Morocco muốn thay thế Ukraine trong cuộc cạnh tranh đăng cai World Cup 2030

15/03/2023 11:27

Quốc vương Morocco Mohammed VI tuyên bố quốc gia này sẽ thay thế Ukraine cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cạnh tranh giành quyền tổ chức World Cup 2030.

Chú thích ảnh

Ảnh minh họa: Sputnik

“Tôi muốn thông báo rằng Vương quốc Morocco đã quyết định cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đưa ra lời đề nghị đồng đăng cai World Cup 2030”, ông phát biểu tại Kigal ngày 14/3. 

Quốc vương Mohammed VI khẳng định đây là lần đầu tiên các quốc gia châu Phi và châu Âu hợp tác với nhau trong lịch sử bóng đá thế giới.

Trước đây, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cùng tổ chức một kỳ World Cup năm 2002. Canada, Mexico và Mỹ sẽ tổ chức mùa giải tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Ban đầu, Ukraine tham gia phối hợp với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ứng cử đăng cai tổ chức sự kiện bóng đá toàn cầu năm 2030.

Tuy nhiên, theo tờ The Athletic, vụ bắt giữ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ukraine Andriy Pavelko vì tội tham nhũng cùng với yêu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng trước các trận đấu vòng bảng đã cản bước Ukraine trở thành ứng cử viên.

Mới đây, Argentina, Chile, Paraguay và Uruguay cũng tuyên bố cùng hợp lực đăng ký đăng cai World Cup 2030, nhằm quyết tâm đưa giải đấu trở lại với nơi “bóng đá được sinh ra”.

Các quốc gia khác bao gồm Saudi Arabia, Morocco, Hy Lạp và Ai Cập được cho là đang xem xét đệ trình đơn.

World Cup 2030 là dịp kỷ niệm 100 năm giải bóng đá lớn nhất hành tinh này được tổ chức, kể từ mùa World Cup đầu tiên tại Montevideo, Uruguay.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dự kiến chọn chủ nhà cho World Cup 2030 vào năm 2024. Do đó, sự cạnh tranh giữa các quốc gia muốn tổ chức giải bóng đá quốc tế lớn nhất thế giới này bắt đầu ngày càng gay gắt.

Theo Báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Morocco muốn thay thế Ukraine trong cuộc cạnh tranh đăng cai World Cup 2030