Deschamps lý giải thất bại của Pháp trước Tunisia

01/12/2022 05:00

Bất chấp việc đội tuyển Pháp đã sớm giành vé tham dự vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Didier Deschamps vẫn không hài lòng khi Les Bleus của ông để thua Tunisia tại lượt trận cuối vòng bảng.

HLV Deschamps không hài lòng khi Les Bleus để thua Tunisia

Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Qatar, Pháp đã có sự khởi đầu như mơ khi lần lượt vượt qua Australia và Đan Mạch với tỷ số 4-1 và 2-1. Những kết quả khả quan này giúp họ chắc suất đi tiếp trước khi bước vào màn so tài với Tunisia ở lượt trận cuối. 

Do không phải chịu áp lực, HLV Deschamps đã mạnh dạn xoay tua đội hình và rút cục đội bóng của ông để cho Wahbi Khazri của Tunisia ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Deschamps cho hay: "Hôm nay chúng tôi đã gặp khó khăn trước Tunisia vì những sự lựa chọn mà tôi đưa ra".

"Do một số cầu thủ có nguy cơ dính chấn thương và Pháp vừa phải chơi 2 trận ở cường độ rất cao, tôi đã quyết định áp dụng chính sách xoay vòng. Ngoài việc giảm tải cho các trụ cột, tôi cũng muốn kiểm tra năng lực của những người còn lại nữa".

"Tuy thua Tunisia, song dẫu sao Pháp cũng đã hoàn thành mục tiêu. Bây giờ chúng tôi sẽ nạp lại năng lượng để chuẩn bị bước vào giai đoạn knock-out tại World Cup 2022", thuyền trưởng đội tuyển Pháp kết luận.

Nhờ cán đích tại vị trí thứ nhất bảng D, Pháp chỉ phải gặp Ba Lan là đội xếp thứ 2 bảng C tại vòng 1/8. Theo thống kê, trong 16 lần chạm trán Ba Lan trước đây, Pháp thắng tới 8 và chỉ để thua 3. Riêng 7 lần gặp nhau gần đây Pháp không thua trận nào, trong khi thắng lợi gần nhất của Ba Lan trước Les Bleus đã diễn ra từ năm 1982.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Deschamps lý giải thất bại của Pháp trước Tunisia