Vận hành 7 trạm bơm tiêu úng

25/09/2021 13:18

Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 7 trạm bơm tiêu úng để bảo vệ lúa, rau màu sau trận mưa lớn vào đêm 24 và sáng 25.9.

Trạm bơm Cống Lê ở huyện Ninh Giang bơm tiêu úng

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang vận hành 6 trạm bơm với 33 máy hoạt động ở huyện Ninh Giang để tiêu úng cho các diện tích lúa và rau màu bị ngập do mưa lớn.

Bao gồm các trạm: Cổ Ngựa, Hào Khê, Cống Lê, Xuyên Hử, Dốc Bùng, Ứng Hòe. Tại huyện Thanh Miện, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải cũng đang vận hành trạm bơm My Động, tiêu thoát nước cho xã Hồng Phong.

Các địa phương khác cũng đang tháo gạn tự chảy qua hệ thống cống, chưa phải vận hành bơm điện.

Do mưa lớn nên một số diện tích lúa đổ

Từ đêm 24 đến sáng 25.9, một số khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung ở các huyện Ninh Giang (114 mm), Thanh Miện (105 mm), Tứ Kỳ (73 mm)…

Do mưa dồn dập nên một số diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng. Theo thống kê sơ bộ có 1,5 ha lúa ở xã Thống Kênh (Gia Lộc) và 0,4 ha ngô ở thị trấn Thanh Miện bị ngập úng. Riêng ở huyện Ninh Giang, hầu hết những diện tích lúa đổ đều bị ngập.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận hành 7 trạm bơm tiêu úng