Gieo cấy lúa chiêm xuân muộn hơn 5 ngày

23/11/2018 14:07

Để bảo đảm sản xuất vụ chiêm xuân diễn ra thuận lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh lịch gieo cấy muộn hơn 5 ngày so với năm trước.

Để bảo đảm sản xuất vụ chiêm xuân diễn ra thuận lợi, an toàn trong điều kiện thời tiết được dự báo tương đối ấm nhưng vẫn có những đợt rét đậm kéo dài xen kẽ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã điều chỉnh lịch gieo cấy muộn hơn 5 ngày so với năm trước. Cụ thể, các địa phương cấy mạ dược bắt đầu gieo mạ từ ngày 10.12, cấy từ ngày 1.2.2019. Mạ sân, mạ non gieo từ ngày 1.2.2019, cấy từ ngày 10.2.2019. Các diện tích gieo thẳng sẽ gieo tập trung từ ngày 10-20.2.2019. Nếu thực hiện theo đúng lịch thời vụ, lúa chiêm xuân sẽ trỗ bông đồng loạt trong khoảng thời gian từ ngày 1-15.5.2019. Đây là thời điểm trỗ bông cho năng suất, chất lượng tốt nhất.

Vụ chiêm xuân này, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 57.800 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 65 tạ/ha, sản lượng thóc 375.700 tấn.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gieo cấy lúa chiêm xuân muộn hơn 5 ngày