Sự kiện nổi bật ngày 11.1

11/01/2022 22:20

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 11.1.

TRONG NƯỚC


Chiều 11.1, được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong phiên bế mạc, các đại biểu sẽ biểu quyết: Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đến dự phiên bế mạc. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN

Ngày 11.1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo khoa học “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Dự hội nghị còn có  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về pháp luật và tư pháp. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội thảo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 11.1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với ông Takeshi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với WHO; cảm ơn WHO, Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương, Văn phòng WHO tại Việt Nam và cá nhân ông Takeshi Kasai đã hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển của ngành y tế, đặc biệt là hỗ trợ Việt Nam và vận động các nước, các đối tác quốc tế ủng hộ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19, tiếp cận các nguồn vaccine, vật tư y tế trong bối cảnh khó khăn. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 11.1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019 - 2021 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì. Trong ảnh: Đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đến chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các đảo An Bang, Thuyền Chài, Núi Le, Tốc Tan và Phan Vinh. Thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Thượng tá Tiên Quang Sự, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sỹ trên các đảo đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển. Trong ảnh: Thượng tá Tiên Quang Sự, Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sỹ đảo An Bang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một vụ mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh, tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, cư trú Khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trang Kiến Cường (sinh năm 1976, cư trú Khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang). Tang vật thu giữ gồm: 3 thỏi kim loại màu vàng nghi là vàng 9999 có trọng lượng 3 kg, gần 170.000 USD và 700 triệu đồng. Tối cùng ngày, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên) cùng 2 địa điểm khác có liên quan, thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, 25 tỉ đồng và một số giấy tờ.... Trong ảnh: Lực lượng công an thu giữ nhiều ngoại tệ trong lúc khám xét. Ảnh: TTXVN


Ngày 11.1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Nam) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên đến gần 500 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Khải (sinh năm 1990, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là người đã cấp trang bóng Agent cho Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1993 trú tại thôn Tri Xuyên, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) sử dụng 3 tài khoản bóng Agent cấp cho các người chơi khác. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan và thu giữ 1 ô tô Vinfast; 1 dàn máy vi tính; 1 lattop, 8 điện thoại di động. Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng Công an lấy lời khai của các đối tượng. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 11.1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị tổng kết ngành năm 2021. Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng NN-PTNT; Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định Hải Dương luôn quan tâm phát triển nông nghiệp, coi đây là 1 trong 4 trụ cột của nền kinh tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải thay đổi nhận thức, tư duy nông nghiệp, thay đổi từ coi trọng sản lượng đến nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển du lịch trải nghiệm sẽ là một trong những hướng đi mới của nông nghiệp Hải Dương. Để làm được điều này, ngành nông nghiệp và địa phương cần khai thác sâu hơn nữa về lịch sử văn hóa gắn với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đa giá trị là một trong những mục tiêu chính của ngành nông nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới ngành nông nghiệp phải tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa những định hướng phát triển cho nông nghiệp Hải Dương theo hướng tăng trưởng bằng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác từ những nền tảng, lợi thế sẵn có của tỉnh... Trong ảnh: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan (đứng giữa) và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tham quan các gian hàng OCOP của tỉnh. Ảnh: Trần Hiền


Ngày 11.1, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Hải Dương tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2021-2026: Phấn đấu có từ 75-80% số hội cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc. 100% số cựu TNXP được đề nghị hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 40 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết nhiệm kỳ có từ 85-90% số gia đình hội viên cựu TNXP đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phấn đấu có hơn 300 mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi. Hội Cựu TNXP tỉnh giữ vững danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc... Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Thành Chung

Sáng 11.1, tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cắt băng xuất khẩu khoảng 500 tấn cà rốt sang Hàn Quốc. Đây là lô cà rốt đầu tiên xuất khẩu trong năm nay. Phát biểu tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân đánh giá năm nay là năm sản xuất vụ đông thắng lợi, đặc biệt là cà rốt. Mặc dù mới đầu vụ nhưng giá bán cà rốt cao nhất từ trước tới nay; năng suất, chất lượng bảo đảm xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và các nước EU. Để đẩy mạnh xuất khẩu, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến thu mua cà rốt. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng xuất khẩu cà rốt đi Hàn Quốc. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ 


Quân đội Hàn Quốc ngày 11.1 cho biết Triều Tiên vừa phóng một vật thể bay không xác định về phía Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông). Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng một tên lửa siêu thanh. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã thông báo cho báo giới về vụ phóng qua tin nhắn, song không cho biết thêm thông tin chi tiết. Còn theo lực lượng Bảo vệ bờ biển của Nhật Bản, vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng có thể là một tên lửa đạn đạo. Trong ảnh: Người dân theo dõi tin tức trên truyền hình về một vụ phóng vật thể bay chưa xác định của Triều Tiên ra biển Nhật Bản, tại nhà ga Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 11.1, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của chính phủ và quốc hội, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đã hoàn tất nhiệm vụ thành công và sẽ bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan trong hai ngày tới. Theo Tổng thống Tokayev, thời gian tối đa CSTO hoàn tất việc rút binh sĩ khỏi quốc gia Trung Á này là 10 ngày. Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Nga thuộc lực lượng Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) lên máy bay tới Kazakhstan, ngày 6/1. Ảnh: THX/TTXVN


Lượng khí CO2 và methane phát thải trong khí quyển đã lên mức cao kỷ lục trong năm 2021 - một trong những năm nóng nhất trong lịch sử và thực tế này một lần nữa nhấn mạnh đến vấn đề cấp thiết cần có hành động để tránh tái diễn tình trạng này. Theo báo cáo của Cơ quan Theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU - C3S) vừa công bố, năm 2021 là năm có nhiệt độ cao kỷ lục thứ 5, với nhiệt độ trung bình cao hơn nhiệt độ giai đoạn những năm 1850 đến 1900, khoảng 1,1 đến 1,2 độ C. Mức độ khí thải CO2 trong năm 2021 đã tăng lên mức kỷ lục 414,3 ppm, tăng khoảng 2,4 ppm so với năm trước đó. Trong khi đó lượng khí thải methane cũng liên tục tăng cao trong 2 năm qua. Trong ảnh: Khí thải phát ra từ một nhà máy điện than ở tỉnh Banten, Indonesia. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.1