7 công nhân đánh xóc đĩa trong lán lĩnh án

30/09/2022 05:41

Sáng 29.9, Toà án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 7 công nhân làm việc tại trạm trộn bê tông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 ở xã An Thượng (TP Hải Dương) về tội đánh bạc.


 Các bị cáo tại phiên xử

7 công nhân gồm: Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1979, trú tại phường Bình Hàn), Lê Xuân Đức (sinh năm 1989, trú tại phường Ngọc Châu), Hoàng Văn Linh (sinh năm 1982, trú tại xã An Thượng, cùng ở TP Hải Dương), Nguyễn Thế Viễn (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Hương, Ninh Giang), Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1979, trú tại xã Thanh Hải, Thanh Hà), Nguyễn Sỹ Chúc (sinh năm 1969, trú tại thị trấn Nam Sách), Trần Văn Tuấn (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Tứ Kỳ).

Theo cáo trạng, cả 7 đối tượng trên đều là công nhân làm việc tại trạm trộn bê tông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18) ở thôn Nam Thượng, xã An Thượng (TP Hải Dương). Khoảng 12 giờ ngày 3.6.2022, tại lán nghỉ của công nhân trạm trộn bê tông của công ty, các đối tượng rủ nhau đánh bạc trái phép bằng hình thức xóc đĩa với tổng số tiền 11,65 triệu đồng. Đến 13 giờ cùng ngày, trong khi các đối tượng đang đánh bạc thì bị Công an TP Hải Dương bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội đánh bạc: Phạm Văn Hiếu 11 tháng tù; Lê Sỹ Chúc 7 tháng tù; Nguyễn Văn Thọ 7 tháng tù. Hiếu, Chúc, Thọ mỗi người bị phạt bổ sung 20 triệu đồng. Nguyễn Thế Viễn 9 tháng tù treo, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Lê Xuân Đức 9 tháng tù treo, phạt bổ sung 20 triệu đồng. Hoàng Văn Linh và Trần Văn Tuấn mỗi người bị phạt 50 triệu đồng. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    7 công nhân đánh xóc đĩa trong lán lĩnh án