Tottenham - Chelsea: Kane lu mờ trước Lukaku

19/09/2021 16:04

Ngoài số bàn thắng vượt trội, Lukaku cũng hơn hẳn so với Kane ở những chỉ số khác.



Trận cầu tâm điểm vòng 5 Ngoại hạng Anh giữa Tottenham và Chelsea nhận được sự chú ý bởi màn so tài ở mặt trận tấn công với sự xuất hiện của hai chân sút hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại, Harry Kane và Romelu Lukaku.

Cả Kane và Lukaku đều không ra sân ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh. Với Kane, anh được nghỉ do kết thúc kỳ nghỉ hè muộn của mình. Trong khi đó, Lukaku chưa chuyển đến Chelsea thời điểm vòng đấu khai màn Ngoại hạng Anh diễn ra. Tính đến thời điểm hiện tại, hai chân sút này đều đã ra sân ba lần trong mùa giải này.

Lukaku đã có được 3 bàn thắng, tức trung bình 1 bàn/trận. Kane vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương trong bối cảnh nhiều người đổ lỗi cho việc chuyển nhượng tới Man City thất bại.

Ngoài số bàn thắng vượt trội, Lukaku cũng hơn hẳn so với Kane ở những chỉ số khác. Cụ thể, chân sút người Bỉ có 5 cú sút trúng đích, vượt qua 2 cú sút của Kane. Chân sút chủ lực của Chelsea cũng có số lần chạm bóng 102, nhiều hơn 91 của Kane.

Sức mạnh của Lukaku là điều không phải bàn cãi và cựu tiền đạo Inter Milan đang làm rất tốt điều này. 3 trận đã qua anh có 16 tình huống tranh chấp thành công, vượt xa con số 10 lần của Kane. Ngoài ra, chỉ số rê bóng thành công cũng như đường chuyền nguy hiểm của Lukaku cũng nhỉnh hơn đôi chút so với Kane, khi cùng là 5-4.



Kane và Lukaku đều 28 tuổi và ở độ chín của sự nghiệp. Tuy nhiên, trước khi con đường đi đến thành công của hai chân sút này là hoàn toàn khác nhau. Sau khi gia nhập Chelsea khi mới 18 tuổi vào năm 2011, Lukaku đã phải rời sân Stamford Bridge để khẳng định tài năng trước khi trở lại mùa hè vừa qua.

Trong sự nghiệp của mình, Lukaku đã chinh chiến ở nhiều đội bóng, nhiều giải đấu khác nhau, từ West Brom, Everton, Man United và Inter Milan trước khi Chelsea chi ra 97,5 triệu bảng để đưa anh trở lại nơi mình thuộc về.

Với Kane, anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Tottenham và được đem cho vài đội bóng nhỏ mượn trước khi trở lại đội hình chính và khẳng định mình là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Kane đã ghi 250 bàn sau 420 trận đấu trong sự nghiệp, bao gồm cả các trận cho mượn tại Leyton Orient, Millwall, Norwich và Leicester.

Nếu như Kane cần 420 trận để có 250 bàn thắng thì Lukaku phải mất nhiều hơn, khi anh ghi 263 bàn trong sự nghiệp sau 523 trận. Tuy nhiên, trên phương diện đội tuyển quốc gia, Lukaku lại nhỉnh hơn khi có 67 bàn thắng sau 100 trận và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bỉ. Với Kane, anh đang có 41 bàn thắng sau 64 trận và đang kém kỷ lục ghi nhiều bàn cho đội tuyển Anh của cựu tiền đạo Wayne Rooney, người có 53 bàn thắng.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tottenham - Chelsea: Kane lu mờ trước Lukaku