Một mình lĩnh ba án

03/07/2022 17:00

Từng vào tù ra tội, nhưng Phùng Duy Chiến không chịu tu tỉnh làm ăn lương thiện mà tiếp tục gây thêm nhiều tội lỗi.



Dùng giấy tờ giả để bán ô tô


Năm 2020, Phùng Duy Chiến (sinh năm 1994, ở thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, Tứ Kỳ) mua xe ô tô nhãn hiệu KIA Cereto biển kiểm soát 34A- 235.15 làm phương tiện đi lại. Sau đó, Chiến sử dụng điện thoại di động chụp ảnh hai mặt giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô trên. Ngày 16.11.2020, do cần tiền, Chiến thế chấp giấy tờ gốc và xe ô tô trên vay được 350 triệu đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hải Dương.

Cuối năm 2020, Chiến sử dụng ảnh chụp hai mặt chứng nhận đăng ký xe ô tô để in ảnh màu theo kích thước tương tự bản gốc rồi ép nhựa sử dụng. Tháng 3.2021, cần tiền tiêu dùng cá nhân, Chiến mang xe ô tô biển số 34A- 235.15 kèm theo chứng nhận đăng kiểm xe, đăng ký xe ô tô giả đến cửa hàng cầm đồ của anh Vũ Hồng Phúc, ở xã Văn Tố (Tứ Kỳ) cầm cố. Do tin tưởng, anh Phúc nhận cầm cố tài sản và cho Chiến vay 310 triệu đồng. Tháng 6.2021, anh Phúc yêu cầu Chiến trả tiền nợ theo thỏa thuận cầm cố tài sản. Không có tiền, Chiến nhờ anh Phúc tìm người mua xe ô tô mình đã thế chấp trước đó để bán lấy tiền trả nợ cho anh Phúc. Biết anh Lê Quang Ninh là người cùng huyện có nhu cầu mua xe ô tô để sử dụng, anh Phúc đã giới thiệu Chiến với anh Ninh. Ngày 10.6.2021, Chiến bán xe ô tô trên cho anh Ninh với giá 357 triệu đồng. Anh Ninh đặt cọc 10 triệu đồng và hẹn ngày hôm sau sẽ cùng Chiến đến UBND xã Tiên Động để làm hợp đồng mua bán xe.

Sau khi làm hợp đồng mua bán, Chiến giao xe ô tô cho anh Ninh cùng đăng ký xe giả, chìa khóa, chứng nhận đăng kiểm và cam đoan xe thuộc sở hữu hợp pháp của mình. Đối với số tiền mua xe, Chiến yêu cầu anh Ninh chuyển tiền qua tài khoản cho anh Phúc để thanh toán khoản nợ. Số tiền thừa, anh Phúc trả lại Chiến. 

Ngày 1.9.2021, anh Ninh nhận được thông báo của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt về việc xe ô tô biển kiểm soát 34A-235.15 là tài sản của Chiến đã thế chấp để vay tiền và ngân hàng thu hồi tài sản thế chấp do Chiến vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Lúc này, anh Ninh nghi ngờ giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Chiến giao cho mình là giả nên đã trình báo Công an huyện Tứ Kỳ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Chiến đã phải nhận hậu quả do các tội lỗi mình gây ra

Cướp tiền

Năm 2018, anh Thành, ở xã Tiên Động vay của anh Phú, trú tại xã Quang Trung (Tứ Kỳ) 10 triệu đồng. Thời gian sau, anh Phú nhiều lần đến đòi nhưng anh Thành khất nợ. Ngày 16.7.2021, anh Phú cùng Chiến đến hỏi tiền nợ nhưng anh Thành không ở nhà. Sáng hôm sau, anh Phú tiếp tục đến đòi nợ, do không có tiền trả nên anh Thành hẹn sẽ đi vay tiền để trả. Anh Phú gọi điện và bảo Chiến đến chờ lấy tiền anh Thành trả cho mình rồi đi về. Khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Thành gọi điện thoại thông báo đã có tiền trả, anh Phú bảo Chiến đến lấy tiền nợ hộ. 30 phút sau, Chiến mang theo một vật bằng gỗ trông giống khẩu súng tự chế đến nhà anh Thành để đòi tiền. Chiến đòi tiền nhưng anh Thành không đưa mà yêu cầu phải có anh Phú đến mới trả. Thấy vậy, Chiến chửi, đe dọa bắn và dùng phần cán gỗ của vật giống súng đánh một nhát vào người anh Thành. Do sợ bị Chiến bắn, đánh, anh Thành buộc phải đưa cho Chiến 1 triệu đồng. Chiến cất tiền vào túi quần rồi về đưa cho anh Phú 500.000 đồng, số tiền còn lại Chiến đánh rơi mất. Ngày 18.7.2021, anh Thành đến Công an huyện Tứ Kỳ trình báo sự việc và giao nộp bằng chứng liên quan vụ việc. 

Hành vi phạm tội của Chiến vừa bị Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ đưa ra xét xử và phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản; 3 năm tù về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; 7 năm 6 tháng tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của cả 3 tội Chiến phải nhận là 17 năm 6 tháng tù và phải thực hiện các vấn đề liên quan đến trách nhiệm dân sự khác.

Trước đó vào năm 2016, Chiến đã phải vào tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2015 bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một mình lĩnh ba án