm Giồng dài 100m, mặt đường rộng 12m, đường dẫn vào cầu dài 1.227m với tổng kinh phí đầu tư 56,6 tỷ đồng do Liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phước Hùng – Minh Thái thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong 10 tháng kể từ ngày khởi công. Trong ảnh: Các đại biểu phát lệnh khởi công. Ảnh: Minh Trí - TTXVN


Từ 31.1 - 3.2 (tức ngày 10 đến 13 tháng Giêng năm Quý Mão), Ban trị sự Thất phủ cổ miếu (Chùa Ông), thuộc xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phối hợp cùng ngành chức năng Đồng Nai tổ chức lễ hội Chùa Ông năm 2023. Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động, trong đó đặc biệt nhất là lễ nghinh Thần được tổ chức bằng đường thủy và đường bộ với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc tạo nên không khí lễ hội trên sông và trên đường phố. Trong ảnh: Lễ nghinh thần bằng đường thủy trên sông Đồng Nai. Ảnh: Công Phong - TTXVN


Vào lúc 2 giờ 30 sáng 1.2, trên Quốc lộ 6 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Cụ thể, do không làm chủ tay lái, xe tải mang biển kiểm soát 29C - 477.01 lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La, khi đến Km 201+980 Quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã đâm vào nhà dân bên đường. Tại hiện trường vụ tai nạn chiếc xe tải bị lật nghiêng, phần mái hiên của nhà dân hư hỏng. Phụ xe tử vong tại chỗ, lái xe bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe tải lao vào nhà dân. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Trong cuộc hội đàm giữa Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại thủ đô Tokyo ngày 31.1, hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ hợp tác về an ninh trong tình hình mới. Tuyên bố chung sau hội đàm đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Nhật Bản và NATO trong bối cảnh môi trường chiến lược hiện nay có nhiều thay đổi. Hai bên cùng nhất trí cho rằng cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thay đổi mang tính thời đại và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. Trong ảnh: Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại cuộc họp báo chung ở Tokyo ngày 31.1. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Tại Diễn đàn Đầu tư Mandiri 2023, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh nước này sẽ chấm dứt hoạt động xuất khẩu Bauxite vào tháng 6 tới, sau đó sẽ sớm dừng khai thác và xuất khẩu đồng thô trong năm nay. Nhà lãnh đạo Indonesia khẳng định chính sách cấm xuất khẩu đã giúp phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn, dần dần tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh và bền vững trong nước. Trong ảnh: Sản phẩm đồng tại Công ty luyện kim PT, liên doanh giữa Tập đoàn vật liệu Mitsubishi và Tổng công ty Freeport Indonesia. Ảnh: Brecorder/TTXVN


Ngày 1.2, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin bắt đầu chuyến công du Mỹ dự kiến kéo dài 4 ngày. Đây là chuyến công du đầu tiên của quan chức Chính phủ Hàn Quốc đến Mỹ trong năm 2023, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đồng minh Hàn-Mỹ. Phát biểu với báo giới tại sân bay quốc tế Incheon trước chuyến đi, Ngoại trưởng Park Jin cho biết những chủ đề quan tâm chính trong chuyến thăm lần này gồm phương hướng phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề bán đảo Triều Tiên và các vấn đề nổi cộm toàn cầu. Trong ảnh: Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin phát biểu với báo giới tại sân bay quốc tế Incheon, trước chuyến công du Mỹ ngày 1.2. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 31.1, cuộc đình công thứ hai trên toàn nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron, trong đó có tăng tuổi nghỉ hưu thêm hai năm lên 64 tuổi, cũng như tăng các khoản đóng góp cần thiết để được hưởng lương hưu đầy đủ, đã gây ra tình trạng gián đoạn hoạt động giao thông công cộng, trường học và giao hàng của nhà máy lọc dầu nước này. Trong ảnh: Đình công trên toàn quốc lần thứ 2 phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của Chính phủ tại Lille, miền Bắc Pháp ngày 31.1. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 1.2