Sự kiện nổi bật ngày 1.10

01/10/2022 22:51

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Hưng Yên là một trong những sự kiện nổi bật ngày 1.10.

TRONG NƯỚC



Ngày 1.10, tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”. Buổi chiều, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cụ cao tuổi tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 1.10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022. Hội nghị nhằm đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong ảnh: Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Sáng 1.10, tại tỉnh Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 11.8.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Phát biểu chúc mừng thị xã Chơn Thành, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 với thời điểm công bố và có hiệu lực từ ngày 1.10.2022 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Chơn Thành, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước và thị xã Chơn Thành khi Chơn Thành chính thức trở thành 1 đô thị mới của tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung. Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Chiều 1.10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia năm 2022 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch”. Diễn đàn lần này tập trung hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp; từ đó từng bước tìm kiếm, bồi dưỡng những lớp doanh nhân trẻ kế cận cho Hội Doanh nhân trẻ từ Trung ương tới địa phương. Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành. Trong ảnh: Đối thoại và trao đổi với lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành. Ảnh: Minh Đức - TTXVN



Ngày 1.10, tại Quảng trường 7.5, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III đã tưng bừng khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ ngày hội. Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội bao gồm các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao truyền thống, du lịch, tuyên truyền cổ động, giao lưu biểu diễn. Trong ảnh: Trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa tại ngày hội. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết chiều 30.9, Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo đã tiếp nhận 11 thuyền viên tàu Wu Zhou 8 (quốc tịch Trung Quốc, đang hành trình đi ngang qua vùng biển Côn Đảo) vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi bị ngộ độc thức ăn. Trung tâm Y tế quân dân y đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tích cực cứu chữa. Đến sáng 1.10, UBND huyện Côn Đảo cho biết, 6 người đã ổn định, tiếp xúc tốt, 3 người đang điều trị tích cực, trong đó 1 người hôn mê sâu. Hai người còn lại đã tử vong, đang được bảo quản trong phòng lạnh tại Trung tâm Y tế, trong đó, 1 người tử vong trước khi tiếp nhận và 1 người tử vong trong quá trình cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, tàu hàng Wu Zhou 8 đang trên hải trình từ Thái Lan đến Trung Quốc, trên tàu có 21 thuyền viên. Khi đi ngang qua vùng biển Côn Đảo, toàn bộ 21 thuyền viên xuất hiện nôn ói, có dấu hiệu ngộ độc thức ăn. Trong ảnh: Một thuyền viên đã tỉnh, tiếp xúc tốt. Ảnh: TTXVN



Ngày 1.10, tại Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp thành phố năm 2022. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của Hà Nội diễn ra đến ngày 7.10 có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” với nhiều hoạt động thiết thực sẽ được các quận, huyện, thị xã triển khai ngay sau lễ khai mạc cấp thành phố. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Nam Từ Liêm đọc sách tại Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Cúc – TTXVN



Công an tỉnh Đồng Tháp vừa làm thủ tục tiếp nhận 2 công dân Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia rồi khống chế đòi tiền chuộc. Tin lời dụ dỗ của một đối tượng quen qua mạng xã hội về việc nhẹ lương cao, bà Võ Thị Dợn (sinh năm 1989) và con gái Võ Ngọc Lan Thảo (sinh năm 2008) ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào ngày 27.9.2022. Đến Campuchia, đối tượng yêu cầu bà Dợn gọi điện thoại về gia đình, đòi chuyển cho bọn chúng 6.000 USD thì mẹ con bà sẽ được trở về Việt Nam. Biết mình bị lừa, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, mẹ con bà Dợn bỏ trốn và được cơ quan chức năng giải cứu. Trong ảnh: Bà Võ Thị Dợn và con gái Võ Ngọc Lan Thảo làm việc với lực lượng công an. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía bờ biển phía Đông trong khoảng thời gian từ 6 giờ 45 – 7 giờ 3 sáng 1.10. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sau đó cũng cho biết 2 tên lửa ước tính đã bay xa lần lượt là 400 km và 350 km, và đều đạt độ cao 50 km. Cả hai tên lửa đã rơi ở ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Triều Tiên chưa xác nhận thông tin về vụ phóng tên lửa mới nhất này. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần, tiếp sau các vụ phóng ngày 25.9, 28.9 và 29.9. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa đạn đạo chiến thuật Triều Tiên rời bệ phóng trong thử nghiệm ngày 17.1. Ảnh: KCNA/TTXVN



Nhà chức trách bang Florida của Mỹ ngày 30.9 cho biết cơn bão Ian đã làm ít nhất 23 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại tài sản tại bang này. Theo Bộ Thực thi luật pháp bang Florida, nhiều nạn nhân thiệt mạng do đuối nước. Trong khi đó, Hãng CNN đưa tin đã có 45 người thiệt mạng do bão. Bão Ian cũng gây ngập úng nhiều khu vực ven biển ở Florida, phá hủy nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh và khiến hơn 2 triệu người sống trong cảnh mất điện. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau bão Ian ở Fort Myers, bang Florida (Mỹ) ngày 30.9.2022. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.10