Tổ chức các nghi lễ ở Côn Sơn - Kiếp Bạc an toàn, trang trọng

17/09/2021 20:15

Năm nay tỉnh Hải Dương không tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, chỉ tổ chức một số nghi lễ truyền thống, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Chiều 17.9, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2021 họp bàn kế hoạch và kịch bản tổ chức các nghi lễ trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Các đại biểu thống nhất  không tổ chức phần hội, tuyệt đối không đón tiếp người từ tỉnh ngoài tới hành lễ nhằm bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19, chỉ tổ chức một số nghi lễ chính. Trong thời gian diễn ra các nghi lễ hạn chế tập trung đông người.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo năm nay không tổ chức phần hội nhưng cần làm tốt phần lễ phù hợp với truyền thống và nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.


Thành viên Ban Tổ chức đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội

Các tiểu ban cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 để xây dựng chương trình thực hiện các nghi lễ. Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc chủ động thực hiện phương án hướng dẫn người dân trong tỉnh đến tham dự các nghi lễ an toàn, bảo đảm yêu cầu phòng dịch. TP Chí Linh phối hợp với lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ du khách từ các chốt kiểm soát dịch bệnh. Các xã Hưng Đạo, Lê Lợi và phường Cộng Hòa (TP Chí Linh) phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, sắp xếp hàng quán khoa học, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan từ khu di tích.

Các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong thực hành, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc; quá trình Hải Dương phối hợp với hai tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.

5 nghi lễ chính

Tại khu di tích Kiếp Bạc

1. Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc: Ngày 16.8 âm lịch (ngày 22.9 dương lịch)
2. Lễ dâng hương tưởng niệm 721 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn: Ngày 17.8 âm lịch (ngày 23.9 dương lịch)
3. Lễ cầu an: Ngày 18.8 âm lịch (ngày 24.9 dương lịch)
4. Lễ giỗ Đức Thánh Trần: Ngày 20.8 (ngày 26.9 dương lịch)

Tại khu di tích Côn Sơn

5. Lễ dâng hương tưởng niệm 579 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi: Ngày 16.8 âm lịch (ngày 22.9 dương lịch).


HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức các nghi lễ ở Côn Sơn - Kiếp Bạc an toàn, trang trọng