Tai nạn giao thông tăng cao

11/12/2019 10:42

Điểm đáng chú ý trong báo cáo là tình hình TNGT tăng cao. Năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 202 vụ TNGT, làm 189 người chết, 93 người bị thương...


Đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020

Sáng 11.12, HĐND tỉnh nghe Đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo là tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao, đặc biệt xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kinh Thành làm nhiều người chết và bị thương. Năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 202 vụ TNGT, làm 189 người chết, 93 người bị thương (tăng 24 vụ, tăng 28 người chết, tăng 11 người bị thương).

Toàn tỉnh xảy ra 38 vụ cháy, làm 4 người chết, 8 người bị thương (tăng 6 vụ, tăng 4 người chết, tăng 8 người bị thương), thiệt hại tài sản trị giá khoảng 70 tỷ đồng. Lực lượng công an tỉnh triệt phá 152 vụ với 198 đối tượng vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen; triệt phá 18 băng nhóm, 58 đối tượng phạm tội theo kiểu băng nhóm. Khởi tố điều tra 4 vụ, 6 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ...

Tình hình an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và phần tử xấu vẫn tiếp tục lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong xã hội để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, gây rối nội bộ, kích động chống phá Đảng, Nhà nước...

Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hoạt động của một số nhóm Tin lành chưa được công nhận, các “hiện tượng tôn giáo mới”, “đạo lạ” và mê tín dị đoan còn diễn ra ở một số nơi... 

Tình hình an ninh kinh tế cơ bản được đảm bảo nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về quản lý và sử dụng đất. Một số doanh nghiệp FDI có nợ xấu kéo dài, mất khả năng trả nợ. Toàn tỉnh xảy ra 13 vụ đình công với khoảng 6.510 lượt công nhân tham gia, tăng 6 vụ mà nguyên nhân chủ yếu do công nhân đòi hỏi chủ doanh nghiệp giải quyết một số vấn đề về chế độ, chính sách...

Lĩnh vực an ninh trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định nhưng còn có một số tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu cao. An ninh thông tin còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ tấn công máy chủ thông qua các loại mã độc nguy hiểm tại các cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp... 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, báo cáo nhấn mạnh phải bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại Hải Dương; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, đòi nợ thuê, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy và trật tự xã hội. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng chống các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép nhất là dịp Tết Canh Tý năm 2020. 

ST-TC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn giao thông tăng cao