Kẻ tống tiền lãnh đạo xã Hồng Phúc được giảm 3,5 năm tù

26/05/2022 06:21

Sáng 25.5, Toà án Nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm bị cáo Bùi Văn Cử (sinh năm 1957, trú tại thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc, Ninh Giang) về tội cưỡng đoạt tài sản.

>>> Phạt 12 năm tù kẻ lợi dụng việc tố cáo vi phạm đất đai để cưỡng đoạt tài sản

Hội đồng xét xử nhận thấy Cử thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa đạt được mục đích. Căn cứ các điều, khoản của Bộ luật Hình sự, tòa tuyên phạt bị cáo Cử 8 năm 6 tháng tù, giảm 3,5 năm tù so với mức án tuyên tại phiên sơ thẩm.

Từ ngày 2.2 - 22.3.2021, lợi dụng việc tố cáo ông Hoàng Văn K. (thời điểm này là Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc) có hành vi vi phạm pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đất dôi dư, xen kẹp ở địa phương, Cử uy hiếp, đe dọa, làm ông K. phải đồng ý đưa cho y 400 triệu đồng để rút đơn tố cáo.

DT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kẻ tống tiền lãnh đạo xã Hồng Phúc được giảm 3,5 năm tù