Sự kiện nổi bật ngày 11.5

11/05/2022 22:10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đơn vị số 10, tiếp xúc cử hai huyện Củ Chi và Hóc Môn... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 11.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 11.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đơn vị số 10, tiếp xúc cử hai huyện Củ Chi và Hóc Môn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cử tri thành phố nêu nhiều vấn đề tâm huyết đối với sự phát triển của thành phố và đất nước, đồng thời thông báo một số kết quả tích cực của đất nước, cả về kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước, trong đó, kinh tế của thành phố và cả nước đang phục hồi tốt. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN.


Sáng 11.5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tại Washington D.C.(Hoa Kỳ), bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc với Liên hợp quốc, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ. Trong ảnh: Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Sáng 11.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2022. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4.2022 và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.


Nhân Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2566, Dương lịch 2022, ngày 11.5, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư vị tăng ni, phật tử tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tặng hoa, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư vị tăng ni, phật tử. Ảnh: TTXVN.


Ngày 11.5, tại Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội), diễn ra Lễ thượng cờ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31- năm 2021 (SEA Games 31) của 11 quốc gia trong khu vực. Lễ thượng cờ được tổ chức nhằm mục đích thể hiện sự có mặt của các quốc gia, chào đón các đoàn thể thao đến tham dự SEA Games 31 và khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên. Sự kiện này cũng góp phần thể hiện bản sắc, văn hóa và con người Việt Nam, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho các vận động viên tham dự Đại hội. Trong ảnh: Lễ Thượng cờ của Đoàn thể thao Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN.


Ngày 11.5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang (CDC Hà Giang); khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can là Nguyễn Trần Tuấn (sinh năm 1971) - Giám đốc CDC Hà Giang, thường trú tổ 9 phường Minh Khai, TP Hà Giang; Phan Thị Nga (sinh năm 1971) - Trưởng khoa xét nghiệm CDC Hà Giang, thường trú tại tổ 9, phường Minh Khai, TP Hà Giang và Tô Minh Huệ (sinh năm 1972) - Kế toán trưởng CDC Hà Giang, thường trú tại Tổ 13 phường Minh Khai, TP Hà Giang. Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Giám đốc và hai cán bộ CDC Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN.


Sáng 11.5, trong ngày thi đấu thứ 3 của môn Đua thuyền Rowing, các vận động viên Việt Nam là Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã xuất sắc giành huy chương vàng sau khi về nhất chung kết nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng chèo đơn (W4-) với thời gian 7 phút 4 giây 058. Đây là tấm huy chương vàng thứ 8 của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 tính đến trưa nay. Trong ảnh: Các vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông giành huy chương vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng chèo đơn (W4-) với thời gian 7 phút 4 giây 058. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 11.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2040. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, TP Hải Dương và đơn vị tư vấn lập quy hoạch phải xác định rõ những hạn chế về quy hoạch và quá trình thực hiện quy hoạch của thành phố trong thời gian qua, nhất là những bất cập về hạ tầng đô thị, thiết chế văn hóa, môi trường, dịch vụ... Đồng thời, chỉ ra các tiềm năng khác biệt, riêng có và thế mạnh nổi trội của thành phố về vị trí địa lý, tự nhiên, giao thông, nguồn nhân lực... để có định hướng quy hoạch. Đồ án điều chỉnh quy hoạch phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ đó xác định tư duy, tầm nhìn phát triển chiến lược, dài hạn, đột phá của TP Hải Dương trong thời gian tới... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì Hội nghị lần thứ 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Linh


Sáng 11.5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức phát động Tháng Nhân đạo với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2022. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tích cực chỉ đạo, triển khai, thực hiện Tháng Nhân đạo. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ hội, tình nguyện viên CTĐ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực chung tay ủng hộ nguồn lực, hiến máu nhân đạo. Đồng chí cũng yều cầu Hội CTĐ các cấp trong tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo... Trong ảnh: Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Việt Quỳnh


Chiều 11.5, Ban Tổ chức đăng cai môn bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại Hải Dương (Ban Tổ chức địa phương) họp rà soát công việc. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức địa phương đánh giá cao sự cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo, các tiểu ban, các ngành, địa phương đã bám sát kế hoạch tổ chức và chủ động tham mưu, đề xuất các phần việc cụ thể. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần có các đoàn kiểm tra thường xuyên để nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở lưu trú nơi các đoàn ăn nghỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các khách sạn cần chỉ đạo cán bộ, nhân viên nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ, tạo hình ảnh tốt đẹp cho các đoàn quốc tế. Tại các khách sạn cần bố trí gian hàng lưu niệm để phục vụ các đoàn vận động viên, quan chức thể thao quốc tế. Bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong khu vực TP Hải Dương và lân cận, nhất là các tuyến đường đoàn đi qua... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để tổ chức 1 kỳ  SEA Games thành công. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ

Ngày 11.5, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đánh giá các điều kiện an ninh đang rất khó khăn trong bối cảnh có dự báo cho rằng Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên với các thư ký cấp cao sau khi nhậm chức một ngày trước đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh cần phải theo dõi chặt chẽ, đánh giá những tác động không chỉ đối với tình hình an ninh mà còn đối với các lĩnh vực khác, trong trường hợp xảy ra tình huống như vậy. Trong ảnh: Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) trong cuộc gặp các thư ký tại văn phòng ở Seoul, ngày 10.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Theo tin ngày 11.5, các nhà tài trợ quốc tế cam kết hỗ trợ 6,7 tỷ USD cho Syria, khẳng định cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này sẽ không bị lãng quên, mặc dù cuộc xung đột tại Ukraine đang thu hút sự chú ý của thế giới. Phát biểu tại hội nghị lần thứ 6 các nhà tài trợ cho Syria diễn ra ở Brussels (Bỉ), Ủy viên phụ trách khu vực châu Âu Oliver Varhelyi cho biết phần lớn khoản viện trợ này sẽ được dành hỗ trợ người Syria đang tị nạn ở Jordan, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Ai Cập và Iraq. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị lần thứ 6 các nhà tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) cho Syria. Ảnh: THX/TTXVN.


Nhân chuyến thăm các tỉnh Đông Bắc của Thái Lan từ ngày 10-11.5, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã gặp gỡ, trao tặng bằng khen và quà cho các hội đoàn người Việt cùng một số kiều bào có công, kiều bào lão thành tại hai tỉnh Nakhon Phanom và Udon Thani. Trong ảnh: Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu (ngoài cùng, trái sang) cùng một số kiều bào có công, kiều bào lão thành. Ảnh: Hữu Kiên –TTXVN.

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.5