Chủ động phòng dịch tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

21/09/2021 16:52

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hải Dương không tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, chỉ tổ chức một số nghi lễ truyền thống.

Theo đó, từ ngày 22 - 26.9 (tức ngày 16 - 20.8 âm lịch) sẽ diễn ra các lễ: khai ấn đền Kiếp Bạc, dâng hương tưởng niệm 721 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, lễ cầu an, lễ giỗ Đức Thánh Trần và dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi.

Các nghi lễ thực hiện theo đúng nghi thức truyền thống, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tuyệt đối không đón tiếp người từ tỉnh ngoài đến hành lễ.

Ban tổ chức lập 3 vòng kiểm soát dịch bệnh ở khu di tích: khu vực cổng vé, cổng di tích và khu vực nội tự để đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế và xác nhận bằng dấu kiểm soát cho người dân trong tỉnh đến hành lễ.

Cảnh quan khu di tích Kiếp Bạc được cải tạo, nâng cấp bảo đảm giá trị văn hóa


Ban Quản lý khu di tích sử dụng loa tuyên truyền để du khách thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch


Ban Quản lý khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc chuẩn bị 10.000 khẩu trang, 200 chai nước sát khuẩn tay phục vụ miễn phí người dân đến hành lễ


Người dân sau khi khai báo y tế, đo thân nhiệt sẽ được đóng dấu trước khi vào khu di tích


Người dân hành lễ bảo đảm giãn cách


Phun khử khuẩn khu vực nội tự và xung quanh di tích trước và sau ngày diễn ra các nghi lễ 


Toàn bộ cán bộ, nhân viên Ban Quản lý khu di tích, lãnh đạo 3 xã, phường Cộng Hòa, Hưng Đạo, Lê Lợi, lực lượng trông giữ xe đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

LÊ HƯƠNG - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Chủ động phòng dịch tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc