Tàng trữ vũ khí quân dụng, thanh niên lĩnh 18 tháng tù

25/11/2022 22:52

Sáng 25.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1992, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.


Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng tại phiên xét xử

Tháng 3.2022, Nguyễn Thanh Tùng thuê nhà ở phường Hải Tân để ở, làm việc tại Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe Lập Phương Thành (cùng ở TP Hải Dương).

Khoảng tháng 6.2022, do có nhu cầu mua súng, đạn về săn bắn chim, Tùng truy cập vào Youtube tìm mua và liên hệ với số điện thoại một người tên Lâm ở TP Hồ Chí Minh trong video chuyên bán súng, đạn để săn bắn. Tùng đồng ý mua của Lâm 2 khẩu súng với giá 12 triệu đồng/khẩu và 2 hộp đạn có 898 viên đạn với giá 6 triệu đồng. Lâm trao đổi với Tùng sẽ gửi súng, đạn qua xe khách thì Tùng bảo gửi về gần bến xe Hải Tân.

Sau 2 ngày, 1 người liên hệ với Tùng ra khu vực gần bến xe Hải Tân để nhận 1 thùng hàng và phải thanh toán 30 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Tùng đem về phòng trọ kiểm tra rồi cất giấu 2 khẩu súng và 898 viên đạn này trong tủ quần áo tại phòng ngủ.

Sau khi mua súng về, Tùng cất giấu chưa sử dụng. Ngày 1.8.2022, Công an TP Hải Dương đã phát hiện thu giữ 2 khẩu súng (1 khẩu dài 100 cm, 1 khẩu dài 90 cm) là vũ khí quân dụng và 898 viên đạn cỡ 5,6 mm thuộc vũ khí thể thao đựng trong 2 hộp đạn do Tùng cất giấu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1 điều 304 Bộ luật Hình sự.

NHƯ THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàng trữ vũ khí quân dụng, thanh niên lĩnh 18 tháng tù