Lừa đảo để cầm cố ô tô rồi cùng đồng bọn trộm lại

27/09/2022 19:39

Tòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Bình 25 năm tù, Nguyễn Viết Trung 13 năm tù, Phạm Duy Khánh 10 năm tù.


Các bị cáo tại phiên tòa

Chiều 27.9, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1988, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) 25 năm tù về các tội: trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Nguyễn Viết Trung (sinh năm 1988, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Phạm Duy Khánh (sinh năm 1990, trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 26.10.2021, Bình thống nhất với Trung về việc mang xe ô tô KIA Seltos 30H-014.72 (đăng ký mang tên Nguyễn Kim Trường, sinh năm 1996, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) trị giá hơn 750 triệu đồng của Trung đem đi cầm cố lấy tiền tiêu. Khi lên xe, Bình thấy có một số giấy tờ liên quan chiếc xe ô tô đều mang tên Nguyễn Kim Trường. Bình biết giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô là giả vì giấy thật đang được Trung thế chấp ở ngân hàng để vay vốn. 

Sau đó, Bình đã gọi cho Khánh cầm theo ảnh 3x4 dán vào giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Kim Trường giúp Bình cầm cố xe ô tô. Khánh đồng ý. 

Khánh dùng các giấy tờ liên quan cầm cố ô tô cho anh Đào Đình Quang (sinh năm 1993, trú tại xã Tân Trường, Cẩm Giàng) lấy 450 triệu đồng chuyển cho Bình. Sau đó Bình đã chuyển khoản cho Trung 170 triệu đồng, chuyển trả công cho Khánh 10 triệu đồng, số tiền còn lại Bình dùng để chi tiêu cá nhân.

Đến khoảng 2 giờ ngày 30.10.2021, Bình và Trung đến nhà anh Quang để lấy lại xe ô tô, thấy xe để ở cửa nhà, không có người trông coi, Trung đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, mở khóa điện, chiếm đoạt chiếc xe ô tô mang về Hà Nội cất giấu.

Đến 3 giờ cùng ngày, anh Quang phát hiện mất ô tô đã xem lại camera nhưng không xác định được ai lấy, do nghi ngờ Trường (tức Khánh) lấy lại ô tô nên đã nhiều lần liên hệ với Trường không thành. Ngày 26.11.2021 và 15.3.2022, Bình và Trung đến Công an tỉnh Hải Dương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

NHƯ THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lừa đảo để cầm cố ô tô rồi cùng đồng bọn trộm lại