Sự kiện ngày 20.1

20/01/2022 21:30

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong nhiều sự kiện nổi bật ngày 20.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và cho ý kiến về Chương trình công tác năm 2022. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều thành viên Ban Chỉ đạo mới được kiện toàn, bổ sung, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, sâu sát, với nhiều đổi mới của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; sự quyết tâm, tích cực, trách nhiệm của các thành viên; sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, nên hầu hết các công việc theo Chương trình công tác của Ban đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.


Ngày 20.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2021, kết quả 2 năm triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, năm 2021 vừa đi qua với bao khó khăn, thách thức do dịch COVID-19, song đất nước ta vẫn giành được nhiều thành tựu quan trọng: giữ ổn định chính trị, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, quan hệ đối ngoại có bước tiến quan trọng, tiếp tục hội nhập sâu rộng; giữ được ổn định kinh tế vĩ mô; các cân đối lớn được đảm bảo... như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “sau một năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhìn lại chúng ta đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực”. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN.


Ngày 20.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng đã trực tiếp thị sát và làm việc với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; phòng, chống COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh biểu dương các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không dân dụng và các bộ, ngành đã hoàn thành tốt, duy trì, đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng trong năm qua. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh kiểm tra tại khu giám sát của Sân bay Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN.


Chiều 20.1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc bệnh viện, và 7 đồng phạm cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Các bị cáo khác cùng hầu tòa gồm: Nguyễn Ngọc Hiền (cựu phó giám đốc bệnh viện), Trịnh Thị Thuận (cựu kế toán trưởng), Phạm Đức Tuấn (chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Công ty BMS) và Ngô Thị Thu Huyền (phó giám đốc Công ty BMS). Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN.


Ngày 20.1, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình phát động cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc. Cuộc thi “Vượt qua nỗi sợ nCoV” diễn ra theo hình thức trực tuyến dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên hoặc nhóm học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng ở trong và ngoài nước, thanh niên và các đối tượng khác có quan tâm. Trong ảnh: Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.


Ngày 20.1, liên quan đến việc em bé 3 tuổi nghi bị bạo hành tại huyện Thạch Thất, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú thôn 5, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), để điều tra về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH 


Sáng 20.1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết tại Hải Dương. Đón tiếp đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội có các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế  Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và một số đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Hải Dương tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để có những thành tựu phát triển hơn nữa; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhân dịp Tết Nhâm Dần, đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt nhiều thành tựu trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng báo cáo những kết quả quan trọng, nổi bật của tỉnh trong năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022; trân trọng cảm ơn những đóng góp, sự quan tâm của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đối với Hải Dương; chúc đồng chí cùng gia đình bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước và của Hải Dương. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cuốn sách Lãnh đạo và trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương (1930-2020). Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Ngày 20.1, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập một phiên họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và chỉ đạo giới chức nước này đánh giá lại mọi biện pháp xây dựng lòng tin với Mỹ. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Kim Jong-un cũng chỉ thị các quan chức nước này cân nhắc nối lại những hoạt động đang bị tạm thời đình chỉ. Trước đó, Bình Nhưỡng đã tự áp đặt lệnh hoãn thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kể từ cuối năm 2017. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) tại phiên họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, ngày 19.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN.


Cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) vừa ra tuyên bố phản đối chính quyền Israel phá dỡ ngôi nhà của một gia đình trong khu Sheikh Jarrah ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng, đồng thời hối thúc nhà chức trách của quốc gia Do Thái chấm dứt hoạt động xây dựng những ngôi nhà định cư mới ở khu vực này. Trước đó, Ủy ban quy hoạch và xây dựng quận Jerusalem đã quyết định lên kế hoạch xây dựng hơn 1.450 ngôi nhà ở định cư giữa Har Homa và Givat Hamatos cho Kế hoạch “Lower Aqueduct Plan”, trong đó có các vùng đất ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng. Trong ảnh: Cảnh sát Israel phá dỡ nhà ở của một gia đình người Palestine ở khu vực Sheikh Jarrah, Đông Jerusalem, ngày 19.1. Ảnh: THX/TTXVN.


Sáng 20.1, nhiều chuyến bay chở hàng cứu trợ đã cất cánh bay tới Tonga, hỗ trợ quốc gia Thái Bình Dương này khắc phục hậu quả sau thảm họa núi lửa và sóng thần. Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Australia, một máy bay vận tải C17 Globemaster đã cất cánh từ căn cứ không quân Amberley vào lúc 7 giờ sáng 20.1 (theo giờ địa phương). Dự kiến, chuyến bay cứu trợ thứ 2 sẽ khởi hành cùng ngày. New Zealand cũng xác nhận một máy bay C-130 Hercules chở hàng cứu trợ cũng đang trên đường tới nước này sau nhiều ngày trì hoãn. Trong ảnh: Người dân dọn dẹp sau thảm họa núi lửa phun trào và sóng thần tại Nuku'alofa, Tonga, ngày 20.1. Ảnh: THX/TTXVN.


Kết quả nghiên cứu mới do một nhóm nhà khoa học Mỹ thực hiện cho thấy Remdesivir - loại thuốc kháng virus dùng để điều trị COVID-19, đã làm tăng khả năng cải thiện tình trạng bệnh ở những người mắc COVID-19 cần hỗ trợ oxy lưu lượng thấp hoặc hoàn toàn không cần hỗ trợ oxy. Trong ảnh: Thuốc remdesivir tại Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/ TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện ngày 20.1