Trấn áp tội phạm ma túy

23/01/2022 15:12

Thời gian gần Tết Nguyên đán, lực lượng công an các cấp đã đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

00:00


Đối tượng Đỗ Đình Tiệp cùng tang vật tại trụ sở Công an huyện Gia Lộc

Hoạt động tinh vi 

Từ khi đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ ngày 15.12.2021 - 15.2.2022), lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tập trung triệt phá tội phạm và các hành vi vi phạm trong mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy, Công an TP Hải Dương đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm ma túy. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tăng cường phối hợp với các đội nghiệp vụ, công an phường, xã quyết liệt đấu tranh, triệt phá. Lực lượng Công an thành phố đã bắt quả tang, khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội mua bán; 16 vụ, 19 bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố cũng gặp không ít khó khăn. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bọn chúng thường lợi dụng các khu vực khó tiếp cận để bán ma túy, hoặc qua khe cửa, lỗ nhỏ; sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại di động, camera giám sát... Nguồn ma túy chủ yếu mua từ các tỉnh, thành phố lân cận hoặc một số tỉnh biên giới phía Bắc về tiêu thụ. 

Ngoài ra, một số đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy còn cất giấu, sử dụng vũ khí "nóng" như súng, đao, kiếm, hung khí tự chế sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng. Ngày 4.1, tại thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Ninh Giang phối hợp kiểm tra, phát hiện Nguyễn Quang Chính (sinh năm 1976, ở thôn Tranh Xuyên) tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 2 thân súng, 27 viên đạn súng quân dụng các loại và nhiều đồ vật khác. 

Để đấu tranh, triệt phá các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy, nhiều cơ quan công an đã thành lập chuyên án để bóc gỡ tụ điểm, đường dây, đối tượng cộm cán, đầu mối cung cấp ma túy ở địa bàn. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, Công an Gia Lộc xác định trong thời gian gần đây tại thị trấn Gia Lộc xuất hiện đối tượng Đỗ Đình Tiệp (sinh năm 1993, ở khu dân cư Ngà, thị trấn Gia Lộc) là người nghiện heroin và ma túy đá. Tiệp cấu kết, móc nối với đối tượng ở bên ngoài để mua heroin với số lượng lớn tại các tỉnh biên giới phía Bắc rồi về chia nhỏ bán cho các con nghiện. Hắn thường bán ma túy cho các con nghiện tại chỗ ở của mình vào sáng sớm, trưa, tối vắng người qua lại. Sáng 20.12.2021, Công an huyện phối hợp Công an thị trấn Gia Lộc bắt quả tang Tiệp bán 0,057 g heroin tại nơi ở của mình cho Bế Văn Thái (sinh năm 1972, ở thôn Thị Xá, xã Hồng Hưng, Gia Lộc). Tiệp còn cất giấu trong người 1,607 g heroin để sử dụng và bán kiếm lời.

Theo tổng hợp của Công an tỉnh, trong một tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, xử lý 207 vụ, 297 đối tượng vi phạm về ma túy, tăng 194 vụ, 244 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Cơ quan công an đã khởi tố 153 vụ, 173 bị can, thu giữ tổng số 14,595 g heroin, 103,1506 g ma tuý tổng hợp.  

Nhiều tụ điểm bị xử lý

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ quan công an đã đẩy mạnh đấu tranh với các tụ điểm có nhiều đối tượng sử dụng ma túy, nhất là tại quán karaoke, nhà nghỉ, tụ điểm nhạy cảm.

Đêm 15.1, Công an huyện Kim Thành tuần tra thấy quán karaoke Điểm Hẹn tại xã Tuấn Việt do bà Vũ Thị Hoa làm chủ không tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 4 phòng với tổng số 20 khách hát. Trong đó, 2 phòng hát có 10 nam nữ sử dụng trái phép ketamine. Ngoài ra, còn có 19 khách khác vừa hát xong ngồi tại phòng nhân viên. Đây là một trong những vụ việc có nhiều đối tượng tập trung hát và sử dụng ma túy tại quán karaoke được lực lượng công an phát hiện, xử lý trong đợt cao điểm.

Qua phát hiện các vụ việc sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ quan công an đã làm rõ, xử lý các đối tượng về tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là một trong những biện pháp mạnh để phòng ngừa, đấu tranh với hình thức vi phạm này. Khoảng 17 giờ 40 ngày 6.1, Công an huyện Ninh Giang phối hợp, phát hiện quán karaoke HT ở thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An do đối tượng Hà Văn Huân (sinh năm 1986, ở TP Hải Phòng) làm chủ có 3 người đang hát. 3 đối tượng khai nhận đã sử dụng chất ma túy khi hát. Sau khi điều tra, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang đã quyết định khởi tố 2 bị can: Hà Văn Huân và Trần Văn Minh (sinh năm 1997, ở xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ) là nhân viên của quán về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. 3 đối tượng sử dụng ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 7 triệu đồng.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trấn áp tội phạm ma túy