Mưu sinh chốn thị thành

21/11/2022 09:49

So với ở nông thôn, đô thị là nơi được nhiều người lựa chọn để mưu sinh do dễ kiếm việc hơn. Tại TP Hải Dương, có khá nhiều người bám mặt đường, vỉa hè mưu sinh.


Bán hàng rong là một trong nhiều công việc được phụ nữ vùng ngoại thành lựa chọn và nông sản là mặt hàng được bán rong khá nhiều 


Do không có tay nghề và trình độ kỹ thuật, hoặc đã quá tuổi vào làm tại doanh nghiệp, nhiều người chọn làm những công việc phụ, lao động chân tay như chạy xích lô, khuân vác, phụ hồ…


Chị Nguyễn Thị Ninh ở khu 3, phường Hải Tân (TP Hải Dương) bán hoa di động ở chợ Hội Đô hoặc đường Nguyễn Văn Linh (TP Hải Dương), bình quân thu nhập mỗi tháng từ 5 – 6 triệu đồng


Anh Nguyễn Văn Nam ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) làm nghề đánh giầy tại TP Hải Dương được 7 năm. Hằng tháng, trừ chi phí sinh hoạt, anh để dành được từ 3 đến 4 triệu đồng


Nghề phụ hồ vất vả song tương đối ổn định và thường xuyên có việc làm. Là nơi có nhiều công trình xây dựng, nghề phụ hồ ở thành phố thu hút đông lao động với mức thu nhập từ 300 - 350 nghìn đồng/ngày công

Trước đây, người làm nghề khuân vác thường tập trung ở các chợ lao động trong thành phố, còn giờ đây họ làm khi các công ty dịch vụ vận chuyển hoặc các cửa hàng có nhu cầu gọi. Thu nhập tùy theo từng mặt hàng, thường từ 80 - 120 nghìn đồng/tấn. Trong ảnh: Thợ khuân vác tấm thạch cao ốp trần nhà 

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưu sinh chốn thị thành