Kinh Môn đấu tranh với tội phạm ma túy

17/08/2022 11:16

Bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, Kinh Môn cũng phải đối mặt với thách thức không nhỏ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma tuý nói riêng.


Nhóm đối tượng Tiến Anh, Đông và Hùng tại cơ quan công an


Thị xã Kinh Môn có địa bàn rộng, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế lớn là Hải Phòng và Quảng Ninh, có nhiều doanh nghiệp đóng chân. Đặc biệt những năm gần đây, thị xã Kinh Môn có bước phát triển nhanh, tốc độ đô thị hóa cao. 
Thời gian qua, Công an thị xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ban, ngành đấu tranh, tố giác tội phạm, trấn áp có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ đầu năm đến tháng 8.2022, Công an thị xã đã phát hiện 50 vụ, 127 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó có 8 vụ, 49 đối tượng bị bắt giữ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; thu giữ 33,422g ma túy (7,681g heroin và 25,741 g ma túy tổng hợp); thu giữ 1,1 triệu đồng cùng một số bộ dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thị xã đã quyết định khởi tố, chuyển khởi tố 34 vụ, 52 bị can; lập hồ sơ xử lý hành chính 16 vụ, 75 đối tượng; lập hồ sơ đưa 26 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và đưa 32 đối tượng giáo dục tại xã, phường.

Gần đây nhất, trong hai ngày 31.7 và 1.8, Công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Mạc Văn Đạt (sinh năm 1988), Phạm Văn Hải (sinh năm 1989), Tô Văn Đại (sinh năm 1990) cùng trú tại khu Lưu Hạ, phường An Lưu về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tô Tiến Anh (sinh năm 1990 ở khu Dương Nham, phường Phạm Thái), Mạc Văn Đông (sinh năm 1991 ở khu Ngư Uyên, phường Long Xuyên) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1989 trú tại khu Lĩnh Đông, phường Phạm Thái) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Do lợi nhuận lớn từ việc buôn bán trái phép chất ma túy, hoạt động của tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tiếp tục diễn ra phức tạp, khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Thời gian tới, lực lượng công an thị xã Kinh Môn tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể trên địa bàn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống ma túy, cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình trong đấu tranh, phòng chống ma túy. Công an thị xã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật; không để xảy ra các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn phát triển. 

MINH NGỌC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn đấu tranh với tội phạm ma túy