Chelsea thắng Tottenham lần thứ 4

24/01/2022 05:32

Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel đánh bại đối thủ cùng thành phố với tỷ số 2-0 ở vòng 23 Premier League đêm 23.1 (giờ Hà Nội).

Chelsea gặp Tottenham 4 lần ở mùa này (2 tại Premier League, 2 tại League Cup) và đều giành chiến thắng. Thậm chí, thầy trò HLV Tuchel còn không để thủng lưới bàn nào. "The Blues" chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng để giữ vị trí thứ 3 với 47 điểm. Spurs thua trận đầu dưới thời HLV Conte nhưng vẫn có cơ hội vượt mặt chính Chelsea. Đội bóng phía Bắc London có 36 điểm nhưng còn đến 4 trận chưa đấu.

Trước sự cổ vũ của CĐV nhà, Chelsea sớm đẩy đối thủ phải lùi sâu về phần sân đối diện. Bóng được "The Blues" luân chuyển nhanh ở hai biên. Romelu Lukaku được trao khá nhiều cơ hội nhưng anh đều gây thất vọng với những pha xử lý thiếu chính xác.

Ngay phút thứ 1, cựu tiền đạo MU vung chân đưa bóng lên thẳng khán đài. Phút 32, "Big Rom" gây cười với pha đá hụt bóng cũng ở cự ly tương tự tình huống đầu trận.

Spurs bị dồn ép và chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa. Trong lần hiếm hoi có thể đưa bóng vào vùng cấm ở phút 40, Kane làm tung mành lưới chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trọng tài phát hiện số 10 phạm lỗi với Thiago Silva trước khi đón đường căng ngang của Sessegnon.

Đột biến xuất hiện khi hiệp hai mới diễn ra được 2 phút. Sau nỗ lực đột phá từ cánh trái, Hudson-Odoi mở bóng sang phía đối diện cho Ziyech. Tiền vệ người Morocco lập một siêu phẩm bằng lòng trong chân trái khiến Hugo Lloris chỉ còn biết đứng nhìn.

Khi HLV Conte chuẩn bị thực hiện quyền thay người để tăng sức mạnh hàng công, Tottenham phải nhận bàn thua thứ 2. Thiago Silva, cầu thủ chơi nổi bật từ đầu trận giúp chủ nhà gia tăng cách biệt bằng một pha đánh đầu hiểm hóc sau pha treo bóng từ cánh trái của Mason Mount. Tuyển thủ Anh có đường kiến tạo thứ 20 kể từ mùa giải 2019/20, con số nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của "The Blues" trong thời gian này.

Bàn thua thứ 2 khiến tinh thần của Spurs sa sút. Đoàn quân của HLV Conte thi đấu cầm chừng và vướng vào một vài cuộc tranh cãi vô nghĩa. "Gà trống" chỉ có một cơ hội đáng kể, đó là cú đánh đầu bị Kepa cản phá của Kane ở phút 87.

Chủ nhà tận dụng lợi thế tâm lý để tiếp tục dồn ép đối thủ. Cơ hội mở ra với Lukaku, Mount nhưng bộ đôi này không thể ghi thêm bàn. Tottenham tạo thống kê tệ hại khi chỉ thắng 1 trong 32 lần đối đầu Chelsea tại Stamford Bridge (hòa 10, thua 21). Chiến thắng duy nhất của "Gà trống" đến vào năm 2018. Khi đó, Conte vẫn còn là HLV của "The Blues". Trong khi đó, Tuchel trở thành HLV Chelsea đầu tiên thắng Tottenham 5 lần liên tiếp.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chelsea thắng Tottenham lần thứ 4