Kinh Môn khai hội xuân Quý Mão năm 2023 tại di tích quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ

29/01/2023 14:03

Sáng 29.1 (tức mùng 8 tháng giêng), tại di tích quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ (phường An Sinh), thị xã Kinh Môn tổ chức lễ khai hội xuân Quý Mão năm 2023.


Các đại biểu và du khách thập phương tham dự lễ khai hội mùa xuân Quý Mão năm 2023

Các đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã Kinh Môn đã đánh trống, thỉnh chiêng khai hội xuân Quý Mão năm 2023. Lễ khai hội mùa xuân được thị xã Kinh Môn tổ chức hằng năm nhằm tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa, thiên nhiên của quê hương, đồng thời là dịp để đông đảo du khách trong và ngoài thị xã đến tham quan, chiêm bái, tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử của đất và người Kinh Môn.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại đền Cao An Phụ

Trên địa bàn thị xã Kinh Môn hiện có 202 di tích, trong đó có 1 quần thể di tích quốc gia đặc biệt, 15 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 20 di tích cấp tỉnh. Nhiều di tích, danh lam thắng cảnh có giá trị về mặt lịch sử, khoa học, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật như đền Cao An Phụ, động Kính Chủ, đình Huề Trì, di tích khảo cổ học Nhẫm Dương và nhiều hệ thống hang động. Các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đa dạng, phong phú với nhiều lễ hội gắn với các di tích và cộng đồng dân cư. Hiện nay, thị xã Kinh Môn đang tích cực hoàn thiện quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 


Các đại biểu dâng hương tại chùa Tường Vân

Lễ hội xuân Quý Mão 2023 thị xã Kinh Môn diễn ra trong 4 tháng, từ tháng giêng đến tháng 4 âm lịch với chuỗi sự kiện nổi bật. Sau lễ khai hội còn các nhiều hoạt động khác như: lễ cầu an vào ngày 11 tháng giêng; Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ người Việt lần thứ VI vào các ngày 21 và 22 tháng giêng; Lễ tưởng niệm 772 năm ngày mất An sinh vương Trần Liễu vào ngày 1.4 và lễ tưởng niệm 319 năm ngày mất của Thánh tổ Thuỷ Nguyệt vào ngày 6.3 âm lịch.


Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai hội

HUYỀN TRANG - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn khai hội xuân Quý Mão năm 2023 tại di tích quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ